
Mai Cát Vi (giữa) cùng dàn diễn viên Út Lan: Oán linh giữ của dự buổi công chiếu tác phẩm hôm 17/7 tại TP HCM. Cô đóng Lan - thiếu nữ ở miền Tây bị gia đình gả cho nhà giàu thời xưa. Đạo diễn Trần Trọng Dần cho biết mời Cát Vi bởi đánh giá cao kỹ năng nhập vai, đặc biệt ở cảnh nhân vật chịu lời nguyền trở thành "thần giữ của".
Mai Cát Vi (giữa) cùng dàn diễn viên Út Lan: Oán linh giữ của dự buổi công chiếu tác phẩm hôm 17/7 tại TP HCM. Cô đóng Lan - thiếu nữ ở miền Tây bị gia đình gả cho nhà giàu thời xưa. Đạo diễn Trần Trọng Dần cho biết mời Cát Vi bởi đánh giá cao kỹ năng nhập vai, đặc biệt ở cảnh nhân vật chịu lời nguyền trở thành "thần giữ của".

Mai Cát Vi bên chị ruột - Mai Mỹ Ngân (phải) và diễn viên chính Phương Thanh ở buổi ra mắt phim tại Hà Nội hôm 18/7. Cát Vi không được xem tác phẩm, do Út Lan dán nhãn 18+ (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi). Trước đó, diễn viên cũng không thể xem các phim cô đóng như Mặt trời, con ở đâu?, Hai Phượng, Vợ ba, Bóng đè, Kẻ ẩn danh, vì chưa đủ tuổi. "Dù đã quen với cảm giác này, tôi khá tiếc nuối vì từng kỳ vọng được thưởng thức các phân đoạn tâm đắc trên màn ảnh rộng", cô nói.
Mai Cát Vi bên chị ruột - Mai Mỹ Ngân (phải) và diễn viên chính Phương Thanh ở buổi ra mắt phim tại Hà Nội hôm 18/7. Cát Vi không được xem tác phẩm, do Út Lan dán nhãn 18+ (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi). Trước đó, diễn viên cũng không thể xem các phim cô đóng như Mặt trời, con ở đâu?, Hai Phượng, Vợ ba, Bóng đè, Kẻ ẩn danh, vì chưa đủ tuổi. "Dù đã quen với cảm giác này, tôi khá tiếc nuối vì từng kỳ vọng được thưởng thức các phân đoạn tâm đắc trên màn ảnh rộng", cô nói.

Diễn viên trong tạo hình cô dâu ở buổi showcase Út Lan hồi tháng 5 tại TP HCM. Khi đọc kịch bản, Mai Cát Vi gặp thách thức ở các phân đoạn diễn hình thể, do nhân vật Lan mắc một hội chứng bẩm sinh hiếm gặp. Cô tập dượt trước ở nhà, chuẩn bị sẵn tâm lý, lời thoại để thuận tiện nhập vai khi đến trường quay.
Diễn viên trong tạo hình cô dâu ở buổi showcase Út Lan hồi tháng 5 tại TP HCM. Khi đọc kịch bản, Mai Cát Vi gặp thách thức ở các phân đoạn diễn hình thể, do nhân vật Lan mắc một hội chứng bẩm sinh hiếm gặp. Cô tập dượt trước ở nhà, chuẩn bị sẵn tâm lý, lời thoại để thuận tiện nhập vai khi đến trường quay.

Ở tuổi 16, diễn viên nói hạnh phúc khi được nhiều đạo diễn giao các vai quan trọng. Lê Văn Kiệt - đạo diễn Hai Phượng, phim hành động doanh thu gần 200 tỷ đồng - cho biết từng bị thuyết phục bởi biểu cảm tự nhiên của Cát Vi, đánh giá cô là gương mặt sáng giá trong dàn sao nhí hiện tại.
Ở tuổi 16, diễn viên nói hạnh phúc khi được nhiều đạo diễn giao các vai quan trọng. Lê Văn Kiệt - đạo diễn Hai Phượng, phim hành động doanh thu gần 200 tỷ đồng - cho biết từng bị thuyết phục bởi biểu cảm tự nhiên của Cát Vi, đánh giá cô là gương mặt sáng giá trong dàn sao nhí hiện tại.

