Trẻ sinh năm 2019 sẽ chính thức vào lớp 1 năm học 2025 - 2026
Theo quy định hiện hành, trẻ em sinh năm 2019 sẽ đủ 6 tuổi và bước vào lớp 1 trong năm học 2025–2026. Giai đoạn tháng 8 chính là thời điểm các trường học trên cả nước hoàn thiện hồ sơ nhập học, trong đó có một bước bắt buộc: khám sức khỏe tổng quát cho trẻ.
Đây không chỉ là yêu cầu từ phía nhà trường, mà còn là quy định nằm trong hệ thống kiểm soát y tế học đường, nhằm đảm bảo trẻ có đủ điều kiện thể chất để học tập, đồng thời giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe (nếu có).

Khám sức khỏe đầu năm là thủ tục bắt buộc cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 từ tháng 8/2025. (Ảnh: Internet)
Khám sức khỏe nhập học là thủ tục bắt buộc cho học sinh lớp 1
Vì sao phải khám sức khỏe trước khi nhập học?
Khám sức khỏe nhập học không phải là hình thức kiểm tra mang tính hình thức, mà là bước quan trọng để bảo vệ trẻ ngay từ những ngày đầu đến trường. Qua buổi khám, phụ huynh và nhà trường sẽ nắm được:
- Tình trạng thị lực, thính lực, răng miệng của trẻ
- Cân nặng và chiều cao có đạt chuẩn hay không
- Các dấu hiệu bất thường về vận động, thần kinh, da liễu…
- Cần can thiệp y tế hoặc chế độ học tập đặc biệt hay không
Nếu bỏ qua bước này, trẻ có thể không được xếp lớp kịp thời, bị hoãn nhập học, hoặc gặp khó khăn khi xảy ra vấn đề sức khỏe trong năm học.
Hồ sơ cần chuẩn bị khi đi khám sức khỏe nhập học
Để việc khám được nhanh chóng và chính xác, phụ huynh cần chuẩn bị:
- Giấy giới thiệu khám sức khỏe từ trường (nếu có)
- Sổ tiêm chủng/sổ y bạ của trẻ
- Căn cước công dân hoặc CMND của cha/mẹ
- Giấy khai sinh bản sao của trẻ
- Ảnh 3x4 (nếu trường yêu cầu dán vào hồ sơ)
Khám sức khỏe nhập học ở đâu? Bao nhiêu tiền?
Hiện nay, phụ huynh có thể đưa trẻ đến:
- Trạm y tế phường/xã (miễn phí hoặc chi phí thấp)
- Phòng khám đa khoa uy tín
- Bệnh viện địa phương hoặc trung tâm y tế khu vực
- Các cơ sở y tế do nhà trường giới thiệu, tổ chức khám tập trung
Chi phí khám dao động từ 100.000 – 300.000 VNĐ/trẻ, tùy thuộc vào số lượng danh mục khám và cơ sở y tế thực hiện.
Thời điểm "vàng" để khám: Nên làm trước ngày tựu trường
Thông thường, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Vì vậy, tháng 8 chính là thời điểm lý tưởng để hoàn tất thủ tục khám sức khỏe, tránh tình trạng đông đúc, quá tải tại các cơ sở y tế.
Phụ huynh cũng nên chủ động liên hệ giáo viên phụ trách để biết mẫu giấy khám cụ thể hoặc lịch khám tập trung nếu nhà trường tổ chức.
Cảnh báo: Không khám sức khỏe đúng hạn có thể bị hoãn nhập học
Theo thông tin từ nhiều trường tiểu học công lập, nếu phụ huynh không nộp giấy khám sức khỏe đúng thời hạn, trẻ có thể:
- Chưa được xét chính thức vào lớp
- Phải bổ sung hồ sơ gấp dẫn đến xếp lớp chậm
- Không kịp tham gia buổi định hướng đầu năm học
Đây là lý do vì sao nhiều giáo viên liên tục nhắc phụ huynh trong các nhóm Zalo lớp, đồng thời phát phiếu yêu cầu bổ sung trong tuần đầu tháng 8.
Lưu ý khi đưa trẻ đi khám sức khỏe nhập học
- Không nên cho trẻ ăn quá no trước khi khám
- Mang theo đầy đủ hồ sơ, sổ y bạ, thuốc (nếu trẻ đang điều trị)
- Ăn mặc thoải mái để thuận tiện đo chiều cao, cân nặng
- Hướng dẫn trẻ hợp tác khi khám mắt, răng miệng, tai – mũi – họng
Trẻ sinh năm 2019 sẽ chính thức bước vào lớp 1 từ tháng 9/2025. Nhưng ngay trong tháng 8 này, phụ huynh cần hoàn thành khám sức khỏe nhập học là thủ tục bắt buộc để trẻ được nhận lớp. Đây không chỉ là yêu cầu hành chính, mà còn là cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe học đường cho trẻ trong năm đầu tiên tới trường.

GĐXH - Từ 2025, thiếu một loại giấy tờ khi mua nhà, đất có thể khiến bạn mất quyền sở hữu, đối mặt rủi ro pháp lý và không thể bảo vệ tài sản của mình.

GĐXH - Người trẻ mua nhà ở xã hội sắp được hỗ trợ vay đến 80% giá trị căn hộ, thời gian vay dài, lãi suất thấp chỉ từ 4,5%/năm.

GĐXH - Từ năm 2026, người dân cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Đây là bước tiến lớn của hệ thống y tế dự phòng Việt Nam.