khong-gian-quang-ba-danaff-17586145065831531065934.jpg

Không gian quảng bá DANAFF - Ảnh: VFDA

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF) từ ngày 17 tới hết 26-9 tại Hàn Quốc, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá, giới thiệu điện ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Phim Việt hiện diện ở Liên hoan phim Busan

Năm nay điện ảnh Việt Nam có hai được chọn trình chiếu: Quán Kỳ Nam (đạo diễn Leon Lê) tại hạng mục A Window on Asian Cinema; Khế ước bán dâu (đạo diễn Lê Văn Kiệt) tại hạng mục Midnight Passion dành cho dòng phim kinh dị, hồi hộp.

Dự án Flying Cows (Bò sữa bay) của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi có tên trong danh sách 30 dự án được lựa chọn tham dự Asian Project Market của Liên hoan phim quốc tế Busan 2025.

Đây là dự án từng đoạt giải Dự án phim thể loại xuất sắc nhất tại Chợ dự án thuộc khuôn khổ DANAFF Talents (Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần 3) kèm theo giải thưởng trị giá 5.000 USD từ Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA).

54825748915283372051889038256893856198211070n-17586151862141796021345.jpg

Phim Khế ước bán dâu chiếu tại Midnight Passion ở Liên hoan phim Busan - Ảnh: NSX

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2025, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cũng triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá, giới thiệu điện ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chẳng hạn khai trương Không gian quảng bá điện ảnh Việt Nam, giới thiệu Bộ Chỉ số PAI - công cụ đo lường mức độ hấp dẫn của các địa phương Việt Nam đối với các đoàn làm phim quốc tế và những thông tin về Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng.

Hiệp hội cũng hé lộ định hướng mở rộng đón chào phim nộp tại hai hạng mục dự thi và Vườn ươm dự án cho Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng mùa 4 vào năm 2026, khẳng định tầm nhìn lâu dài và cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Theo thông tin từ Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, hiệp hội đã có cuộc làm việc quan trọng với Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) và ký kết Ý định thư với Hội K-Culture Education Association for Young (KEY).

Tại buổi làm việc với KOFIC, các bên thống nhất thúc đẩy hợp tác tăng cường sản xuất phim chung, xây dựng cơ sở dữ liệu điện ảnh Việt - Hàn, trao đổi chuyên gia và nghệ sĩ, tổ chức hội thảo về sản xuất phim tại hai quốc gia, cũng như phối hợp đào tạo nhân lực trẻ thông qua chương trình DANAFF Talents và Vườn ươm dự án ở Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng.

le-ky-y-dinh-thu-cung-mr-lee-sang-jun-chu-tich-hoi-key-association-1758614497348205800037.jpg

Bà Ngô Phương Lan và ông Lee Sang Jun- chủ tịch Hội Key Association - ký ý định thư - Ảnh: VFDA

"Đây là bước tiến cụ thể, mở rộng cơ hội cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế", TS Ngô Phương Lan, chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam nói.

Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và Hội K-Culture Education Association for Young cũng đã ký Ý định thư về Giao lưu Văn hóa quốc tế, đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển văn hóa đại chúng và điện ảnh tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Hai bên sẽ phối hợp trong năm lĩnh vực chính: sản xuất và quảng bá phim, trao đổi văn hóa - giáo dục, đồng tổ chức sự kiện và diễn đàn, nghiên cứu và chia sẻ thông tin ngành, xây dựng mạng lưới toàn cầu.

Tại hội thảoNhịp đập Điện ảnh Việt Nam - Giới thiệu những dự án triển vọng, hai dự án cũng được giới thiệu là Hộ linh tráng sĩ (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) và Sài Gòn opa đạo diễn Hàn Quốc Park Gyu Tae).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022