Mai Cát Vi nói về sự ủng hộ của bố mẹ khi các con đi đóng phim. Video: Mai Nhật

Diễn viên nỗ lực cân đối thời gian học ở trường cấp ba với lịch ghi hình. Mỗi lúc nghỉ học đi quay phim ở xa, cô được nhà trường tạo điều kiện để sau đó có thể theo kịp kiến thức với bạn bè. Với Mai Cát Vi, việc thoát vai sau khi phim đóng máy không quá khó khăn nhờ khả năng cân bằng cảm xúc, do đó không bị ảnh hưởng việc học.
Diễn viên nỗ lực cân đối thời gian học ở trường cấp ba với lịch ghi hình. Mỗi lúc nghỉ học đi quay phim ở xa, cô được nhà trường tạo điều kiện để sau đó có thể theo kịp kiến thức với bạn bè. Với Mai Cát Vi, việc thoát vai sau khi phim đóng máy không quá khó khăn nhờ khả năng cân bằng cảm xúc, do đó không bị ảnh hưởng việc học.

Mai Cát Vi trong phim kinh dị Bóng đè (2022) - đạo diễn Lê Văn Kiệt. Video: Đoàn phim cung cấp

Cô được nhiều nhãn hàng mời làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo nhờ hình thể cân đối, chiều cao khoảng 1,7 m. Mai Cát Vi nói lựa chọn kỹ thương hiệu khi hợp tác với sự tư vấn của bố mẹ. "Tôi không để ý nhiều đến thu nhập từ nghề diễn, vì cátxê chủ yếu do mẹ quản lý để đầu tư vào việc học cho các con", cô nói.
Cô được nhiều nhãn hàng mời làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo nhờ hình thể cân đối, chiều cao khoảng 1,7 m. Mai Cát Vi nói lựa chọn kỹ thương hiệu khi hợp tác với sự tư vấn của bố mẹ. "Tôi không để ý nhiều đến thu nhập từ nghề diễn, vì cátxê chủ yếu do mẹ quản lý để đầu tư vào việc học cho các con", cô nói.

Cát Vi cho biết thuở nhỏ thích đóng các phim về gia đình nhưng càng lớn, cô càng muốn thử sức với dạng vai hành động. Hình mẫu cô hướng đến trong nghề là "đả nữ" Ngô Thanh Vân - từng đóng chung vai mẹ con trong phim Hai Phượng.
Cát Vi cho biết thuở nhỏ thích đóng các phim về gia đình nhưng càng lớn, cô càng muốn thử sức với dạng vai hành động. Hình mẫu cô hướng đến trong nghề là "đả nữ" Ngô Thanh Vân - từng đóng chung vai mẹ con trong phim Hai Phượng.

Mai Cát Vi trong tạo hình nữ sinh. Cô sinh năm 2009, từng học múa lúc bốn tuổi, sau đó được một nhà sản xuất chọn đóng quảng cáo. Mối duyên phim ảnh đến với Cát Vi từ vai phụ trong phim truyền hình Đi qua mùa gió. Cô tạo thiện cảm với đôi mắt giàu biểu cảm, nụ cười kèm má lúm.
Sau này, cô được biết đến nhiều hơn qua các phim điện ảnh Hai Phượng, Vợ ba, Bóng đè, Kẻ ẩn danh và phim truyền hình Lưới trời. Cuối năm 2023, Mai Cát Vi cùng diễn viên Đinh Y Nhung nhận chung giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, với tác phẩm Mẹ ơi, Bướm đây! (đạo diễn Lưu Huỳnh).
Mai Cát Vi trong tạo hình nữ sinh. Cô sinh năm 2009, từng học múa lúc bốn tuổi, sau đó được một nhà sản xuất chọn đóng quảng cáo. Mối duyên phim ảnh đến với Cát Vi từ vai phụ trong phim truyền hình Đi qua mùa gió. Cô tạo thiện cảm với đôi mắt giàu biểu cảm, nụ cười kèm má lúm.
Sau này, cô được biết đến nhiều hơn qua các phim điện ảnh Hai Phượng, Vợ ba, Bóng đè, Kẻ ẩn danh và phim truyền hình Lưới trời. Cuối năm 2023, Mai Cát Vi cùng diễn viên Đinh Y Nhung nhận chung giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, với tác phẩm Mẹ ơi, Bướm đây! (đạo diễn Lưu Huỳnh).

Mai Cát Vi trong hậu trường phim Hai Phượng. Video: Đoàn phim cung cấp
Mai Nhật Ảnh: Nhân vật cung cấp