Tối 22/8, Tổ chức Trái tim người lính và cựu chiến binh Lê Duy Hảo tổ chức giới thiệu Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason.
Tại sự kiện, Tiến sĩ Lê Duy Hảo đã được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao Bằng chứng nhận Không gian di sản văn hóa - khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm gốm sứ tâm linh Nason. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình hơn một thập kỷ ông miệt mài nghiên cứu, sáng tạo và khẳng định thương hiệu gốm sứ Việt Nam.
Cựu chiến binh, Kỷ lục gia Lê Duy Hảo sinh năm Kỷ Hợi 1959 tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy (cũ) của tỉnh Phú Thọ. Năm 18 tuổi, Lê Duy Hảo nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) trong đội hình Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2. Sau hơn 11 năm trong quân ngũ với quân hàm Thượng úy, ông phục viên, trở về quê hương, bắt đầu hành trình lập nghiệp đầy gian nan.



Không gian văn hóa di sản gốm sứ NASON trưng bày những tác phẩm được tạo tác từ quá trình nghiên cứu, sáng tạo bền bỉ, miệt mài của Kỷ lục gia thế giới, cựu chiến binh Lê Duy Hảo.

Mang trong mình khát vọng cống hiến, từ năm 2010, ông bắt tay vào khởi nghiệp gốm sứ. Tự học nghề, mời nghệ nhân giỏi về Đào Xá, trực tiếp tham gia hầu hết công đoạn sản xuất - từ tạo mẫu, vẽ trang trí, pha men, dựng lò đến đốt lò, ông kiên trì ghi chép, thử nghiệm, điều chỉnh từng chi tiết kỹ thuật. Trên diện tích gần 30ha được tỉnh cấp phép, hình ảnh người cựu chiến binh ngày ngày cần mẫn khảo sát, thử nghiệm đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.
Với quyết tâm tìm lối đi riêng, ông đã đưa chữ "duyên", chữ "giác" vào sản phẩm gốm sứ vẽ vàng, chế tác từ tinh thể thạch anh. Qua quá trình nung luyện ở nhiệt độ cao, từ 1.300°C đến gần 2.000°C, dòng gốm độc đáo chính thức ra đời, mang tên Gốm sứ tâm linh Nason.
Theo Tiến sĩ Lê Duy Hảo, sự khác biệt của gốm Nason nằm ở thành phần tinh thể thạch anh và kỹ thuật nung luyện đặc biệt, tạo nên hiệu ứng màu sắc độc đáo. Không ngừng sáng tạo, ông tiếp tục ứng dụng công nghệ phủ vàng nano 24K, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, đưa gốm Nason vươn tầm thị trường trong và ngoài nước.



Sản phẩm gốm sứ NASON trưng bày tại Không gian di sản.
Năm 2018, gốm sứ Nason được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) công nhận là dòng gốm sứ có tỷ lệ thạch anh cao nhất Việt Nam và thế giới.
Một năm sau, ông được Viện Đại học Kỷ lục thế giới trao bằng Tiến sĩ danh dự, ghi nhận những cống hiến trong lĩnh vực sáng tạo. Mới đây, Trung tâm Giám định và Chứng thực Bản quyền tác giả số Việt Nam tiếp tục cấp chứng nhận bản quyền cho "Quy trình vẽ và phủ vàng nano trên gốm sứ tâm linh Nason" – một bước khẳng định mới cho dòng gốm này.
Cùng với những thành tựu cá nhân, Tiến sĩ Lê Duy Hảo đã chính thức ra mắt Không gian văn hóa – di sản gốm sứ tâm linh Nason. Đây là địa chỉ để công chúng tìm hiểu về nghề gốm truyền thống trong diện mạo mới, gắn liền với giá trị tâm linh, văn hóa Việt Nam.
Không gian Văn hóa Di sản Gốm sứ Tâm linh NASON tại 132 phố Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội. Không gian mở cửa miễn phí, sẽ giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về nguyên liệu, kỹ thuật chế tác gốm sứ, về những dòng sản phẩm hoàn hảo, những kiệt tác nghệ thuật hiếm thấy, từ đó lan tỏa những hình đẹp về gốm sứ NASON tới cộng đồng xã hội.

GS.TS Trương Quốc Bình - Thường vụ Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao bằng cho Tiến sĩ Lê Duy Hảo.