Ông Hoàng Nam Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT qua đời đột ngột vào chiều 31/7, hưởng dương 57 tuổi, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng công nghệ, giáo dục và xuất bản.

nam-tien-09061618-1754024564607-17540245650391501230145.png

Ông Hoàng Nam Tiến đột ngột qua đời ngày 31/7.

Sinh thời, ông không chỉ là chuyên gia công nghệ và nhà lãnh đạo doanh nghiệp được kính trọng mà còn tạo dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực xuất bản.

Dù khiêm tốn tự nhận không giỏi viết lách, học kém môn Văn, ông vẫn chinh phục độc giả bằng loạt ấn phẩm mang đậm chiều sâu học thuật và cảm xúc như Thư cho em, Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập, 13 bài giảng của Giáo Tiến về quản trị và lãnh đạo, hay Ứng dụng AI vào doanh nghiệp.

Viết để giữ ký ức, nối tiếp cảm xúc

Xuất phát từ những tư liệu riêng của gia đình, ông Hoàng Nam Tiến chấp bút hai cuốn sách đặc biệt: Thư cho em và Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập. Đây không chỉ là những dự án xuất bản cá nhân, mà là hành trình gìn giữ ký ức, kể lại câu chuyện lịch sử và lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Phát hành cuối tháng 3/2024, Thư cho em là tập hợp hơn 400 bức thư tình giữa cha mẹ ông – Thiếu tướng Hoàng Đan và bà Nguyễn Thị An Vinh – viết cho nhau trong những năm tháng chiến tranh.

Sách gồm bốn phần: Đi Điện Biên Phủ về, ta cưới!; Hương gây mùi nhớ; Thư cho em giữa hai bên súng địch ta vẫn nổ; Về đây bên nhau , tương ứng các mốc thời gian từ khi vợ chồng thiếu tướng nên duyên, đến tháng ngày phải xa cách vì chiến tranh, cuối cùng là cuộc sống tuổi già bên nhau.

namtien-10414519-1754024565889-17540245660041625763751.png

Chuyện tình thiếu tướng Hoàng Đan và bà Nguyễn Thị An Vinh được con trai Hoàng Nam Tiến tái hiện trong cuốn "Thư cho em". (Ảnh:Vietnam+)

Người đọc xúc động trước câu chuyện tình yêu vượt thời gian, gắn liền với các mốc son của lịch sử dân tộc như Điện Biên Phủ năm 1954, Khe Sanh năm 1968, Quảng Trị năm 1972, Sài Gòn năm 1975... Thư cho em không chỉ là chuyện tình của hai người, đó còn là chuyện tình của cả một thế hệ, nơi mà tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh hòa làm một. Cuốn sách nhanh chóng gây tiếng vang khi được tái bản lần thứ tư chỉ sau chưa đầy hai tháng.

Nói về lý do thực hiện cuốn sách, ông Hoàng Nam Tiến cho biết: "Khi ba mẹ đã đi xa, tất cả đứa con có thể xây mộ, xây nhà thờ, thậm chí dùng tiền phúng viếng của ba mẹ để đi làm từ thiện. Tôi cũng làm tất cả việc đấy. Khi ba tôi mất, tôi đã xây ở quê nhà một ngôi trường cho xã nhà. Khi mẹ tôi mất thì tôi đã dùng tiền để tạo ra các phòng máy tính cho nhiều nơi. Nhưng tôi muốn làm hơn như thế nữa. Và điều hơn thế nữa chính là cuốn sách Thư cho em".

Thư cho em được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là một trong những cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2024. Thư cho em đã tái bản 9 lần với hơn 40.000 bản in.

Tiếp nối thành công đó, đầu năm 2025, ông chấp bút cuốn Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập – cuốn hồi ký chiến trường đầu tiên của Thiếu tướng Hoàng Đan. Dựa trên ghi chép, hồi ký và hồi ức còn sót lại, cuốn sách tái hiện chân thực các chiến dịch lớn, đặc biệt là trận chiến ác liệt ở Quảng Trị năm 1972 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Đây không chỉ là hồi ký cá nhân mà còn là tài liệu quân sự có giá trị, mang đến cái nhìn sâu sắc về tâm thế người lính, những quyết định chiến thuật và cả mất mát của chiến tranh.

Kết nối cộng đồng qua sách

Không dừng lại ở những hồi ức riêng, ông Hoàng Nam Tiến còn đóng góp vào tri thức đương đại với 13 bài giảng của Giáo Tiến về quản trị và lãnh đạo và Ứng dụng AI vào doanh nghiệp. Hai cuốn sách được giới chuyên môn đánh giá cao vì vừa cô đọng kiến thức chuyên sâu vừa dễ tiếp cận cho bạn đọc đại chúng, đặc biệt là giới doanh nhân trẻ đang tìm kiếm hướng đi giữa làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh việc viết sách, ông Tiến cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền cảm hứng đọc sách, talkshow khuyến đọc bởi ông đặc biệt coi trọng vai trò của việc đọc sách và luôn nhấn mạnh vấn đề này trong các buổi tọa đàm mà ông là diễn giả.

Ông tâm niệm sách là con đường ngắn nhất để thành công và truyền động lực cho hàng triệu độc giả về tầm quan trọng của việc học hỏi: “Muốn tự học, đầu tiên là đọc sách".

hoangnam-10463597-1754024566825-17540245669651442832387.png

Ông Hoàng Nam Tiến đặc biệt coi trọng vai trò của sách và lan toả văn hoá đọc đến giới trẻ.

Không chỉ nói, ông hành động mạnh mẽ bằng những chiến dịch thiết thực. Đầu năm học 2024–2025, ông phát động chương trình Tủ sách cho em 20/11 nhằm kêu gọi tặng sách thay vì hoa cho giáo viên, từ đó góp phần xây dựng tủ sách học đường ở các vùng còn thiếu học liệu. Với ông, “sách hay là người bạn đồng hành, người thầy lớn”.

Ngoài viết sách, ông Hoàng Nam Tiến còn được ví như “chiến thần bán sách” khi thường xuyên phối hợp với các nhà xuất bản để livestream giới thiệu sách. Các phiên livestream của ông không chỉ giúp tăng doanh số mà còn tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ với cộng đồng yêu sách.

Cuối năm 2024, ông bán được 1.949 cuốn sách trong phiên livestream. Sự am hiểu, cách nói chuyện gần gũi và thông điệp nhân văn giúp ông có sức hút đặc biệt. Truyền thông đánh giá ông là “một hiện tượng trong giới xuất bản” - người mang sách đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022