Sau buổi thi tứ kết chương trình Sing! Asia hôm 27/6, tiết mục của Phương Mỹ Chi được nhiều fan Trung Quốc chia sẻ lại trên các diễn đàn, mạng xã hội. Blogger Ngu Cửu Thúc - có gần 7 triệu fan trên Weibo - đăng đoạn cô trổ nốt cao, nhận xét: "Quãng sáo (quãng âm cao nhất của con người, còn gọi là giọng cá heo) của cô ấy vừa cao vừa vang, gây tác động mạnh, bỗng chốc khiến toàn trường quay ngỡ ngàng. Đôi mắt của giám khảo Trương Lương Dĩnh cũng sáng lên, ai mà ngờ, cô gái nhìn mềm yếu như thế lại ẩn giấu sức đột phá kinh ngạc".

Đoạn Phương Mỹ Chi hát cao được hàng nghìn khán giả chia sẻ trên Weibo. Video Iqiyi
Theo Ngu Cửu Thúc, trong làng nhạc Hoa ngữ, Trương Lương Dĩnh được mệnh danh "Nữ hoàng giọng cá heo". Một thí sinh "khoe" giọng này trước Lương Dĩnh, hẳn cần có năng lực. Blogger viết: "Sự thực chứng minh, Phương Mỹ Chi rất bản lĩnh".
Nhận xét của blogger nhận hơn 13.000 like và gần 800 bình luận, phần lớn đồng tình với Ngu Cửu Thúc. Khán giả viết trên Weibo: "Giỏi thật, cảm giác Phương Mỹ Chi không phải khoe kỹ thuật, rất tự nhiên", "Cô gái này hát nốt cao làm tôi nổi da gà", "Tiết mục của Phương Mỹ Chi đẩy chương trình lên cao trào, bài hát của cô ấy sẽ là một trong những phần hay nhất của cả chương trình", "Cô ấy vừa có thực lực vừa tự tin".

Tiết mục "Bóng phù hoa" của Phương Mỹ Chi. Video: FPT Play
Mỹ Chi hát Bóng phù hoa (DTAP sáng tác) bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung, lấy cảm hứng từ truyện Người con gái Nam Xương. Trương Lương Dĩnh nhận xét từ đầu cuộc thi, Phương Mỹ Chi thể hiện sự đa dạng trong phong cách, khi vừa hát, nhảy vừa biểu diễn võ thuật. Cô đánh giá cao khả năng hát live của đàn em.
Trong chương trình, ông Bành Học Bân - nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Malaysia - nói điều thú vị ở Phương Mỹ Chi là "người - bài hát hòa làm một". Tất cả yếu tố như ca từ, giai điệu, trang phục, phong thái biểu diễn được ca sĩ xử lý hài hòa. Vì vậy Bành Học Bân bỏ phiếu cho Mỹ Chi.
Nhạc sĩ Nhật Bản Yuya Fujinaka cũng bỏ phiếu cho Phương Mỹ Chi vì ấn tượng với cả nốt thấp lẫn nốt cao của ca sĩ. "Tôi trầm ngâm vì quãng cao của cô ấy", ông nói. Nhờ vậy, Phương Mỹ Chi nhận số phiếu cao nhất (15 trong số 21 giám khảo là những chuyên gia âm nhạc ở châu Á), chiến thắng tại tứ kết Sing! Asia.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ảnh: Iqiyi
Phương Mỹ Chi nổi tiếng trong làng nhạc từ năm 10 tuổi sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 với ca khúc Quê em mùa nước lũ (Tiến Luân). Hơn 10 năm theo đuổi ca hát, cô ra mắt nhiều MV, từng phát hành album Thương về miền Trung (2017), 16 xuân trăng (2019), Bát nhã thuyền (2020). Năm 2023, cô ra album Vũ trụ cò bay, lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học Việt. Cô còn tham gia diễn xuất qua các dự án điện ảnh Hai lúa (2014), Mùa hè 1999 (chưa phát hành), Nhà gia tiên (2025), web-drama Tiệm hoa dì ghẻ.
Sing!Asia phát sóng từ ngày 23/5, chủ đề "Ngọn sóng sau bùng lên, giọng ca mới khả úy", mục đích khích lệ và thúc đẩy phát triển sự nghiệp của các ca sĩ châu Á sinh sau năm 2000. Ban tổ chức kỳ vọng kết nối giọng ca thực lực từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải qua nhiều vòng thi, giám khảo chọn ra "Ca vương châu Á".
Tổng cộng 21 thí sinh (gồm giọng ca solo và ban nhạc) tham gia các chặng đua ghi hình trên du thuyền tại Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Hong Kong. Đối thủ của Phương Mỹ Chi có Khả Lâu (Trung Quốc), Amsyar Leee (Malaysia), Daneliya Tuleshova (Kazakhstan), Flower.far (Thái Lan), May'n (Nhật Bản).
Nghinh Xuân