photo-0-1527908229244903513990.jpg
Tối 31/5, nhạc sĩ Đức Huy bất ngờ xuất hiện tại buổi ra mắt chương trình "Người hát tình ca" với người vợ trẻ và cậu con trai 5 tuổi. Đây cũng là lần hiếm hoi nhạc sĩ Đức Huy công khai khoe vợ con tại sự kiện.
photo-1-1527908229245402578847.jpg
Được biết, sau cuộc hôn nhân với nữ ca sĩ Thảo My, nhạc sĩ Đức Huy quyết định tái hôn ở độ tuổi lục tuần, với một cô gái kém 44 tuổi.
photo-2-15279082292461579302814.jpg
Trước khi kết hôn, 2 người đã có khoảng thời gian 3 năm để tìm hiểu.
photo-3-15279082292471109907159.jpg
Dù vợ rất trẻ đẹp nhưng nhạc sĩ Đức Huy hiếm khi "khoe" với công chúng và cũng gần như không chia sẻ những chuyện riêng tư với báo giới. Nếu có xuất hiện, vợ Đức Huy luôn lặng lẽ theo dõi và ủng hộ ông xã ở dưới hàng ghế khán giả.
photo-4-15279082292481945913095.jpg
Vợ nhạc sĩ Đức Huy quê gốc An Giang, là người rất giản dị, truyền thống. Anh từng tâm sự rằng chính điều giản dị hiếm thấy của một cô gái ở độ tuổi trẻ như vậy khiến anh cảm thấy yêu thương và trân trọng. Cô thường tự tay nấu ăn và mang đến trường quay cho chồng trong các buổi ghi hình.
photo-5-15279082292481056800385.jpg
Dù tuổi đời vợ anh còn khá trẻ nhưng lại là một người chín chắn, biết cách sống, cách ứng xử, bằng lòng với những cái mình có, không thích chỗ đông người và thích ở nhà hơn đi ra ngoài.
photo-6-1527908229249236064937.jpg
Khác với rất nhiều cô gái trẻ đồng trang lứa thích đi mua sắm hay du lịch khác, vợ Đức Huy thích làm việc nhà, chăm sóc con cái.
photo-7-1527908229250391463139.jpg
Dù tuổi tác chênh lệch nhiều nhưng giữa 2 người có rất nhiều sự đồng cảm.
photo-8-15279082292511265476149.jpg
Không những vậy, nhạc sĩ Đức Huy còn thường xuyên được vợ "nhường nhịn".
photo-9-1527908229253908666014.jpg
Nếu anh nói nói gì không đúng, vợ sẽ nhẫn nhịn im lặng. Sau đó khoảng 2-3 ngày cô mới nhẹ nhàng tâm sự với chồng, nói với anh những điều chưa đúng.
photo-10-15279082292541919723635.jpg
Hiện tại vợ chồng anh đang có cuộc sống khá hài lòng và hạnh phúc bên cậu con trai 5 tuổi.

Theo Soha/Tri thức trẻ

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022