Hơn 13,3 triệu học sinh đang tham gia kỳ thi Cao khảo tại Trung Quốc ngày 7-10/6. Đây được coi là kỳ thi đại học "khắc nghiệt nhất thế giới" do tính cạnh tranh và cường độ cao.
Theo Bloomberg, các ứng dụng AI phổ biến, trong đó có Qwen của Alibaba và Doubao của ByteDance, đã khóa tính năng nhận dạng hình ảnh để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra. Còn Yuanbao của Tencent và Kimi của Moonshot dừng hoàn toàn dịch vụ nhận dạng ảnh trong giờ thi.

Học sinh bước vào địa điểm thi tuyển sinh đại học tại Bắc Kinh ngày 7/6. Ảnh: Xinhua/Gao Jie
Khi đăng ảnh câu hỏi của một bài kiểm tra lên Doubao AI, một người dùng nhận được phản hồi: "Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, theo các yêu cầu liên quan, dịch vụ trả lời câu hỏi bị đình chỉ". Khi cố gắng nói với ứng dụng "đây không phải bài thi tuyển sinh đại học", AI vẫn phản hồi tương tự.
DeepSeek, công cụ AI tạo sinh mới của Trung Quốc, cũng thông báo với người sử dụng rằng dịch vụ không khả dụng trong một số giờ nhất định nhằm "đảm bảo tính công bằng của kỳ thi".
Khi Guardian liên hệ, không công ty nào công khai về việc đóng băng tính năng AI. Sự việc được ghi nhận chủ yếu từ sinh viên đại học khi không thể sử dụng công cụ hỗ trợ trong quá trình học và làm bài tập.
Việc hạn chế AI không phải biện pháp duy nhất được Trung Quốc tiến hành để chống gian lận trong kỳ thi Cao khảo. Một số khu vực thông báo sử dụng công cụ giám sát AI để theo dõi hành vi bất thường của học sinh, như thì thầm hoặc liếc nhìn liên tục. Theo Global Times, tại tỉnh Giang Tây, video giám sát sẽ được xem lại sau kỳ thi để xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định.
Cuối tháng trước, chính quyền Trung Quốc cho biết sẽ kiểm tra chặt chẽ hơn tại các điểm thi, tiến hành nhận dạng sinh trắc học, tăng rà quét thiết bị kỹ thuật số và chặn tín hiệu vô tuyến. Một số thành phố thậm chí hoãn các sự kiện gây mất tập trung như biểu diễn công cộng, lùi giờ làm việc văn phòng và tạo làn đường ưu tiên riêng để đảm bảo học sinh đến dự thi đúng giờ.
Thu Thảo (Theo Verge, Guardian)