Cô gái Hà Nội mất 300 triệu vì 'sập bẫy' đầu tư vàng quốc tế siêu lợi nhuận
Ngày 8/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.A. (29 tuổi, trú tại Hà Nội) - nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư trên một sàn giao dịch vàng quốc tế giả mạo. Thông tin trên VietnamNet.
Theo trình báo, vào ngày 2/6, chị N.T. A. được một người lạ kết bạn, trò chuyện qua mạng và mời chào tham gia đầu tư vàng trên sàn quốc tế. Người này đã dẫn dắt chị vào một nhóm kín, sau đó hướng dẫn tạo tài khoản trên website macromarketmax.com – một sàn giao dịch vàng quốc tế chưa từng được kiểm chứng.

Ban đầu, để tạo lòng tin, đối tượng hướng dẫn chị A. nạp 153 triệu đồng vào tài khoản. Sau vài ngày, chị thử rút được 2,5 triệu đồng tiền lãi. Thấy việc đầu tư có lời, chị A. không chút nghi ngờ, tiếp tục nạp thêm ba lần, nâng tổng số tiền đầu tư lên 300 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống bất ngờ báo lỗi và yêu cầu chị nâng cấp tài khoản lên mức VIP để tiếp tục giao dịch. Linh cảm có điều bất thường, chị A. cố gắng liên hệ với nhóm hỗ trợ nhưng không ai phản hồi. Lúc này, chị mới nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến cơ quan công an trình báo.
Yêu cầu hoàn thành điều chỉnh thông tin biển chỉ dẫn địa giới phù hợp với ĐVHC sau sắp xếp trước 15/7
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công văn số 3059/CĐBVN-TCGT yêu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin biển chỉ dẫn đường bộ phù hợp với đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp, sáp nhập. Thông tin trên Báo điện tử Chính Phủ.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị: tổ chức điều chỉnh thông tin, vị trí các biển số I.419 “Chỉ dẫn địa giới” để chỉ dẫn địa giới hành chính phù hợp với địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính khác sau sắp xếp, sáp nhập trên tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của mình. Hoàn thành trước ngày 15/7/2025.
CATP Hà Nội thông báo lịch dự kiến sát hạch cấp giấy phép lái xe đến ngày 13/7/2025
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe đến ngày 13/7/2025 như sau:

Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội sẽ có thông báo sau. Thông tin trên An Ninh Thủ Đô.
Nhiều người bệnh được Quỹ BHYT chi trả hơn 4 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh
BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua, nhiều người có thẻ BHYT bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống.

Luật BHYT quy định tất cả người dân đều có quyền tham gia BHYT và có phạm vi mức hưởng BHYT như nhau theo từng nhóm đối tượng; người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, có thể lên tới hàng tỷ đồng/năm.
Đáng chú ý, người tham gia được quỹ BHYT thanh toán đầy đủ các chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định, không bị giới hạn về: loại bệnh, tuổi tác, số ngày điều trị hay tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Cùng với đó, quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng cả về phạm vi và mức hưởng. Chất lượng khám chữa bệnh BHYT được quan tâm, cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả cao.
Ngoài các chi phí về thuốc, người tham gia BHYT còn được quỹ BHYT chi trả các chi phí dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế. Trong đó có các phẫu thuật, thủ thuật cao, chi phí lớn như: Phẫu thuật bằng robot, phẫu thuật thay khớp, thay đĩa đệm cột sống, đặt máy tạo nhịp tim… Đáng chú ý, một số loại vật tư y tế được quỹ BHYT thanh toán có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.
Vụ ô tô chở 4 tấn vải bị lật: Người dân chuyển 40 triệu đồng cho chủ xe
Ngày 8/7, chia sẻ với phóng viên Dân trí , chị Bùi Thị Lịch (38 tuổi), quê ở xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc Hòa Bình), cho biết, sau tai nạn xe tải khiến hàng tấn vải bị rơi xuống đường và bị người dân nhặt gần hết, gia đình chị đã nhận được nhiều cuộc gọi và chuyển khoản giúp đỡ từ cộng đồng.

Gia đình chị Lịch đã làm biển cắm tại khu vực xảy ra tai nạn nhờ người dân hỗ trợ một phần chi phí nếu có nhặt được vải (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Chúng tôi để lại tấm biển với dòng chữ: Tôi là chủ xe vải bị lật ngày 6/7. Tôi không may gặp tai nạn, bà con thương tình cho xin hỗ trợ phần vải đã bị mất đi. Tôi xin cảm ơn!. Sau đó, rất nhiều người lạ đã gọi điện hỏi thăm và chuyển khoản tiền vào tài khoản cá nhân của tôi”, chị Lịch xúc động kể.
Theo chị, chỉ sau một ngày, gia đình đã nhận được khoảng 40 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.
Miền Bắc đón đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày

Thông tin dự báo thời tiết được đăng tải trên VTC News. Theo đó, ngày 9/7, Đông Bắc Bộ và phía Tây tỉnh Phú Thọ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35°C.
Đêm 9/7 đến ngày 10/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.
Từ 10/7, nắng nóng phía Đông Bắc Bộ và phía Tây tỉnh Phú Thọ giảm dần. Từ tối và đêm cùng ngày, mưa lớn xu hướng mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ, có thể kéo dài đến hết ngày 12/7.
Dự báo ngày 9-10/7, Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.
Từ 11/7, nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần.