Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học và công nghệ được tổ chức long trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 23/11, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu, nhà khoa học, các tác giả và đồng tác giả các công trình được tặng thưởng. Đây là lần thứ 6 Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có công trình nghiên cứu giá trị cao về khoa học, công nghệ và thực tiễn.

Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đây là hai giải thưởng cao nhất thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Đảng và Nhà nước trao tặng cho tác giả công trình có giá trị cao về khoa học, công nghệ, có ảnh hưởng rộng lớn, hiệu quả và lâu dài cho kinh tế xã hội.

giai-thuong-ho-chi-minh-8750-1669213125.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Zhf_rB_ysAXhukfzGmxWdw

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao giải Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ cho GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng. Ảnh: Hoàng Hiếu

Ông cho biết, trong đợt 6 có 44 công trình, cụm công trình được đề nghị. "Các công trình được đề nghị xét tặng đều có hàm lượng khoa học cao và có đóng góp tích cực vào thực tiễn xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước", ông nói. 190 nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, đại diện cho các ngành lĩnh vực khoa học công nghệ tham gia 17 hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước và hội đồng cấp nhà nước để lựa chọn công trình xứng đáng. Hội đồng giải thưởng đã chọn 12 công trình được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 17 công trình, cụm công trình xét giải Nhà nước. "Các công trình rất xứng đáng và có tầm ảnh hưởng lớn đến nền khoa học và kinh tế đất nước", ông nói.

Ngay sau phần báo cáo của Bộ trưởng về công tác xét giải, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng giải thưởng cho đại diện các tác giả, nhóm tác giả.

12-tac-gia-5124-1669213767.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eHRtOpJF4moE0RdwH46-Ew

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao giải cho đại diện tác giả, nhóm tác giả giải thưởng Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hiếu

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 được Bộ Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực triển khai từ tháng 12/2020. Giải thưởng tổ chức 5 năm một lần. Qua 6 lần tổ chức có 263 công trình đoạt giải, trong đó 105 công trình nhận Giải Hồ Chí Minh và 158 công trình giải Nhà nước.

Danh sách 29 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải Nhà nước

Tiếp tục cập nhật

Như Quỳnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022