Nửa đời người chăm chỉ làm việc cũng chỉ mong nửa đời sau được sống an nhàn khi về già, không phải lo lắng về những rắc rối của thế gian. Mỗi bước đi của chúng ta đều đang chuẩn bị cho nửa đời sau của mình, không cần phải vất vả mưu sinh nữa.

Làm người cần có tấm lòng nhân hậu nhưng cũng đừng quá hiền để bản thân phải chịu thiệt thòi. Một số người tự hào mình là người sống thiện lương, không làm điều ác nhưng lại gặp không ít phiền muộn. Dù bạn chọn cho mình cuộc sống thế nào thì cũng đừng làm những điều dưới đây để an nhàn, hạnh phúc khi về già.

1. Đừng bán ngôi nhà cũ

Vàng bạc cũng không có giá trị lớn bằng ngôi nhà mình từng gắn bó nhiều năm. Nhiều người thường chọn lên ở với con cái và bán đi ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, các mối quan hệ giữa các thế hệ khá phức tạp.

Có người không hợp với con dâu, thậm chí con gái, con trai cũng bất đồng quan điểm sống và phải về quê để tránh mâu thuẫn gia đình. Lúc đó, nhà là nơi bạn tìm về để tận hưởng một cuộc sống tự do, tự tại.

Khi đó, bạn cũng không cần phải phiền hà đến các con. Khi nào buồn, cha mẹ lên thăm các con, các cháu là được.

cuoc-song1-1719655345331806322412.jpg

Nghỉ hưu là giai đoạn tận hưởng cuộc sống, giành thời gian cho bản thân và ở bên gia đình sau những năm tháng vất vả. Ảnh minh hoạ

2. Đừng bao bọc con cái khi chúng đã lớn

Mỗi gia đình đều có những rắc rối khác nhau đối với sự trưởng thành của con cái. Bố mẹ nào cũng muốn dành hết những điều tốt đẹp cho con cái, sẵn sàng sắp xếp lộ trình sẵn cho con mình từng bước một. Thế nhưng, trên thực tế chẳng có đứa trẻ nào lại thích sự an bài sẵn như vậy. Bố mẹ muốn con đi hướng đông nhưng con lại thích chạy về hướng tây.

Những người tuổi trung niên hiểu được một chân lý rằng, con cái lớn lên cần phải rời xa bố mẹ, chúng cần tự trải nghiệm mọi thứ để trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Vì vậy, khi đối mặt với những vấn đề của con cái, bạn cần tàn nhẫn và biết buông bỏ. Bạn đừng cố quản lý con cái, không can thiệp vào quá sâu vào cuộc sống của con mình. Bạn cần hiểu rõ rằng, có một khoảng cách rất lớn giữa 2 thế hệ, càng cưỡng ép con cái càng khiến chúng muốn rời xa mình.

3. Đừng vận động, tập luyện quá sức

Theo các chuyên gia, việc vận động, tập luyện thể dục thể thao với người già rất quan trọng. Bởi lúc này, các chuyển hóa, chức năng từ nhiều bộ phận, cơ quan trong cơ thể đều bị suy giảm. Đặc biệt là hệ thống cơ xương khớp của người già không còn dẻo dai.

Vậy nên, việc vận động và tập luyện sẽ giúp cơ thể bền bỉ, tăng cường khả năng chịu đựng, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cải thiện cholesterol. Tuy nhiên, người cao tuổi sức khỏe không được tốt như người trẻ nên không nên vận động quá sức và liên tục trong thời gian dài.

Người già cần tham khảo chế độ vận động và tập luyện phù hợp với sức khỏe, không nên tập thể dục quá thường xuyên, đặc biệt là những bài tập có những động tác khó với cường độ cao. Người già nên vận động và tập các bài phù hợp với thể trạng. Điều này sẽ giúp cải thiện sức khỏe, hỗ trợ kích thích hệ tuần hoàn máu thông suốt, tăng sức chịu đựng của tim mạch,…

cuoc-song2-17196553453692042515152.jpg

Người già cần tham khảo chế độ vận động và tập luyện phù hợp với sức khỏe. Ảnh minh hoạ

4. Đừng đưa tiền tiết kiệm cho con cái giữ

Nhiều người cho rằng mình độc thân lại già cả, nắm trong tay quá nhiều tiền là không an toàn nên sẽ đưa tiền cho con giữ. Nếu chẳng may một ngày bạn không thể tự chăm sóc được bản thân hoặc mắc chứng mất trí nhớ, bạn sẽ không thể nhớ nổi tiền đã giao cho ai.

Cũng có người cho rằng có thể dựa vào con cái lúc về già và muốn đưa tiền cho con để con có trách nhiệm chăm sóc mình. Tuy nhiên, đây là cách nghĩ chưa thực sự đúng. Lòng hiếu thảo của con cái không thể đong đếm bằng tiền bạc cha mẹ đưa cho. Con có hiếu thì không cần bố mẹ phải đưa tiền mới có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ.

Cha mẹ có thể mở sổ tiết kiệm cho mình. Sau đó, nếu muốn, bạn có thể tặng cho con cuốn sổ tiết kiệm đó mà không cần nói cho chúng biết trước. Bằng cách này, các con của bạn có thể rút được tiền khi cha mẹ có bất cứ chuyện gì xảy ra.

5. Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con

Để cuộc sống gia đình hạnh phúc, tuổi già an yên, người lớn tuổi cũng cần hạn chế can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái. Bởi những đứa trẻ đã lớn, có cuộc sống và suy nghĩ độc lập. Con cái không thích bị kiểm soát hay bị gò bó trong khuôn khổ.

Vậy nên, nếu cha mẹ cố gắng kiểm soát quá mức cuộc sống của con cái ắt dẫn đến xung đột, xích mích. Ngay cả khi điều đó xuất phát từ ý tốt nhưng các con vẫn coi đó là sự can thiệp không cần thiết. Hơn nữa, người già không nên can thiệp quá nhiều, không quyết định, kế hoạch hay công việc gia đình riêng của các con cũng giúp tuổi già vui vẻ hơn.

avatar1719282653625-17192826539011973706960.jpgLên thành phố sống cùng vợ chồng con trai, cứ nghĩ vui vẻ nhưng ngờ đâu lại là nguyên nhân gây mâu thuẫn, tôi cay đắng nhận ra sai lầm

Tôi luôn nghĩ mình thật may mắn vì không chỉ có con trai hiếu thảo mà con dâu cũng chăm sóc tôi như bố ruột.

tre1-17191313215811881703490-0-0-862-1380-crop-17191313374921536194521.png5 biểu hiện đáng lo ở con buộc bố mẹ phải xem lại mình

GĐXH - Những quyết định của bố mẹ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của trẻ nhỏ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022