Ở phong cách âm nhạc thính phòng, nhiều thí sinh đã để lại ấn tượng tốt cho khán giả như Nguyễn Thị Thu Lương (SBD 44), Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 07), Phan Thị Lương Tâm (SBD 41),…đây là những thí sinh tuổi còn rất trẻ (sinh năm 2000 trở đi) và đa số đang học thanh nhạc tại các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Những thí sinh này không chỉ có giọng hát hay mà còn có nền tảng kỹ thuật thanh nhạc tương đối tốt, hát có cảm xúc và mang được hơi thở mới.

297230641_467388821505125_1050885013637640181_n.jpg
291402058_1428588757646674_5213614206241946051_n.jpg

Dân gian vốn là “đặc sản” của Sao Mai khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Đã có rất nhiều thí sinh khu vực này trở thành Quán quân Sao Mai phong cách âm nhạc dân gian như Thành Lê (Sao Mai 2007), Bùi Lê Mận (Sao Mai 2009), Huyền Trang (Sao Mai 2013), chính vì thế, bao giờ khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng được khán giả chờ đợi bởi những giọng hát dân gian ngọt ngào tình tứ.

Nếu như khu vực miền Bắc, các thí sinh trong đêm thi cuối cùng đều chọn một “màu” giống nhau là chất liệu dân gian Bắc bộ thì tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên màu sắc dân gian được mở rộng hơn từ âm hưởng dân gian xứ Nghệ đến ca Huế rồi âm hưởng dân gian vùng Tây nguyên xứ sở đại ngàn. Chính vì thế, phong cách âm nhạc dân gian tại Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên trở nên đa sắc màu và rất hấp dẫn.

297035451_1227522368023990_8646622044885483688_n.jpg
296163940_584338383190921_3233484025004274628_n.jpg

Các thí sinh phong cách âm nhạc dân gian tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng đều là những thí sinh tuổi đôi mươi, xinh đẹp trẻ trung và mang trong mình một tâm hồn đậm đà bản sắc dân tộc. Một số gương mặt nổi bật tại khu vực này như Đào Quỳnh Anh (SBD 42), Đặng Thùy Dương (SBD 17), Huỳnh Thị Thu Thảo (SBD 26), Lê Văn Toàn (SBD 37),…

Phong cách nhạc nhẹ cũng không kém phần sôi động, hấp dẫn và nhiều màu sắc, đa dạng. Không nhiều giọng hát hay như khu vực miền Bắc, nhưng các thí sinh khu vực miền Trung, Tây Nguyên lại cho thấy sự phong phú về thể loại từ pop, R&B đến Rock khiến cho “bảng” nhạc nhẹ thực sự sôi động và cân tài, ngang sức.

Một số gương mặt nổi bật ở phong cách nhạc nhẹ như: Vũ Đức Anh (SBD 14), Nguyễn Ngọc Anh Thư (SBD 24), Hồ Văn Kãnh (SBD 12), Thái Thanh Bình (SBD 13). Đây là những giọng hát tuổi còn rất trẻ và nhiều năng lượng, cá tính âm nhạc rõ nét và có tư duy âm nhạc văn minh, tiệm cận với đời sống âm nhạc của giới trẻ hiện tại.

296552941_342993544582852_6290564961717969667_n.jpg

Thạc sỹ - ca sỹ Bích Hồng – Thành viên Ban tuyển chọn chia sẻ: “Chất lượng thí sinh khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm nay rất tốt, phong cách âm nhạc dân gian vẫn nổi trội nhưng các thí sinh phong cách âm nhạc thính phòng lại tạo nên sự bất ngờ bởi xuất hiện nhiều giọng ca hay, kỹ thuật thanh nhạc tốt và phong cách biểu diễn tự tin.  Năm nay các em đều có sự đầu tư kỹ lưỡng về bài vở nên đại đa số chọn đúng bài phù hợp nên đã thể hiện tốt phần dự thi của mình, khoe được thế mạnh của giọng hát và cá tính âm nhạc. Hi vọng các em thí sinh sẽ chuẩn bị tập luyện thật tốt để có một đêm thi cuối cùng thật tỏa sáng tại giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên”.

296954347_5259349714102137_5829239656058458456_n.jpg

Ban tuyển chọn của Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm nay là những gương mặt mới, trẻ như ca sỹ Thanh Trà, Thạc sỹ - ca sỹ Sao Mai Bích Hồng, Á quân phong cách thính phòng Sao Mai 2019 Linh Chi. Với góc nhìn trẻ trung và tiệm cận với đời sống âm nhạc hiện nay, các thành viên Ban tuyển chọn đã tìm ra được các thí sinh không chỉ có giọng hát hay mà còn có tư duy âm nhạc văn minh, hiện đại và sự sáng tạo. Đó chính là những yếu tố để tạo ra sự mới mẻ cho giải Sao Mai năm nay.

Đêm thi cuối cùng của Giải Sao Mai 2022 Khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 5/8 tại Nhà văn hoá Lao động Tỉnh Quảng Ngãi, được truyền hình trực tiếp lúc 20h05 trên kênh VTV8 – Đài truyền hình Việt Nam./.

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022