Tối qua (26/7), tập 10 chương trình Khi đàn ông mang bầu đã lên sóng, với nhiều phần thi thú vị và táo bạo.

Trường Giang nhắc Hương Giang: "Đừng đùa, đừng giỡn như vậy"

Trong phần đầu chương trình, ba đội chơi Trấn Thành – Hari Won, Trường Giang – Hương Giang, Hứa Vỹ Văn – Kỳ Duyên sẽ được đến một trường mẫu giáo. Tại đây, họ sẽ phải dạy các bé trong đội mình nhớ được những bức hình con thú. Đội nào nhớ được nhiều hình hơn sẽ chiến thắng.

kd3-1532626311487664653500.jpg

Việc dạy dỗ những đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi là điều vô cùng khó khăn. Rất nhiều bé không chịu học mà chỉ bỏ đi chơi hoặc khóc lóc không nghỉ. Kỳ Duyên phải thốt lên:

"Tôi cảm thấy bất lực, đứa bé khóc nhiều khiến tôi cảm thấy rất xót. Tôi chỉ biết bế nó lên để dỗ dành nhưng không được.

Cuối cùng, ban tổ chức cũng phải gọi mẹ đứa bé vào chứ tôi không thể dỗ được".

Hương Giang cũng phải thừa nhận: "Làm việc với những đứa bé rất cực. Trên lý thuyết người ta bảo có cách nọ cách kia để dỗ bé, nhưng thực tế là chẳng có cách nào như vậy".

kd4-1532626311490674299404.jpg

Hương Giang bị Trường Giang nhắc vì đùa giỡn quá nhiều

Để dỗ các bé, Hương Giang đã cố nhảy múa hát ca, nhưng Trường Giang lại tạt gáo nước lạnh khi nói: "Giang ơi, các con đang sợ. Cứ từ từ, đừng đùa, đừng giỡn như vậy". Điều này khiến Hương Giang hơi hụt hẫng.

rsdsc7009-15326263282761413498053.jpg

Trấn Thành: "Tôi nghĩ việc bỏ mặc đứa bé như vậy là phương pháp giáo dục tốt nhất"

Về phía mình, Hứa Vỹ Văn lại cho rằng: "Tôi nhất quyết không dỗ một đứa bé nào vì tôi biết càng dỗ nó sẽ càng khóc.

Tôi đã có kinh nghiệm trông mấy đứa cháu ở nhà rồi. Tôi mặc kệ Kỳ Duyên dỗ dành còn mình đi chơi với những đứa khác".

d2t5355-1532626328293777640660.jpg

Đồng tình với quan điểm của Hứa Vỹ Văn, Trấn Thành cũng nói: "Thấy đứa bé khóc, chúng tôi mặc kệ nó khóc rồi ra chơi với nhứng đứa khác.

Nó khóc chán rồi sẽ thôi. Tôi nghĩ việc bỏ mặc đứa bé như vậy là phương pháp giáo dục tốt nhất. Phải để cho đứa trẻ tự lập. Bản năng đầu tiên của đứa bé là khóc, nếu cứ dỗ dành thì nó lại càng khóc".

d2t4893-1532626328281844502133.jpg

Cuối cùng, đội Trấn Thành và Trường Giang là nhớ được nhiều tấm hình nhất. Riêng đội Trấn Thành có một bé khá thông minh, chỉ hình nào cũng nói đúng, khiến anh phải thốt lên:

"Cuối cùng thì do vợ chồng tôi ăn ở tốt nên con nó chỉ hình nào cũng trúng, khiến chúng tôi lội ngược dòng.

Trời ơi, con nó cứu vợ chồng tôi. Mừng muốn rớt nước mắt. Nhờ nó mà vợ chồng tôi muốn có con".

Thử thách nhạy cảm – thay bỉm cho bé trên sóng truyền hình

Trong thử thách tiếp theo, các đội sẽ phải thay bỉm cho những bé trong đội của mình.

Đây là thử thách khá táo bạo, nhạy cảm vì thông thường, ngoài cha mẹ và người thân các bé, người ngoài không được tự ý cởi đồ của chúng để thay bỉm cho chúng.

d2t5420-153262632829986071888.jpg

Tuy nhiên, Trường Giang lại cho rằng, việc thay bỉm cho trẻ trên sóng truyền hình là "không có gì cả". Anh nói: "Thay bỉm là công việc rất đơn giản, chỉ cần bế một bé to nhất lên, ước chừng cân nặng rồi lấy loại bỉm có ghi số cân nặng đó để mặc cho bé. Sau đó, chúng tôi sẽ đo số bỉm giảm dần theo cân nặng của từng bé.

Các bé rất dễ chịu, cho thay tã, thay đồ hết, không có gì cả".

Trấn Thành: "Vợ chồng tôi ăn ở chưa tốt nên gặp khó khăn"

Sau đó, họ phải dạy các bé nhảy theo giai điệu một bài hát để đi thi. Hương Giang tỏ ra thích thú. Cô nói:

"Ban đầu, tôi cứ nghĩ mình sẽ rất mệt, nhưng sau khi dạy các bé nhảy, tôi không còn mệt nữa. Có lẽ do sự đáng yêu của những đứa trẻ nên tôi không còn biết mệt là gì".

d2t5324-1532626328290830555397.jpg

Đội Kỳ Duyên tỏ ra khá thất vọng về phần thi nhảy của mình vì chỉ có duy nhất một bé nhảy theo. Tuy nhiên, Trấn Thành lại thừa nhận: "Đội Kỳ Duyên có một bé gái nhảy khá đẹp. Chính ra đội đó nhảy tốt hơn đội tôi.

Theo tôi biết, bé đó được đặt tên là Lý Nhã Kỳ nên cũng kỳ lắm, nhảy kỳ mà đẹp".

kd1-1532626311478334070533.jpg

Trấn Thành cũng tỏ ra thán phục trước bài nhảy của đội Trường Giang và cho rằng đội mình nhảy tệ nhất. Anh buồn bã nói:

"Đội Trường Giang có hẳn một cặp bé trai bé gái nói sao nhảy đấy, rất dễ dàng.

Đúng là người ta ăn ở phải nên được trời thương, vợ chồng tôi ăn ở chưa tốt nên gặp khó khăn".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022