Hôm nay (4/9), TAND TP.Thủ Đức (TPHCM) cho biết đơn vị này đã nhận được đơn kháng cáo của bà Trà Ngọc Hằng ( người mẫu , 34 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) là bị đơn trong vụ án “ Đòi tài sản ” với ông Nguyễn Quang Tấn (39 tuổi, quê Gia Lai, nguyên đơn).

z5795265816255-ee78e0bd775f96d489524973ba041d41-5709-1725452226009-17254522261551433826006.jpg

Ông Tấn (bìa phải) và luật sư Trần Bá Học (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Tấn) tại khuôn viên tòa án ngày 8/8.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TP.Thủ Đức (tuyên ngày 8/8) chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của ông Tấn, buộc bà Hằng trả lại 2,5 tỷ đồng.

Trong đơn kháng cáo, bà Hằng đề nghị TAND TPHCM xét xử phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng không buộc bà Hằng phải trả cho ông Tấn 2,5 tỷ đồng.

Theo nội dung vụ án, năm 2020 ông Tấn quen biết bà Hằng qua sự giới thiệu của bạn gái là bà Oanh Yến. Bà Hằng cần hỗ trợ tài chính nên ông Tấn giao mảnh đất thuộc quyền sở hữu của ông Tấn ở Lâm Đồng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 13,2 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sài Gòn. Sau khi giải ngân, bà Hằng giữ 2,5 tỷ đồng, ông Tấn giữ 10,7 tỷ đồng. Mỗi người tự trả phần tiền lãi phát sinh từ số tiền vay gốc.

Một thời gian sau, bà Hằng dừng trả lãi, ông Tấn tất toán toàn bộ khoản vay trên và yêu cầu bà Hằng trả lại số tiền 2,5 tỷ đồng nhưng bà Hằng không đồng ý, ông Tấn đã khởi kiện ra TAND TP Thủ Đức yêu cầu bà Hằng hoàn trả số tiền trên.

Đại diện theo ủy quyền của bà Hằng, Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bà Hằng tại phiên tòa sơ thẩm, đề nghị HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tấn vì giữa ông Tấn và bà Hằng đã có thỏa thuận, trường hợp ông Tấn vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì bà Hằng không trả lại ông Tấn 2,5 tỷ đồng, và vì ông Tấn vi phạm nghĩa vụ trả tiền lãi đối với phần tiền vay mà ông Tấn đã nhận khiến bà Hằng bị nợ xấu…

Phía bà Hằng cũng giao nộp vi bằng, chứng cứ, chứng minh cho lời trình bày giữa ông Tấn và bà Hằng có thỏa thuận như nêu trên.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa sơ thẩm đề nghị HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tấn, buộc bà Hằng phải chịu án phí sơ thẩm.

HĐXX xác định ông Tấn là người thực tế trả khoản nợ vay 13,2 tỷ đồng cho ngân hàng, bà Hằng có nhận 2,5 tỷ đồng trong khoản vay 13,2 tỷ đồng và ông Tấn có quyền đòi lại số tiền 2,5 tỷ đồng.

HĐXX tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu trong đơn kiện của nguyên đơn, buộc bà Trà Ngọc Hằng trả lại cho ông Nguyễn Quang Tấn số tiền 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên bà Trà Ngọc Hằng nộp án phí dân sự sơ thẩm là 82 triệu đồng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022