Nhạc sĩ Tuấn Phương chia sẻ, anh đã sẵn sàng cho đêm nhạc "Lời ru tôi" mà chính anh thao thức biết bao ngày qua chuẩn bị. Đây là đêm nhạc riêng đầu tiên trong sự nghiệp của anh, mà cũng có thể là đêm nhạc duy nhất. Ở tuổi 64, nhạc sĩ Tuấn Phương vẫn miệt mài sáng tác và liên tục có những tác phẩm mới, nhưng để có thể tổ chức một đêm nhạc riêng với đủ những lo toan, tính toán lại là chuyện không dễ dàng.

Cũng bởi đây là đêm nhạc có thể sẽ là duy nhất trong sự nghiệp, nên bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu trăn trở, dồn nén của một đời sáng tác, nhạc sĩ Tuấn Phương đều dồn cả vào chương trình. Những ngày tập luyện với ban nhạc, nghệ sĩ, Tuấn Phương đều theo rất sát, trao đổi rất kỹ với nghệ sĩ để có những bản phối, phần thể hiện ưng ý nhất.

1j5a5934-1670513444712.jpg

Nhạc sĩ Tuấn Phương và ca sĩ Tùng Dương tại buổi tập luyện cho đêm "Lời ru tôi" (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Các nghệ sĩ tham gia chương trình của anh đều là những ca sĩ đã hát rất thành công các tác phẩm của anh như: Anh Thơ, Tấn Minh, Tùng Dương, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Tô Minh Đức... Hiện tại, các nghệ sĩ đang miệt mài tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn vào tối 10/12 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Tùng Dương là một trong những tên tuổi mà nhạc sĩ Tuấn Phương nhất định muốn có trong đêm nhạc của mình, người đã từng làm anh "sởn gai gà" khi cất lên những ca từ đầu tiên trong ca khúc "Thức dậy đi em" (bài hát trong phim "Chàng trai đa cảm").

Đây là ca khúc nhạc sĩ Tuấn Phương đã chọn lựa Tùng Dương hát ngay từ khi vừa rời Sao mai Điểm hẹn. Sau đó, ca khúc "Thức dậy đi em" cũng đã góp sức giúp tên tuổi Tùng Dương đến với khán giả nhanh chóng hơn nữa sau cuộc thi. Tùng Dương kể, anh đã mang ca khúc này đi khắp bốn bể chân trời để hát và được kiều bào rất thích, trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi Tùng Dương một thời.

"Tùng Dương rất trân quý nhạc sĩ Tuấn Phương, bởi những cống hiến của anh cho âm nhạc, bởi anh đã cho Tùng Dương những ca khúc hay và Tùng Dương thể hiện thành công. Trong đêm nhạc lần này của anh, Tùng Dương được thể hiện 3 ca khúc: "Thức dậy đi em", "Xúc cảm non thiêng ", "Một nửa".

Tùng Dương rất vui vì được đóng góp giọng hát trong đêm nhạc của anh - người nhạc sĩ đau đáu với nghề mà từ thời chưa biết anh, Tùng Dương đã thuộc nhiều ca khúc của anh vì thường học bài hát mới qua tivi", Tùng Dương chia sẻ.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo coi nhạc sĩ Tuấn Phương như người thầy trên con đường sáng tác (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Với Phạm Phương Thảo, cô nói mình không thể vắng mặt trong đêm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương. Bởi, cô mang ơn người nhạc sĩ ấy. Anh cũng giống như một người thầy trên con đường sáng tác của cô.

Nữ ca sĩ  kể, khi cô mới tập tành sáng tác, cô kể với thầy An Thuyên, thầy liền gọi ngay nhạc sĩ Tuấn Phương đến để hướng dẫn cô thêm: "Anh Tuấn Phương là người rất hay, có những "miếng võ" trong sáng tác, người ta thường giấu đi nhưng anh không giấu gì với tôi. Tôi học hỏi được rất nhiều từ anh ấy".

Chính nhạc sĩ Tuấn Phương cũng là người đã mạnh dạn, táo bạo thậm chí có thể gọi là "liều" khi năm 2009 với tư cách thành viên Ban Tổ chức đã mời Phạm Phương Thảo tham gia vào Hội đồng bình luận giải Sao mai. Rất nhiều nghi ngại đã đặt ra khi đó, nhưng nhạc sĩ Tuấn Phương hoàn toàn tin tưởng ở khả năng của Phạm Phương Thảo. Và ngay những mùa giải sau, nữ ca sĩ được mời vào vị trí Ban giám khảo...

Phạm Phương Thảo cũng là một trong những tên tuổi nghệ sĩ thể hiện thành công các ca khúc dòng dân gian của nhạc sĩ Tuấn Phương. Cô tiết lộ, nhờ ca khúc "Tình đất" được khán giả yêu mến, liên tục yêu cầu hát tại các sự kiện "động thổ" mà cô đã... mua được chiếc xe ô tô đầu tiên.

Tấn Minh chia sẻ, nhạc sĩ Tuấn Phương không chỉ là nhạc sĩ đa tài với kho sáng tác đa màu sắc hiếm có, mà còn là người anh trong cuộc sống của mình (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Một trong những tên tuổi khác cũng rất gắn bó với âm nhạc và cuộc sống với Tuấn Phương là NSƯT Tấn Minh. Tấn Minh chia sẻ, trong đêm nhạc anh rất hào hứng khi được hát lại 2 ca khúc mà mình đã hát từ 20 năm trước, đem đến cho mình rất nhiều thành công trong sự nghiệp là "Thì thầm" và "Con đường xưa".

Trong đó "Thì thầm" là một ca khúc về Hà Nội mà Tấn Minh cũng từng hát trên rất nhiều sân khấu những năm trước đó. Còn ca khúc "Con đường xưa", Tấn Minh hát cũng từ thời mình còn trẻ, trong đêm nhạc này anh sẽ hát lại với một tâm thế khác, tâm thế của người đàn ông từng trải, nhiều chiêm nghiệm nên sẽ đằm hơn, giàu cảm xúc hơn.

Vợ chồng ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Tô Minh Đức cũng tích cực tập luyện chuẩn bị cho đêm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương diễn ra ngày 10/12 tới (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Tấn Minh chia sẻ, nhạc sĩ Tuấn Phương không chỉ là nhạc sĩ đa tài với kho sáng tác đa màu sắc hiếm có, mà còn là người anh trong cuộc sống của mình. "Thành công của tôi trong sự nghiệp ca hát có một phần nhờ sự góp ý của anh Tuấn Phương. Anh ấy là nhạc sĩ nhưng cũng là người biết hát, nên anh biết hát như thế nào sẽ có được điểm chạm với khán giả.

Mấy chục năm đồng hành với nhau, anh em tôi thường chia sẻ cùng nhau cái hay, cái đẹp trong âm nhạc. Anh chỉ cho tôi những điều tốt đẹp nhất trong nghề, luôn coi tôi như người em. Anh luôn góp ý cho tôi để tôi hát tốt hơn. Càng trưởng thành, tôi càng nhận được rõ ràng hơn những góp ý đúng đắn của anh", NSƯT Tấn Minh bày tỏ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022