
G-Dragon được giải oan trước cáo buộc vi phạm bản quyền âm nhạc - Ảnh: Choice62
Ngày 14-8, tờ Dispatch đưa tin Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) xác nhận G-Dragon không được đăng ký là tác giả của bài hát My age is 13 - ca khúc đang là trung tâm của vụ kiện vi phạm bản quyền.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi xoay quanh đơn kiện của một nhạc sĩ (gọi tắt là A), người cho rằng G-Dragon cùng đại diện YG Entertainment đã sử dụng trái phép bài hát G-DRAGON do ông sáng tác và đăng ký bản quyền từ năm 2001.
Nhầm lẫn tên ca khúc hay vi phạm bản quyền?
Theo xác nhận của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc, không có bằng chứng cho thấy G-Dragon đã nhận bất kỳ khoản lợi nhuận bản quyền nào từ bài hát My age is 13.
Đại diện của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc nhấn mạnh: "G-Dragon không có tên trong danh sách tác giả. Nếu không có bằng chứng cho thấy anh nhận tiền bản quyền từ bài hát, thì rất khó có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý".

Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc khẳng định rất khó truy cứu trách nhiệm vì nam ca sĩ không có tên trong danh sách tác giả - Ảnh: Naver
Vào ngày 13-4, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin cảnh sát xác nhận đã tiếp nhận đơn kiện từ nhạc sĩ A vào tháng 11-2024.
Trong đơn, A cáo buộc G-Dragon cùng ông Yang Hyun Suk đã sử dụng trái phép ca khúc G-DRAGON do ông sáng tác năm 2001, đổi tên bài hát và phát hành trong album concert giai đoạn 2009-2010 mà không xin phép.
Theo trình bày của A, ca khúc này từng xuất hiện trong một album tổng hợp hip hop và được đăng ký bản quyền từ năm 2001.
Tuy nhiên đến năm 2009, ca khúc bị cho là đã xuất hiện trong một concert của G-Dragon dưới tên khác là My age is 13. Điều này khiến ông nghi ngờ rằng YG Entertainment cố tình xóa nguồn gốc bài hát
Để phục vụ điều tra, Sở cảnh sát Mapo (Seoul) đã tiến hành hai cuộc khám xét tại trụ sở chính của YG Entertainment.

Phía G-Dragon cũng lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc - Ảnh: Naver
Trước áp lực dư luận, phía G-Dragon lên tiếng phủ nhận mọi liên quan. Đại diện của nam ca sĩ cho biết: "G-Dragon không tham gia vào quá trình xây dựng danh sách bài hát biểu diễn và không hề biết gì về vấn đề pháp lý liên quan đến ca khúc này".
Về phần mình, YG Entertainment cho rằng có sự hiểu lầm do trùng tên ca khúc. Theo công ty, có hai bài hát khác nhau đều mang tên G-DRAGON: một do nhạc sĩ A sáng tác và một bản khác do producer Perry thực hiện - cũng vào năm 2001. Trong concert năm 2009, G-Dragon đã trình diễn cả hai bản này dưới dạng medley (liên khúc).
Khi phát hành album live concert vào năm 2010, YG đã điều chỉnh tiêu đề để tránh nhầm lẫn. Bản của A được đổi tên thành My age is 13, lấy cảm hứng từ câu mở đầu bài hát, còn bản của Perry vẫn giữ nguyên tên G-DRAGON.

Hiện tại, vụ kiện bản quyền âm nhạc đối với G-Dragon vẫn đang được điều tra - Ảnh: IGNV
Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc khẳng định hành động đổi tên này không cấu thành hành vi sao chép trái phép.
Đại diện hiệp hội cũng lưu ý rằng có thể xem xét đến yếu tố "xâm phạm quyền nhân thân", cụ thể là quyền giữ nguyên bản thể tác phẩm, nếu việc thay đổi tên làm ảnh hưởng đến nội dung và tinh thần ca khúc gốc.
Vấn đề bản quyền trong trường hợp này cũng trở nên phức tạp hơn khi ca khúc nằm trong một liên khúc. Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc cho biết rất khó để tách riêng doanh thu của từng phần trong liên khúc và việc định giá bản quyền sẽ gặp nhiều trở ngại về kỹ thuật lẫn pháp lý.