Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.
Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Ảnh minh họa: TL
Theo Báo Điện tử Chính phủ, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Bộ Nội vụ đã thông tin về mức tiền lương, tiền thưởng Tết Bính Ngọ 2026.
Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, qua số liệu thống kê báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng Tết cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Trong đó, đối với các doanh nghiệp nhà nước, khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024. Doanh nghiệp FDI 9,21 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2024.
Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, bệnh nhân nào đủ điều kiện sử dụng?
Thuốc Pembroria do Nga sản xuất. Ảnh: TL
Theo VTC News, thuốc Pembroria do Nga sản xuất vừa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của nhiều bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, đại diện Bệnh viện K khẳng định, không phải mọi bệnh nhân mắc các bệnh ung thư nằm trong danh mục chỉ định đều có thể sử dụng Pembrolizumab.
Việc dùng thuốc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng người bệnh, loại đột biến gene của khối u, giai đoạn bệnh, đáp ứng với các phác đồ điều trị trước đó và nguy cơ tác dụng phụ.
"Trong điều trị ung thư, chỉ định thuốc miễn dịch phải được đánh giá rất chặt chẽ. Không có chuyện cứ đúng bệnh là dùng được thuốc", bác sĩ nói. Mọi trường hợp sử dụng Pembrolizumab đều cần được bác sĩ chuyên khoa và hội đồng chuyên môn cân nhắc kỹ lưỡng.
Theo hướng dẫn sử dụng, thuốc Pembroria của Nga có chỉ định điều trị miễn dịch đối với nhiều loại ung thư, bao gồm: U hắc tố, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy vùng đầu – cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày – thực quản và ung thư biểu mô đường mật.
Cụ bà 'hốt hoảng' khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ
Cán bộ công an hỗ trợ bà Châu thực hiện thủ tục chuyển trả lại tiền.
TPO đưa tin, Công an xã Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long) vừa hỗ trợ bà Nguyễn Thị Minh Châu (70 tuổi, trú xã Ba Tri, Vĩnh Long) đến ngân hàng để làm thủ tục hoàn trả 2 tỷ đồng người lạ chuyển nhầm vào tài khoản của bà.
Trước đó, ngày 31/1, tài khoản ngân hàng của bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Thấy số tiền quá lớn, không liên quan đến bất kỳ giao dịch nào của mình, sợ lừa đảo, bà Châu đã đến Công an xã Ba Tri trình báo, nhờ hỗ trợ giải quyết.
Sau khi tiếp nhận thông tin, hướng dẫn bà Châu cách giải quyết, Công an xã Ba Tri đã phối hợp với phòng giao dịch một ngân hàng tại địa phương để hỗ trợ thực hiện các thủ tục xác minh, đối soát và chuyển trả số tiền về tài khoản người gửi nhầm.
Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm
Thủ đô tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm. Ảnh minh họa: TL
Theo Kế hoạch số 49/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, Thủ đô tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa. Trong đó 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, cùng 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp, phân bố đều tại các xã, phường bảo đảm người dân ở nhiều khu vực có thể thưởng thức pháo hoa trong đêm Giao thừa.
Thời điểm bắn: Từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 phút ngày 17 tháng 02 năm 2026 (tức đêm Giao thừa Tết nguyên đán Bính Ngọ) với thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút.
Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 7.700 quả pháo hoa tầm cao (11 trận địa, mỗi trận địa 700 quả); 3.420 giàn pháo hoa tầm thấp (11 trận địa pháo hoa tầm cao mỗi trận địa 60 giàn; 23 trận địa pháo hoa tầm thấp mỗi trận địa 120 giàn); cùng 360 giàn phun hoa các loại và 90 mạch phun hoa các loại.
Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Đối tượng Lê Văn Ân và đối tượng Phạm Anh Tài (tên thường gọi là Tài đen).
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đã bắt giữ thành công các đối tượng cướp ngân hàng xảy ra chiều 19/01/2026 tại Phòng giao dịch Trà Bá – Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).
Sau 18 ngày liên tiếp xuyên đêm phá án, lực lượng Công an đã bắt giữ hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, tên thường gọi là Tài đen, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) khi đối tượng đang ẩn nấp tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi) khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giầy dép, mũ bảo hiểm; chôn xe máy rồi bỏ trốn.
Cơ quan Công an đã thu giữ 05 khẩu súng, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 937 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án mà đối tượng cất giấu ở nhiều nơi.




































