Fender thành lập năm 1946, là thương hiệu sản xuất nhạc cụ điện nổi tiếng của Mỹ như guitar và amplifier, trước khi mở rộng danh mục kinh doanh với tai nghe từ 2016 và loa Bluetooth từ 2019. Tương tự các thương hiệu âm thanh danh tiếng như Marshall, Klipsch, công ty Fender chọn tập trung vào thiết kế cổ điển bên cạnh thế mạnh thương hiệu để bán sản phẩm loa ở phân khúc tầm trung, cao cấp.

Fender Elie 6 (ngoài cùng bên phải) và Elie 12 (giữa). Ảnh: Tuấn Hưng
Trong lần đầu xuất hiện, Fender ưu ái thị trường Việt Nam khi giới thiệu ba model mới Elie 6 (E6), Elie 12 (E12), Elie 24 (E24) trước cả khi ra mắt ở Mỹ vào tháng 6. Loạt sản phẩm có ngôn ngữ thiết kế tối giản, vỏ kim loại vuông vức với màu trắng kem hoặc đen cùng logo Fender màu đỏ nổi bật đặt góc dưới. Phía trên loa có bề mặt bằng gỗ phong nguyên khối, loại vật liệu được hãng ưa thích sử dụng trên các dòng guitar điện.
Hai phiên bản Elie 6 và Elie 12 khác biệt chủ yếu ở công suất 60 W và 120 W tương ứng. Mỗi loa có chế độ ghép nối đơn hoặc stereo cho phép sử dụng hai chiếc đồng thời để nghe nhạc như một cặp bookshelf thông thường. Chế độ multi-mode giúp người dùng kết nối đồng thời và phát nhạc ra 100 loa cho các sự kiện ngoài trời hoặc trình diễn đường phố.

Cổng kết nối XLR cho phép sử dụng micro hát karaoke. Ảnh: Tuấn Hưng
Để tận dụng thế mạnh sản xuất nhạc cụ, dòng Elie có cổng riêng kết nối với guitar và micro cho phép người dùng hát karaoke - tính năng hiếm thấy với loa Bluetooth cỡ nhỏ. Các loa sử dụng cổng sạc phổ biến USB-C với thời lượng 20-24 tiếng.
Theo đại diện nhà phân phối PHTD, Fender nổi tiếng trong giới chơi nhạc chuyên nghiệp nhưng cần chiến lược tiếp thị dài hơi tại Việt Nam để tiếp cận người dùng phổ thông. Nhiều đại lý âm thanh có mặt tại lễ ra mắt nhận định mức giá là thách thức với dải sản phẩm của Fender tại thị trường trong nước. "Để bán ở phân khúc 10 triệu đồng, thiết kế đẹp, cao cấp và chất âm hay chưa đủ khi người dùng Việt còn đòi hỏi tính nhận diện thương hiệu cao của thiết bị", chủ một cửa hàng âm thanh ở Hà Nội nói.
Elie 6 (8,6 triệu đồng) và Elie 12 (11 triệu đồng) là đối thủ trực tiếp của Marshall Stockwell 2 và Kilburn 2 tương ứng. Loa của Fender có lợi thế về công suất, pin lâu và đa dạng kết nối, hỗ trợ microphone nhưng Marshall được nhiều người Việt ưa chuộng, thiết kế đậm chất cổ điển trong khi Fender là hoài cổ pha chút hiện đại.

Elie 6 nặng 1,4 kg, công suất lớn nhất phân khúc là 60 W. Ảnh: Tuấn Hưng
Cùng với loa Bluetooth, Fender cũng mang về tai nghe over-ear Fender Mix pin 36 tiếng giá 7,9 triệu đồng và tai nghe in-ear Tour 2 với cấu hình driver MEMS Hybrid, thiết kế công thái học, giá 9,9 triệu đồng.
Ngoài Fender, nhà phân phối PHDT cũng đưa về Việt Nam hai thương hiệu âm thanh khác của Mỹ là Tivoli và Tribit bên cạnh một thương hiệu của Trung Quốc là LinkLike. Trong đó, Tivoli có thiết kế hoài cổ và là thương hiệu bán chạy tại một số thị trường châu Á còn Tribit và LinkLike thiên về hiện đại, cạnh tranh với các hãng loa quen thuộc như JBL, Sony.
Tuấn Hưng