Sáng nay (9/7), VĐV Nguyễn Quốc Đỉnh (sinh năm 1992) được phát hiện nằm bất động tại ngân hàng nơi anh đang làm bảo vệ. Trước đó, vào tối 8/7, anh có ca trực đêm tại ngân hàng này.

photo-1-1594283281323118509064.jpg

Quốc Đỉnh về nhất chặng cuối Cúp truyền hình TPHCM năm 2015 đúng ngày 30/4.

Theo kết quả khám nghiệm của cơ quan công an, Nguyễn Quốc Đỉnh qua đời do đột tử. Thông tin này khiến tất cả đều bàng hoàng vì Quốc Đỉnh có cơ thể khoẻ mạnh dù đã tạm nghỉ thi đấu chưa được 1 năm.

Nguyễn Quốc Đỉnh sinh năm 1992, từng thi đấu cho đội đua xe đạp Bến Tre. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh từng gây ấn tượng khi về nhất chặng đua cuối Cúp truyền hình TPHCM năm 2015. Trước đó, anh từng mặc áo vàng sau khi giành chiến thắng ở chặng Vinh – Đồng Hới.

photo-1-159428329605098347815.jpg

Anh từ giã đường đua vào cuối năm 2019 và chọn làm công việc bảo vệ tại một ngân hàng ở quê nhà

Đến cuối năm 2019, khi đội đua Bến Tre giải thể, Quốc Đỉnh đã không gia nhập các đội đua khác mà chọn về quê làm bảo vệ tại một ngân hàng.

Được biết, anh mới cưới vợ chưa đầy hai năm và hiện có 1 con nhỏ.

K.N (th)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022