Nội dung nhạc cụ nằm trong Cuộc thi Âm nhạc mùa thu, được tổ chức lần đầu năm 1990. Thí sinh có thể thi độc tấu (độc tấu violin và piano), hòa tấu (tam tấu hoặc tứ tấu, ngũ tấu).

Cuộc thi còn lại là Hát thính phòng - nhạc kịch - hợp xướng (dành cho các thí sinh giọng nữ cao, nữ trung, nam cao, nam trung, nam trầm) và hợp xướng (nhóm hợp xướng nữ, hợp xướng nam hoặc hợp xướng hỗn hợp).

Hai nội dung diễn ra song song từ ngày 26/11 đến 1/12 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, lễ bế mạc và trao giải diễn ra ngày 2/12 ở Nhà hát Lớn Hà Nội.

tran-ly-ly-2170-1700723894.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=A1zCy5pUx5WBuCcOSwTB5w

Bà Trần Ly Ly phát biểu tại họp báo giới thiệu hai cuộc thi, ngày 22/11 ở Hà Nội. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đối tượng thi là công dân Việt Nam, diễn viên hoạt động tại các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập, giảng viên hoặc người đang theo học tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật. Ban tổ chức khuyến khích thí sinh thể hiện tác phẩm mới của tác giả Việt Nam.

Theo Quyền Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly, việc tổ chức hai cuộc thi nhằm tôn vinh tập thể, cá nhân có đóng góp với nền âm nhạc thính phòng. Các nhà quản lý, nghiên cứu nghệ thuật có cơ sở đánh giá năng lực của các đơn vị trên toàn quốc, từ đó đề ra phương án đào tạo, bồi dưỡng tài năng, nâng cao chất lượng giảng dạy. Ngoài ra, đây cũng là dịp để khán giả, công chúng yêu nghệ thuật thưởng thức các tác phẩm kinh điển.

Hà Thu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022