Mới đây, hình ảnh về một nhóm người lớn tuổi mặc đồ đỏ đứng giơ băng rôn và khua chiêng gõ trống tại cổng một khu dân cư ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Hai người trong số họ cầm biểu ngữ có nội dung: "Có một người phụ nữ rất yêu chồng tôi. Là vợ của anh ấy, tôi đến đây để chúc phúc và lấy vợ lẽ cho chồng".

ly-hon1-1686295708986279285563.jpg

Nhóm người mặc đồ đỏ đến quấy rối đám cưới.

Được biết, bà Luo và chồng cũ họ Li đã ly hôn vào năm 2019. Li nhận quyền nuôi con gái và đồng ý trả cho Luo 1 triệu nhân dân tệ (140.000 USD), trợ cấp 5.000 NDT mỗi tháng. Đồng thời, ông cũng chi trả các chi phí y tế, bảo hiểm cho đến khi bà Luo tái hôn.

Tuy nhiên, ông Li đã không trả tiền bồi thường như thỏa thuận và tái hôn vào tháng 1 năm nay.

Các nỗ lực hòa giải của tòa án đã không thành công khiến bà Luo phải tự mình giải quyết vấn đề.

Vào ngày cưới của ông Li, bà Luo đã xuất hiện và phát tờ rơi cho khách mời, đăng lên mạng xã hội những dòng tin nhắn như: 6"Vợ cũ đến chúc mừng chồng cũ và vợ mới hạnh phúc".

  • ly-hon1-16861267887402007991651-0-59-338-600-crop-1686126847365389199690.jpg

    Sau 24 giờ trở thành người độc thân, tôi nhận ra cuộc sống không có vợ khủng khiếp đến nhường nàoĐỌC NGAY

Trước hành động của bà Luo, ông Li đã đâm đơn khởi kiện vợ cũ ra tòa. Trong phiên hòa giải mới của tòa án, ông Li cuối cùng đã đồng ý trả số tiền nợ vợ cũ, chia thành 3 đợt, còn bà Luo công khai xin lỗi về hành động tại đám cưới.

Tuy nhiên câu chuyện về mâu thuẫn sau ly hôn vẫn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều người, gây ra nhiều luồng tranh cãi.

- "Không tái hôn, cô ấy có thể kiếm được thu nhập 5.000 nhân dân tệ hàng tháng. Đó là số tiền nhiều hơn thu nhập của một công việc thường xuyên mang lại. Người phụ nữ này thật tham lam".

- "Chồng được quyền nuôi con và trả tiền bồi thường, vậy tại sao vẫn có tiền cấp dưỡng hàng tháng? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là do người đàn ông lừa dối trước. Anh ta rất muốn ly hôn và sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của người phụ nữ".

- "Có khung thời gian cụ thể cho ba đợt không? Có bất kỳ hình phạt nào cho các khoản thanh toán trễ không? Nếu không ghi rõ những điều này, vợ cũ sẽ còn phải chạy vạy đòi tiền bồi thường trong khi người chồng cùng vợ mới tận hưởng thế giới hạnh phúc của mình"...

Ly hôn văn minh - Điều các cặp vợ chồng đổ vỡ nên làm

Hôn nhân là việc trọng đại của đời người. Bước vào hôn nhân, ai cũng muốn đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ly hôn là điều không tránh được.

Thực tế, khi hôn nhân đổ vỡ, những mất mát, đau khổ hay mất tình bĩnh là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người chưa chuẩn bị tinh thần, kỹ năng để đón nhận tình huống này đến với cuộc đời mình, thế nên họ gặp không ít khó khăn.

Phải khẳng định ly hôn là một giải pháp văn minh khi người trong cuộc không còn hạnh phúc, không còn cảm nhận được yêu thương. Thế nhưng, các cụ vẫn nói "Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo". Khi nhiều vấn đề như con cái, tài sản trở nên rắc rối…, câu chuyện lại khó phân xử.

ss263038649-1686282336561159038347.jpg

Ảnh minh hoạ

Không chỉ là tài sản, có người trong cơn tức giận còn vạch trần mặt xấu hôn nhân cho nhiều người biết để xả cơn giận, dùng mạng xã hội để giải tỏa bức xúc. Khi cơn nóng giận qua đi, người ta có thể xóa bài đã viết. Nhưng những gì còn lại trên mạng rất dễ bị sao chép và lan truyền.

Điều đó đồng nghĩa câu chuyện vẫn tồn tại có thể ảnh hưởng tâm lý của những người trong cuộc, bao gồm cả con cái của họ trong tương lai. Vì vậy, việc tố cáo nhau trên mạng xã hội là hành động cần được cân nhắc kỹ càng. Đằng sau việc thỏa mãn cơn tức giận nhất thời có thể là hệ lụy không lường hết được, nhất là với những đứa trẻ trong gia đình.

Có nhiều cặp vợ chồng ứng xử rất văn minh sau ly hôn, không tranh giành, không chì chiết, không xúc phạm nhau trước mặt các con. Họ cùng nhau chăm sóc con cái và chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Điều đó cho thấy ly hôn không phải là ngõ cụt như quan niệm của nhiều người. Làm sao để con cái và chính mình không bị tổn thương cũng là cách để mỗi người đi qua đổ vỡ hôn nhân có thể bình yên mở ra cánh cửa mới của cuộc đời.

kiem-soat3-16860501534181907943614-0-0-408-653-crop-1686050270915779758700.pngMẹ bị chỉ trích vì kiểm soát con trai đã 30 tuổi quá khắt khe

GĐXH - Con trai dù đã 30 tuổi nhưng đi đâu, đi với ai, làm gì... đều phải tuân thủ chế độ báo cáo một cách nghiêm ngặt với người mẹ.

nguoi-yeu-cu2-16860479861991771870613-0-116-325-636-crop-168604799199163909589.jpgNgười yêu cũ của vợ nhắn tin "chúc phúc" trong ngày cưới khiến chú rể sốc nặng

GĐXH - Trong lúc đợi vợ trang điểm, chú rể thấy điện thoại của vợ rung lên báo tin nhắn. Tò mò, anh cầm lên đọc thì phát hiện sự việc sốc. Mặt chú rể bỗng biến sắc.

Những tác hại khủng khiếp của việc nhịn ăn sáng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022