Chung kết xếp hạng Ngôi sao phương Nam 2017, phát sóng tối 19/5. Các ca sĩ gồm: Trung Hậu, Nghệ sĩ Ưu tú Trọng Phúc, MC Tú Trinh, biên đạo Trung Thảo mang đến bài thi đậm chất lịch sử, tái hiện hành trình phát triển vùng đất phương Nam qua hơn 300 năm. Họ còn giới thiệu các loại hình nghệ thuật độc đáo như đờn ca tài tử Nam Bộ và cải lương qua năm ca khúc: Dạ cổ hoài lang, Vọng cổ tiếng nguyệt cầm, Tình ca phương Nam...

Sự kết hợp ăn ý của hai giọng ca NSƯT Trọng Phúc và ca sĩ Trung Hậu - con dâu NSƯT Bảo Quốc - góp phần làm nên thành công cho tiết mục.

Tiết mục "Phương Nam, mảnh đất tình người"

Phần biên đạo của Trung Thảo được dàn dựng hoành tráng với nhiều lớp múa và bối cảnh thay đổi liên tục qua các mốc thời gian. Mở đầu là cảnh khai hoang mở cõi, kế đến là người dân lao động trên đồng ruộng, sông nước, cảnh sinh hoạt của những người dân yêu thích đờn ca tài tử, hình ảnh những phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi trong thời phong kiến... Nhóm nghệ sĩ còn liên tục thay trang phục phù hợp bối cảnh.

Ca sĩ Phương Thanh khen ngợi: "Tôi nể sự đoàn kết của các bạn trong tiết mục. Đội Phương Nam đưa sự chân chất, đơn giản đúng như người miền Tây vào tiết mục để tạo nên tổng thể đẹp. Bài thi chinh phục mọi người từ múa, dàn dựng, hát, dẫn dắt câu chuyện…".

doi-phuong-nam-1-3586-1495212657.jpg

Đội Phương Nam. 

Đội ca sĩ Trung Hậu đoạt quán quân với số điểm 39,75.

Giải á quân thuộc về đội Mộc (Lê Phương, Trung Kiên, biên đạo Nam Long, MC Phương Thảo). Họ mang đến màu sắc trẻ trung, tươi mới qua tiết mục Sài Gòn, anh và em, xoay quanh câu chuyện tình yêu của Lê Phương và Trung Kiên. Tình yêu của hai người gắn liền với hình ảnh thành phố Sài Gòn. Trong đó cả hai thể hiện tám ca khúc như: Thành phố mưa bay, Sài Gòn đẹp lắm, Bao giờ em lấy chồng, Em về tinh khôi, Nếu như anh đến, Đêm đô thị...

* Tiết mục "Sài Gòn, anh và em"

Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng tiếc vì biên đạo Nam Long quá cầu toàn trong bố cục dàn dựng khiến thủ pháp xử lý các góc độ sân khấu và ngôn ngữ không hòa quyện ca từ. Tổng điểm của đội Mộc là 38,75. 

Đồng giải ba thuộc về đội Giải Nhiệt (ca sĩ Sơn Ca, ca sĩ Bằng Cường, MC Phương Hiếu, biên đạo Lương Hòa) và đội Hai Lúa (ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Quang Đại, biên đạo Vĩnh Khương, MC Minh Toàn).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022