Peter Roessner, CEO công ty hydro H2Apex tại Luxembourg, đang cảm nhận rõ tác động hai chiều từ chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho hay đã không còn trông cậy vào các nhà cung cấp từ Mỹ cho dự án trị giá hơn 200 triệu euro (235 triệu USD) tại Lubmin, Đức.
Tuy nhiên, ông nhận thấy giới đầu tư ngày càng quan tâm các dự án ở châu Âu. "Các nhà đầu tư trong lĩnh vực hydro đang tập trung nhiều hơn vào thị trường châu Âu do sự bất ổn và khó khăn trong lập kế hoạch tại Mỹ, ông nói.
Một số doanh nghiệp châu Âu khác cũng cảm nhận được sự chú ý nhiều hơn của giới đầu tư. Tập đoàn Siemens Energy (Đức) chứng kiến giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay tăng đến 84%. Giám đốc Tài chính Siemens Maria Ferraro xác nhận có sự thay đổi về tâm lý sau chuyến gặp gỡ nhà đầu tư tại Mỹ gần đây.
Hay cuối tháng 6, Amrize - công ty tách ra từ mảng kinh doanh tại Bắc Mỹ của Holcim, có màn ra mắt mờ nhạt. Đầu 2024, Amrize từng được giới thiệu rầm rộ trong bối cảnh định giá cao tại Mỹ. Nhưng giờ giá cổ phiếu Holcim, thương hiệu tập trung hoạt động tại châu Âu, Mỹ Latinh và Bắc Phi mới hưởng lợi, tăng 15%.
Phỏng vấn hơn chục giám đốc điều hành và quản lý quỹ, Reuters cho hay thị trường đầu tư đang xuất hiện xu hướng chuyển dịch dòng vốn từ Mỹ sang châu Âu vào tháng gần đây. Châu Âu ngày càng được quan tâm bởi các gói chi tiêu lớn vào hạ tầng và quốc phòng, mang lại sự ổn định.
Trong khi, chính sách thuế quan khó đoán của ông Trump khiến thị trường Mỹ trở nên kém an toàn hơn. "Các điều kiện khung ở châu Âu không phải là lý tưởng, nhưng chúng ổn định", Peter Roessner nhận định.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde phát biểu tại Frankfurt, Đức. Ảnh: Reuters
Dữ liệu từ Lipper Funds của LSEG cho thấy hơn 100 tỷ USD đã đổ vào các quỹ cổ phiếu châu Âu tính từ đầu năm đến nay, gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, dòng tiền rút khỏi thị trường Mỹ đã tăng gấp đôi, lên gần 87 tỷ USD.
"Tất cả những điều đó cho thấy các nhà đầu tư, những người thực sự điều phối dòng tiền, đang nhìn thấy giá trị và đặt niềm tin vào châu Âu", Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde phát biểu đầu tháng 6.
Tại đầu tàu kinh tế khu vực, dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cho biết dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào nước này đã tăng hơn gấp đôi, đạt 46 tỷ euro trong 4 tháng đầu năm, cao nhất kể từ 2022. Cùng với đó, vốn đầu tư doanh nghiệp Đức vào Mỹ trong 4 tháng đầu 2025 âm 2,38 tỷ euro, nghĩa là họ rút vốn nhiều hơn lượng tiền bơm vào.
Theo các chuyên gia, dòng vốn rời Mỹ đến châu Âu được thúc đẩy bởi tác động từ chiến lược của ông Trump. Ông thường đưa ra những tuyên bố thuế quan rộng khắp rồi sau đó hoãn lại hoặc thay đổi, cũng như ban hành các sắc lệnh hành pháp khiến làm dấy lên nghi ngờ về quyền lực của tổng thống.
Christoph Witzke, Trưởng văn phòng CIO của Deka, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất của Đức, nhận xét Mỹ từng là thị trường vốn rất thân thiện và ổn định. Nhưng hiện châu Âu trở thành tâm điểm tại các hội nghị đầu tư gần đây, khi nền kinh tế lớn nhất thế giới chứng kiến sự can thiệp chính trị và nỗ lực mở rộng quyền lực của ông chủ Nhà Trắng. "Điều này tạo ra sự bất ổn vì có khả năng bị can thiệp bất kỳ lúc nào", ông nhận định.
Việc vốn chảy nhiều vào giúp Liên minh châu Âu có thêm thuận lợi trong nỗ lực phục hồi kinh tế và thu hẹp khoảng cách cạnh tranh với các khu vực khác, đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng bức tranh không hoàn toàn màu hồng. Một số nhà đầu tư khuyến nghị châu Âu hành động nhanh hơn, cải thiện khung pháp lý và thực hiện đầy đủ các cam kết chi tiêu. Ông Stefan Wintels, Giám đốc ngân hàng KfW (Đức) cảnh báo tâm lý tích cực có thể nhanh chóng đảo chiều.
"Đây không chỉ là cảnh báo, mà còn là động lực để châu Âu tận dụng thời cơ hiện tại và quyết liệt triển khai các kế hoạch đề ra," ông nhận định. Đồng tình, ông Hajo Kroesche, chuyên gia quỹ đầu tư cổ phần tư nhân Altor (Thụy Điển) cho rằng "cánh cửa cơ hội để châu Âu thu hút dòng vốn sẽ không mở mãi".
Vừa có chuyến công tác đến Qatar, Abu Dhabi và Saudi Arabia, CEO Deutsche Bank Christian Sewing cho biết giới đầu tư đang dành sự quan tâm lớn tới châu Âu và Đức. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng điều kiện là cần phải ổn định trong dài hạn. "Nhà đầu tư sẽ không rót vốn chỉ sau hai ngày. Rõ ràng họ đang quan sát những gì diễn ra trên thế giới hiện nay", ông nói.
Phiên An (theo Reuters)