Mới nhất Cũ nhất
  • Daniel Kaluuya thắng giải đầu tiên

    Daniel Kaluuya thắng giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc - Series hoặc Limited Series" nhờ vai diễn trong Judas and the Black Messiah.

  • 08h07

    Thảm đỏ trực tuyến

    Các nghệ sĩ nhận đề cử năm nay không đến dự sự kiện như thường lệ để đảm bảo quy tắc chống dịch. Kênh truyền hình E News! tổ chức chương trình thảm đỏ trực tuyến, phỏng vấn họ tại nhà riêng. Một số ngôi sao như Elle Fanning, Laverne Cox, Amanda Seyfried livestream khoe đồ hiệu.

    Untitled-25-8912-1614561040.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=t7bMkhpXc_2cckO8zDOloA

    Laverne Cox diện đàm dạ hội từ phòng khách nhà riêng. Ảnh: E News!.

    table widget
  • 08h05

    Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 78 diễn ra trực tuyến

    Quả Cầu Vàng, giải thưởng thường niên tôn vinh những cá nhân, tập thể và tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực truyền hình - điện ảnh, được tổ chức trực tuyến vì Covid-19. Các sao Hollywood năm nay sẽ diện những bộ trang phục hàng hiệu tại phòng khách nhà riêng, thay vì sánh bước trên thảm đỏ như thường lệ. Để đảm bảo quy tắc giãn cách, ban tổ chức quyết định chia nhỏ sự kiện tại hai địa điểm là hội trường Rainbow Room ở New York và khách sạn Beverly Hilton tại California. Chương trình là năm đầu tiên ban tổ chức làm trực tiếp đồng thời tại hai miền Đông và Tây nước Mỹ.

    Hai danh hài Tina Fey và Amy Poehler lần thứ tư đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Tờ BBC đánh giá hai người là một trong những MC được yêu thích nhất trong lịch sử Quả Cầu Vàng, cùng danh hài Ricky Gervails. "Họ luôn trêu chọc các ngôi sao Hollywood một cách tinh tế nhưng không kém 'tàn bạo'", cây viết Steven McIntosh nhận xét.

    Tina-Fey-9797-1614504405.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=unVM0r3Cz1sGEulbSy3X-w

    Tina Fey (trái) và Amy Poehler lần thứ tư dẫn Quả Cầu Vàng. Ảnh: AP.

    Lễ trao giải là sự kiện lớn đầu tiên của mùa giải thưởng Hollywood năm nay. Các nhà phê bình đánh giá kết quả sẽ ảnh hưởng lớn tới danh sách đề cử của Oscar 2021, dự kiến công bố danh sách ứng viên vào ngày 15/3.

    mankava1-1612404767-6987-1612404779.jpg?w=180&h=108&q=100&dpr=1&fit=crop&s=87SAi1voP4gRekgVAAxIxA

    Netflix thống trị đề cử Quả Cầu Vàng 2021

    Netflix nhận 42 đề cử Quả Cầu Vàng 2021, cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, trong danh sách công bố tối 3/2.

  • 08h01

    Phim trực tuyến 'thống trị' danh sách đề cử

    Theo Variety, đề cử năm nay cho thấy sự thống trị của các dịch vụ phát trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng trên toàn thế giới, rạp chiếu phim đóng cửa. Điều này cũng báo hiệu sự thay đổi quyền lực ở Hollywood khi các xưởng phim truyền thống, truyền hình cáp dần được thay thế bởi các công ty kỹ thuật số. Netflix đứng đầu với 42 đề cử trong cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Amazon Studios và Hulu xếp phía sau, cùng giành 10 đề cử.

    Hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" lần đầu có ba gương mặt nữ là Regina King (One Night in Miami), Chloe Zhao (Nomadland) và Emerald Fennell (Promising Young Woman). Trong đó, các nhà phê bình dự đoán nhà làm phim gốc Trung Quốc Chloe Zhao nhiều khả năng chiến thắng. Nomadland từng thắng giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice tháng 9/2020. Tác phẩm cũng được dự đoán là ứng viên sáng giá cho danh hiệu "Phim điện ảnh chính kịch hay nhất". Ở thể loại hài kịch/âm nhạc, mảng điện ảnh quan trọng còn lại, bom tấn Hamilton của Disney được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng nhất.

    trailer-nomadland-phim-thang-su-tu-vang-2020-1599978402.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vXPk1gNFA6_d8Pdupwzy0w
    Trailer "Nomadland" phim thắng Sư Tử Vàng 2020

    Trailer "Nomadland". Video: Searching Light Pictures.

    Bom tấn Soul của Disney được dự đoán dễ dàng thắng hạng mục hoạt hình hay nhất năm. Đồng thời, tác phẩm cũng được kỳ vọng tại hạng mục nhạc phim. Một hạng mục được hầu hết cây bút nhất trí kết quả là phim nói tiếng nước ngoài, khi Minari vượt trội so với các đối thủ. Ở mảng truyền hình, Netflix được dự đoán "thống trị" với hai series The Queen Gambit và mùa bốn The Crown.

  • 07h58

    Ban tổ chức Quả Cầu Vàng vướng tai tiếng trước lễ trao giải

    Hôm 21/2, tờ Los Angeles Times đưa tin trong số 87 thành viên của Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA), không có ai là người gốc Phi, dù vẫn có thành viên từ các màu da khác. Trang báo cho rằng có sự kỳ thị chủng tộc trong quá trình chọn tác phẩm tham gia giải. Ngoài ra, tờ báo tố cáo HFPA còn có dấu hiệu lạm quyền, nhận hối lộ từ các nhà sản xuất phim.

    Đại diện HFPA phủ nhận thông tin thiên vị khi chọn tác phẩm dự thi, cho biết: "Mỗi thành viên đều bỏ phiếu bầu riêng tư. Hiệp hội luôn muốn một môi trường phim ảnh lành mạnh, nơi những kịch bản hấp dẫn có thể truyền cảm hứng cho khán giả toàn thế giới". HFPA là tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1943, trụ sở Los Angeles, Mỹ, bắt đầu tổ chức lễ trao giải Quả Cầu Vàng đầu tiên năm 1944.

    Đạt Phan - Hà thu

    download3112-1614052704-8062-1614052750.jpg?w=180&h=108&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MZjyx3Tc3Dt2kEbFXzS9Xw

    Quả Cầu Vàng 2021 vướng tai tiếng

    Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - nhóm sáng lập giải Quả Cầu Vàng - bị tố cáo phân biệt chủng tộc, gian lận kết quả.

Có 3 nội dung mới cập nhật

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022