Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Thời tiết miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa giông ngay sau đợt nắng nóng. Ảnh minh hoạ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6-7/5, trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm thấp nhất 55-60%.
Từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm thấp nhất 50-55%.
Thời gian nóng kéo dài từ 11-16h trong ngày.
Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 9/5, sau đó dịu dần.
Nhận định xu thế chung về các diễn biến thời tiết trên, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía tây có trục từ 24-28 độ vĩ bắc tiếp tục duy trì.
Từ 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển mạnh và mở rộng dần về phía Đông. Từ 9-10/5, rãnh thấp này bị nén và đẩy xuống phía bắc nước ta bởi áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) tăng cường…
Do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa "rơi rớt" nên ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngay sau đợt nắng nóng đến gay gắt, từ chiều tối 9-10/5, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; từ 11/5, mưa giảm dần.
Khoảng chiều tối 10-14/5, mưa mở rộng vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ, từ 15/5 mưa giảm dần.
Những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng cục bộ, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực trên, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hiện trường vụ nổ khiến 4 người thương vong ở Thái Nguyên

Hiện trường vụ nổ đổ nát, hoang tàn. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Theo báo Lao Động, sáng ngày 5/5, một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 ngôi nhà của ông Vi Văn Mừng ở xã Phúc Tân (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.
Hiện trường vụ nổ hoang tàn, đổ nát. Bức tường tầng 2 căn nhà bị đổ sập, thổi bay. Phía dưới tầng 1 đồ đạc nát vụn, hư hỏng, vương vãi trên nền nhà.
Là hộ có nhà gần hiện trường vụ nổ, chị Nguyễn Thị Bình (TP Phổ Yên) cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang làm việc trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn vang lên từ phía ngoài.
"Tiếng nổ rất mạnh, tôi cảm giác đồ đạc trong nhà bị rung nhẹ. Mọi người trong khu đều giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra", chị Bình nói.
Cũng theo người dân địa phương, sau tiếng nổ, nhiều mảnh vỡ như gạch, ngói bắn ra xung quanh, một số rơi xuống khu đất trống cách hiện trường hàng chục mét.
"May là lúc đó đường khá vắng, không có người hay phương tiện qua lại, nếu không thì rất nguy hiểm", một người dân cho hay.
Thông tin từ UBND xã Phúc Tân, trong số nạn nhân thương vong, danh tính người tử vong trong vụ nổ hiện chưa xác định.
Ba người bị thương gồm các ông Vi Văn Mừng, Vi Văn Bính (em trai ông Mừng), Lưu Văn Tư (cháu họ ông Mừng).
Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Xe tang bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hiện trường vụ cháy xe tang trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Vietnamnet
Chiều 5/5, một vụ cháy xe tang đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc), thông tin trên Vietnamnet.
Khoảng 13h cùng ngày, xe tang mang BKS 29B-213.XX (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, theo hướng về Hà Nội. Đến Km 23 + 919 (đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc), xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Tại hiện trường, tài xế và những người trên xe đã kịp chạy xuống đường. Ô tô bốc cháy ngùn ngụt tại phần đường sát dải phân cách giữa.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã cử cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để phân luồng giao thông và phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH dập lửa.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy xe tang đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị tai nạn giao thông tử vong ở Vĩnh Long

Bà H. đau lòng khi sờ vào chiếc xe đạp điện của con gái
Theo Người lao động, ngày 5/5, tại Công an xã Trà Côn, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc với bà N.T.H (SN 1981; mẹ ruột cháu N.N.B.Tr) xung quanh vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào ngày 4/9/2024 làm cháu Tr. tử vong.
Tham dự buổi làm việc có một Phó Thủ trưởng Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Vĩnh Long, các điều tra viên, 1 kiểm sát viên của VKSND tỉnh Vĩnh Long.
Về phía gia đình cháu Tr. có bà N.T.H (SN 1981) cùng 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình. Ngoài ra, buổi làm việc còn có 2 luật sư Hội Bảo vệ quyền lợi trẻ em TP HCM.
Luật sư Nguyễn Duy (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết tại buổi làm việc, đại diện PC01 lấy lời khai của bà H. xoay quanh vụ tai nạn, lúc xảy ra tai nạn ai đưa cháu Tr. đi cấp cứu, sau tai nạn gia đình tài xế có đến hỏi thăm hay không...
"Vai trò của luật sư chỉ chứng kiến buổi làm việc giữa công an và bà H. Những vấn đề nào bà H. trình bày chưa rõ thì luật sư hỗ trợ. Ngoài ra, tại buổi làm việc, gia đình cháu Tr. có đơn kiến nghị riêng" - luật sư Nguyễn Duy thông tin.
Theo đó, bà H. đề nghị công an, VKSND tỉnh thực nghiệm lại hiện trường, trích xuất camera hành trình của xe tải, xe bán tải và camera xung quanh hiện trường và các xe khách đi ngang; mời các nhân chứng có liên quan lên làm việc.
Đồng thời, bà đề nghị tất cả cán bộ công an, VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long người từng tham gia điều tra, giải quyết vụ tai nạn làm bé Tr. tử vong không tham gia vào tiến trình điều tra lại để đảm bảo tính khách quan.
Ngoài ra, cần xử lý nghiêm những cán bộ của các cơ quan, nếu có sai phạm thì khởi tố để đảm bảo tính công bằng của pháp luật, củng cố niềm tin người dân.
Sau buổi làm việc, cơ quan công an đã thu giữ chiếc xe đạp điện và quần áo của cháu Tr. vào hôm xảy ra vụ tai nạn.
Bộ Nội vụ lên tiếng về thông tin 'liệt sĩ 6 tuổi'

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một "liệt sĩ 6 tuổi" khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, một tài khoản Facebook chia sẻ hình ảnh tấm bia mộ mang tên liệt sĩ Bùi Văn Khá, quê quán xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (TPHCM), kèm theo thông tin người này hy sinh ngày 28/2/1966, khi mới 6 tuổi.
Bài đăng chia sẻ: "Chú Khá 6 tuổi hy sinh khi cùng bố mẹ đào địa đạo Củ Chi, rồi chui xuống tránh càn, cả nhà mất luôn!".
Chia sẻ trên Vietnamnet, lãnh đạo Cục Người có công (Bộ Nội vụ) – đơn vị quản lý hồ sơ người có công, khẳng định không có liệt sĩ nào tên Bùi Văn Khá, hy sinh năm 1966, ở tuổi lên 6 như mạng xã hội lan truyền.
Theo dữ liệu chính thức do TPHCM quản lý, chỉ có một liệt sĩ mang tên Bùi Văn Khạ, sinh năm 1948, hy sinh năm 1968, hưởng dương 20 tuổi.
Liệt sĩ Bùi Văn Khạ quê quán xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, đang được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi.
Như vậy, thông tin trên bia mộ được đăng tải trên mạng xã hội và dữ liệu chính thức có sự sai lệch.

Một nữ giáo viên tiểu học ở xã Krong, huyện Kbang (Gia Lai) tử vong bên đường với nhiều vết thương trên cơ thể.

GĐXH - Chiếc xe taxi di chuyển với tốc độ cao sau đó tông thẳng vào đuôi một xe tải đang lùi giữa đường. Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) khiến 1 người tử vong.