mien-bac-17390262146961367319083-0-0-371-594-crop-17390262237711504527970.jpgTin sáng 9/2: Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại, miền Bắc có nơi dưới 3 độ C; Giữ khẩn cấp tài xế lái xe khách làm 3 người chết ở Phú Yên

GĐXH - Do tác động của không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại; Công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế điều khiển chiếc xe khách bị lật ở Phú Yên khiến 3 người tử vong...

Mẹ của nữ sinh mất tích ở TPHCM nghẹn ngào đón con trở về từ Trung Quốc

VietNamNet đưa tin ngày 9/2, nữ sinh Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, quê Đồng Nai) đã trở về Việt Nam và đoàn tụ với gia đình sau một thời gian mất liên lạc và được tìm thấy tại Trung Quốc.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), mẹ của nữ sinh cho biết bà rất hồi hộp và hạnh phúc khi tìm lại được con gái. Bà bày tỏ lòng biết ơn đến cộng đồng mạng đã lan tỏa thông tin, cũng như các cấp chính quyền tại Việt Nam và Trung Quốc đã hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm.

nu-sinh-mat-tich-1739082434563965748585.jpeg

Gia đình đã đón được em Lìu Ngọc Hằng tại sân bay.

"Nếu không tìm được con, có lẽ tôi không thể sống nổi", bà nghẹn ngào.

Phía gia đình cũng cho biết, về nguyên nhân Hằng mất liên lạc với gia đình thì phải chờ em ổn định tinh thần mới hỏi thêm được.

Như VietNamNet đưa tin, trước dịp Tết Nguyên đán, Hằng (sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế TPHCM) thông báo với gia đình sẽ ở lại TPHCM làm thêm để kiếm tiền đóng học phí.

Tuy nhiên, từ ngày 21/1 (22 tháng Chạp), Hằng rời khỏi ký túc xá và gia đình không thể liên lạc được từ đó. Lo lắng cho sự an toàn của con gái, gia đình đã trình báo sự việc đến công an nơi con mình mất liên lạc, đồng thời nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm.

Nhờ sự giúp đỡ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP Quảng Châu và các cơ quan chức năng, Hằng đã được tìm thấy tại Trung Quốc.

Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc Hằng mất liên lạc và xuất hiện tại Trung Quốc.

Cô gái 20 tuổi bị tống tiền vì lộ clip khỏa thân

Báo Tiền Phong đưa tin, Viện KSND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan điều tra cùng cấp đối với Trần Văn Hùng (SN 2000, trú tại xã Kỳ Sơn) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, khoảng tháng 12/2024, thông qua mạng xã hội, Hùng phát hiện một clip ghi lại hình ảnh H.T.L.N. (SN 2005, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) trong trạng thái khỏa thân nên lưu về máy cá nhân.

tong-tien-1739082434584251427460.jpg

Ảnh minh họa

Thanh niên 25 tuổi sau đó liên hệ với N. và dùng clip nói trên để đe dọa, buộc nạn nhân phải đưa số tiền 12 triệu đồng mới xóa hình ảnh nhạy cảm. Nếu không đồng ý, Hùng sẽ phát tán đoạn clip trên lên mạng xã hội.

Tối 3/2, Hùng hẹn cô gái ra nhà nghỉ tại xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh) để lấy tiền. Do nhà nghỉ hết phòng, Hùng yêu cầu nạn nhân đến đoạn đường liên xã qua xã Lâm Hợp thì bị công an sở tại bắt quả tang.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hùng đang cầm 7 triệu đồng tiền mặt do N. đưa. Hùng khai rằng do nạn nhân không đủ tiền mặt nên yêu cầu chuyển vào tài khoản của anh ta số tiền 5 triệu đồng.

Mưa phùn kéo dài ở miền Bắc và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

VTCnew đưa thông tin dự báo thời tiết 10 ngày tới, kết thúc rét đậm, rét hại diện rộng, nhiều nơi ở miền Bắc bước vào đợt mưa phùn kéo dài từ 12-16/2 kèm sương mù rải rác.

Trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Bắc Trung Bộ mưa nhỏ vài nơi ở phía Bắc, phía Nam mưa và mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Quảng Bình đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, từ 10/2 mưa giảm dần. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời rét.

mua-phun-17390824344691410616162.jpg

Miền Bắc mưa phùn kéo dài.

Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, trong đó, Phú Yên đến Bình Thuận từ chiều 10/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 10/2 đến ngày 18/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 10/2 đến đêm 11/2, Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ 12-16/2, Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ sáng sớm và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại trong thời kỳ dự báo.

Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm 10-12/2 trời rét, từ ngày 13/2 sáng và đêm trời rét.

Trung Trung Bộ mưa vài nơi, trong đó, ngày 13/2 mưa rải rác. Phía Bắc trời rét, từ 13/2 sáng và đêm trời rét.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó, Nam Trung Bộ từ đêm 10-14/2 mưa rào rải rác và có nơi có dông.

 Vụ lật xe khách ở Phú Yên: Đau xót cảnh người mẹ mù lòa túc trực bên con gái bị đứt lìa cánh tay

Đời sống&Pháp luật đưa tin vụ việc xe khách đâm vào giải phân cách rồi lật giữa đường xảy ra ở Phú Yên sáng 8/2 làm 3 người tử vong và nhiều người bị thương đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót ngày đầu năm mới. Hiện các nạn nhân bị thương vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong số các nạn nhân gặp nạn có chị Lương Thị Diễm Trinh (23 tuổi, ở xã Tây Ninh, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là một trong 7 nạn nhân bị thương nặng. Nữ nạn nhân bị đứt lìa cánh tay, đang được cấp cứu tại Khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Nhìn người mẹ già của chị Trinh túc trực bên giường bệnh con gái, nhiều người không khỏi xót xa. Đó là bà Trần Thị Hương Lan, 57 tuổi, người phụ nữ với ngoại hình kham khổ, đôi mắt mù lòa.

vu-tai-nan-o-phu-yen-17390824346071761773359.jpeg

Bà Lan túc trực bên giường bệnh con gái.

Được biết, ngày 7/2, chị Trinh báo với mẹ sẽ bắt chuyến xe từ Đà Nẵng về lại Khánh Hòa sau đó vào TP.HCM đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết. Bà Lan vui mừng, ngóng đợi con về đến mức cả đêm không ngủ được. 

Khoảng 2 giờ sáng ngày 8/2, bà nghe tin con gái gặp nạn, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Người mẹ mù lòa vội vàng nhờ người thân đưa từ thị xã Ninh Hòa ra Bình Định, vượt trăm cây số để vào với con. Tại bệnh viện, bà Lan không thiết ăn uống, lúc nào cũng ngồi túc trực bên con.

Chia sẻ trên báo Giao Thông, người mẹ khắc khổ kể con gái bà rất ngoan, hứa đi làm kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Thế mà giờ đây, Trinh gặp tai nạn mất đi một cánh tay khiến người làm mẹ vô cùng đau đớn.

Liên quan đến sự việc, chiều cùng ngày, Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã thực thi lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Phạm Quốc Huy (SN 1985, quê Gia Lai), để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Tài xế Huy là người điều khiển xe khách gặp nạn nói trên.

Nam tài xế chỉ có giấy phép lái xe hạng C, trong khi quy định, người điều khiển ô tô chở người từ 10 - 30 chỗ ngồi phải có giấy phép lái xe hạng D, trên 30 chỗ ngồi phải có giấy phép lái xe hạng E.

Thu nhập tối thiểu 45 triệu đồng/tháng mới mua được căn hộ ở Hà Nội

VTCnews đưa tin theo dữ liệu nghiên cứu của VARS cho thấy, mức thu nhập tối thiểu được khuyến nghị để mua một ngôi nhà có giá trung bình tại Hà Nội cao hơn khoảng 2,3 đến 10 lần so với thu nhập trung bình của hộ gia đình tại Hà Nội.

Cụ thể, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của lao động tại Hà Nội trong quý 3 năm 2024 đạt 10,7 triệu đồng/tháng. Giả định một hộ gia đình có 4 người, trong đó có 2 người trong độ tuổi lao động, tổng thu nhập hộ gia đình sẽ vào khoảng 21,4 triệu đồng/tháng.

Với mức giá sơ cấp căn hộ trung bình trong năm 2024 đạt 70 triệu đồng/m2, các dự án mở bán mới đều có giá từ 60 triệu đồng/m2, để có thể mua một căn hộ tại Hà Nội, người mua cần có mức thu nhập tối thiểu dao động từ 45 triệu đến 210 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào khu vực.

nha-thu-nhap-thap-17390824345281287053463.jpg

Giá căn hộ chung cư và nhà đất ở Hà Nội rất cao.

Theo VARS, sự chênh lệch đáng kể giữa thu nhập trung bình thực tế và giá nhà, khiến việc sở hữu nhà ở tại Hà Nội hiện nay không những là thách thức mà còn là không thể đối với đại đa số các hộ gia đình có mức thu nhập ở mức trung bình thậm chí là khá.

Tại các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng hay Tây Hồ, khoảng cách giữa mức lương tối thiểu hàng năm cần thiết để trả tiền thế chấp và thu nhập hộ gia đình trung bình lên tới 10 con số.

