Skofterud nổi danh khi đoạt HC vàng Olympic mùa đông 2010 nội dung tiếp sức nữ 4x5km của môn trượt tuyết băng đồng. Hôm 29/7, bạn trai báo cô mất tích khi đi trượt nước ở phía nam Na Uy.

Untitled-6923-1532962241.jpg

Skofterud từng giành HC vàng Olympic 2010. Ảnh: Instagram/VibekeSkofterud.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cảnh sát phát hiện thi thể của Skofterud bên bờ biển một hòn đảo gần đó hôm 30/7. Liên đoàn trượt tuyết Na Uy tuyên bố rằng cái chết của Skofterud là "một thảm kịch khó có thể tưởng tượng".

"Cô gái đáng yêu Vibeke của chúng ta đã ra đi. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến Vibeke và những người thân thiết với cô ấy", lãnh đội đội tuyển trượt tuyết Na Uy Vidar Lofshus nói.

Cảnh sát Na Uy cho rằng cái chết của VĐV 38 tuổi còn nhiều chi tiết chưa được làm rõ. Do vậy, họ đang cử lực lượng để điều tra thêm.

Skofterud từng đoạt HC bạc và HC đồng trong những lần tham dự World Cup trượt tuyết. Tổng cộng, cô có 15 lần đứng trong top ba của các cuộc thi tham dự. Skofterud dừng thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2015.

Vĩnh San

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022