Anh đến TP HCM dự buổi công chiếu Mang mẹ đi bỏ - phim điện ảnh hợp tác Việt, Hàn do đạo diễn Mo Hong Jin thực hiện. Diễn viên đóng vai Jeong Min - thanh niên theo đuổi Hạnh (Juliet Bảo Ngọc) khi cô từ Việt Nam sang Hàn học tập.

tai-tu-jung-il-woo-noi-ve-viec-chu-dong-thoai-tieng-viet-gop-1753787925.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=86JRlI_KKdgZ0WLLW8Kjgg
Tài tử Jung Il Woo nói về việc chủ động thoại tiếng Việt, góp giọng khi được mời hát "Lệ đá"

Tài tử Jung Il Woo nói về việc thoại tiếng Việt, góp giọng khi được mời hát "Lệ đá", tại sự kiện chiều 29/7. Video: Mai Nhật

Jung Il Woo nói dù vai diễn ít thoại tiếng Việt, anh vẫn bỏ thời gian tự học, đồng thời nhờ Juliet Bảo Ngọc hướng dẫn các câu cơ bản. Một trong những phân cảnh gây chú ý là khi nghe nhân vật Hạnh đàn guitar ca khúc kinh điển Lệ đá (Trần Trịnh sáng tác), Jeong Min quyết tâm học hát để chinh phục người đẹp. Jung Il Woo cho biết khi tập dượt, Bảo Ngọc thể hiện từng câu để làm mẫu cho anh hát theo.

Tài tử đề xuất đạo diễn đổi một số câu thoại sang tiếng Việt để hợp tình huống. Chẳng hạn, khi tỏ tình với Hạnh, Jeong Min ấp úng: "Tôi quyết định sẽ thích em". "Câu này trong kịch bản vốn là tiếng Hàn, nhưng tôi ngỏ ý muốn thay đổi vì theo tôi, khi một chàng trai muốn chinh phục một cô gái ngoại quốc, điều đầu tiên anh ấy muốn làm là vượt rào cản ngôn ngữ", Jung Il Woo nói.

Jung Il Woo nói nhận vai diễn vì thích kịch bản - xoay quanh tình thương, trách nhiệm của người con chăm sóc mẹ già. "Ngoài ra, Việt Nam và Hàn Quốc chưa có nhiều dự án điện ảnh hợp tác, do đó tôi muốn đây là một trong những khởi đầu", anh cho biết.

trailer-mang-me-di-bo-1753787164.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rzo_fQQRGgwMDQ9mtWPNfQ
Trailer "Mang mẹ đi bỏ"

Jung Il Woo (2:13) trong trailer "Mang mẹ đi bỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Jung Il Woo quen thuộc với khán giả châu Á qua phim Gia đình là số một (Unstoppable High Kick) - năm 2006, trong vai học sinh cá biệt, thích đua xe, yêu thầm cô giáo. Những năm sau đó, anh ghi dấu với 49 ngày (49 Days), Mặt trăng ôm mặt trời (Moon Embracing The Sun), Haechi. Anh chưa từng công khai hẹn hò ai, kín tiếng đời tư. Năm 2024, anh gây chú ý với hình ảnh đi du lịch tại phố cổ Hội An, Đà Nẵng, thưởng thức ẩm thực đặc trưng xứ Quảng.

Phim xoay quanh nhân vật chính - bà Lê Thị Hạnh (Hồng Đào đóng), một bệnh nhân Alzheimer - hội chứng suy giảm trí nhớ. Bà thường xuyên đi lạc, phải đeo trên người bảng tên đính kèm địa chỉ nhà, số điện thoại. Dù được Hoan - con trai bà (Tuấn Trần đóng) - kề cận chăm sóc, chứng bệnh của bà ngày càng trầm trọng. Hoan trăn trở với câu hỏi: "Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ quyết định như thế nào?". Tác phẩm đánh dấu lần thứ hai Hồng Đào, Tuấn Trần đóng vai mẹ con, sau Mai của Trấn Thành (2024).

mang-me-di-bo-2-1753788166-5722-1753788346.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Y7qkmmdFZ1qfI1lu9HWEyA

Từ phải qua: Jung Il Woo, Hồng Đào, Tuấn Trần ở sự kiện chiều 29/7. Ảnh: Quỳnh Như

Mang mẹ đi bỏ do đạo diễn Mo Hong Jin (phim Điều ước cuối của tù nhân 2037) thực hiện. Để viết kịch bản, Mo Hong Jin tìm hiểu lối sống, nét văn hóa Việt, với sự đồng hành của một số đơn vị sản xuất trong nước. Êkíp chọn đề tài về gia đình vì tin đây là yếu tố quen thuộc với bất kể ngôn ngữ, quốc gia nào. Phan Gia Nhật Linh - đạo diễn Em và Trịnh, Em là bà nội của anh - là một trong những nhà sản xuất.

Mai Nhật

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022