Trong khi đó, các khu vực ngoại thành như Hà Đông, Bắc Từ Liêm hay Long Biên có mức giá dễ tiếp cận hơn, nhưng cũng chỉ phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ 40 - 60 triệu/tháng.

Cụ thể, tính toán dựa vào giá nhà trung bình tại từng quận và giả định người mua có thể vay ngân hàng 70% giá trị căn nhà với lãi suất trung bình 8%/năm trong 20 năm.

Theo nguyên tắc tài chính, tổng số tiền trả góp hàng tháng không nên vượt quá 40% thu nhập, thì thu nhập tối thiểu được khuyến nghị để mua một ngôi nhà có giá trung bình ở Hà Đông, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm cao hơn khoảng 2 tới 3 lần so với thu nhập hộ gia đình trung bình của người lao động Hà Nội.

Tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa hay Tây Hồ, thu nhập tối thiểu cần có đều ở mức trên 1 tỷ đồng/năm, tương đương với mức chênh lệch trong khoảng 3,7 đến 8 lần. Tại các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, mức chênh lệch là 3 tới 3,5 lần.

Điều này có nghĩa là việc mua nhà tại các quận Hà Đông, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm là khả thi hơn đối với các hộ gia đình có thu nhập điển hình, với điều kiện họ sẵn sàng "chịu" gánh nặng chi phí, chi nhiều hơn 40% thu nhập cho khoản trả góp hàng tháng.

Nghị định mới liên quan đến hoạt động mua bán điện

Báo Lao động đưa tin Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2025/NĐ-CP ngày 8.2.2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện.

Nghị định nêu rõ, bên mua điện là khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên theo đăng ký tại hợp đồng mua bán điện có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng mua bán điện có hiệu lực.

ban-dien-1739082434065722616912.jpg

Bên bán điện phải bảo đảm tính chính xác của chỉ số đo điện năng đã ghi. Ảnh: VGP

Trường hợp sản lượng điện tiêu thụ bình quân đăng ký tại hợp đồng mua bán điện thấp hơn mức này, nhưng sản lượng điện tiêu thụ thực tế bình quân 12 tháng gần nhất từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên, bên mua điện có trách nhiệm phối hợp với bên bán điện sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện đã ký.

Việc này để bổ sung nội dung về bảo đảm thực hiện hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng sửa đổi, bổ sung có hiệu lực.

Hằng năm, bên bán điện và bên mua điện thỏa thuận giá trị thực hiện bảo đảm hợp đồng phù hợp với sản lượng điện bình quân sử dụng thực tế trong 12 tháng trước liền kề.

Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng do các bên mua điện và bên bán điện thỏa thuận trong phạm vi dải giá trị từ 10 đến 15 ngày tiền điện, được tính trên cơ sở sản lượng điện tiêu thụ bình quân tháng đăng ký trong hợp đồng mua bán điện hoặc sản lượng điện tiêu thụ thực tế bình quân 12 tháng gần nhất và giá điện năng giờ bình thường được áp dụng.

Biện pháp, hình thức, hiệu lực bảo đảm, quyền và nghĩa vụ trong việc bảo đảm hợp đồng do các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng mua bán điện; khuyến khích việc thực hiện biện pháp bảo lãnh qua ngân hàng.

Theo Nghị định, đối với việc mua bán điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, bên bán điện ghi chỉ số đo điện năng mỗi tháng 1 lần vào ngày ấn định do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện, trừ trường hợp bất khả kháng có nguy cơ mất an toàn cho người lao động quy định trong hợp đồng mua bán điện.

Cho phép dịch chuyển thời điểm ghi chỉ số đo điện năng trước hoặc sau 1 ngày so với ngày ấn định hoặc dịch chuyển theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

Đối với việc mua bán điện sử dụng ngoài mục đích sinh hoạt, bên mua điện và bên bán điện được phép thỏa thuận số lần ghi chỉ số đo điện năng trong tháng.

a1-1739012154516294879848-0-0-721-1154-crop-17390123288391292528955.jpgTin tối 8/2: Điều bất ngờ về tài xế xe khách 54 chỗ bị lật ở Phú Yên khiến 3 người tử vong; Dự báo về nhiều đợt không khí lạnh sẽ đổ bộ thời gian tới

GĐXH - Tài xế xe khách gây tai nạn ở Phú Yên khiến 3 người tử vong không có giấy phép lái xe khách; Theo cơ quan nghiên cứu về khí tượng, dự báo tháng 2 sẽ tập trung nhiều đợt không khí lạnh...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022