tin-co-do-17251984701312110794092-0-143-1195-2055-crop-17251986940971493656777.pngTin sáng 2/9: Cờ đỏ sao vàng tung bay, cả nước rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9; Thời tiết có thuận lợi cho kế hoạch đi chơi của người dân?

GĐXH - Chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khắp nơi trên cả nước ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc; Theo dự báo thời tiết, các vùng miền trên cả nước tiếp tục hứng mưa dông, mưa dồn về chiều tối về đêm.

Lý giải hiện tượng mây xoắn khổng lồ như sóng thần ở Bình Dương

base64-1725109635199976452253-1725258275580-17252582759162118221330.jpeg

Khối mây xoắn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời ở Bình Dương

Chiều muộn 31/8, hiện tượng khối mây xoắn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời gây sự chú ý của người dân tại tỉnh Bình Dương. Đây là hiện tượng mà người dân địa phương cho rằng "xưa nay hiếm".

Mây xoắn có hình thù như sóng thần khiến không ít người cảm thấy lo lắng. Dù mây đen bao trùm cả bầu trời song tại Bình Dương trời mưa không lớn như những ngày trước đó.

Chia sẻ về hiện tượng khối mây khổng lồ trên bầu trời, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện tượng khối mây xoắn không chỉ xuất hiện tại tỉnh Bình Dương mà các tỉnh Đông Nam bộ người dân cũng có thể nhìn thấy rõ. Đây là một hiện tượng bình thường và không nguy hiểm.

Lý giải hiện tượng trên, theo đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, do có rãnh thấp ở Biển Đông và gió Tây Nam hoạt động mạnh, mây đối lưu phát triển nhanh nên hình thành cấu trúc hình khối.

Hai nữ nhân viên lao vào dòng nước xiết cứu cụ ông bán vé số

tien-phong-1037-1725253599229-17252535993401820657708-1725257017847-17252570192851123317582.jpg

Em Y Chun hạnh phúc khi làm được một hành động ý nghĩa, nhân văn

Theo đó, clip được camera tại quán Cây Muồng (đường Hà Huy Tập, phường Quang Trung, TP.Kon Tum) ghi lại và được nhân viên đăng tải lên mạng xã hội.

Cụ thể, vào khoảng 18h40 ngày 30/8, cụ ông trong lúc đang di chuyển giữa dòng nước chảy xiết không may bị ngã khiến cả người và xe đạp bị cuốn đi. Vì đây là đoạn đường dốc kèm theo nước chảy mạnh nên cụ ông không thể tự đứng dậy.

Thấy cụ ông bị cuốn trôi, một nhân viên quán đã lao ra đỡ cụ. Sau đó, một bạn nữ khác chạy ra hỗ trợ. Tiếp đó, một nam thanh niên đang đi đường cũng dừng xe, nhanh chóng lao vào dòng nước để nhặt xe đạp cho ông cụ.

Chị Phan Thị Nhung (47 tuổi) - chủ quán cho biết, cụ ông thường xuyên đến quán chị để nghỉ ngơi, xin nước, bán vé số. Đoạn đường ở khu vực này dốc, cộng với mưa to nên dòng nước trước quán chảy xiết.

"Khi thấy cụ ông ngã, bị nước cuốn đi khoảng 2-3m, hai nhân viên của quán đã nhanh chóng lao ra cứu người. Sau khi đưa cụ vào quán, tôi và các nhân viên đã sơ cứu vì hai đầu gối của cụ bị đập mạnh, trầy xước. Lúc đó, ông cụ hoảng loạn, rét run," chị Nhung nói.

Em Y Chun (17 tuổi, trú xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, Kon Tum) là một trong hai bạn nữ trực tiếp đỡ cụ ông. "Lúc đó, tôi chỉ nghe tiếng la lớn của mọi người trong quán. Sau khi thấy một chị lao ra đỡ ông, tôi cũng không ngần ngại lao ra để hỗ trợ. Dòng nước chảy xiết khiến cho dép của hai chị em đứt và bị cuốn trôi", Y Chun chia sẻ.

"May mắn là cụ ông không có vấn đề gì, chỉ bị trầy xước ở hai đầu gối. Khi thấy ông bị nước cuốn trôi, tôi chỉ nghĩ phải lao ra thật nhanh để cứu giúp. Mấy hôm nay thấy cụ ông vẫn đi bán vé số, nhưng chưa thể đi lại bình thường được", Y Chun bày tỏ.

Theo chủ quán, sau khi đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm, lan tỏa, khen ngợi hành động dũng cảm của hai nữ nhân viên.

Ngay trong năm nay, Hà Nội sẽ xây cây cầu gần 20.000 tỷ đồng bắc ngang sông Hồng

tl1-1725118977763194177166-1725235258023-1725235258492990961319.jpg

Cận cảnh thiết kế cầu Tứ Liên sắp được Hà Nội khởi công. Ảnh: UBND TP Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã giao Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông (Ban Giao thông) chủ trì, phối hợp với Sở GTVT Hà Nội các đơn vị Tư vấn tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; trình UBND thành phố xem xét trong quý III/2024, hướng đến kế hoạch khởi công dự án trong năm 2024.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 nên cần được khởi công ngay trong năm 2024.

Dự án xây dựng cầu Tứ Liên tại Hà Nội nối từ đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ sang địa bàn xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Sau khi được xây dựng, cầu Tứ Liên là cầu thứ 7 tại khu vực nội đô Hà Nội (sau các cầu: Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì).

Dự án này bao gồm việc xây dựng cầu Tứ Liên và đường từ cầu này đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, với tổng chiều dài khoảng 11,5km trị giá gần 20.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, cầu Tứ Liên có chiều dài 2,9km, cầu chính dài 1km, quy mô mặt cắt ngang theo quy hoạch bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và 2 làn đi bộ.

Nhịp cầu dài 1.000m, khoảng cách trụ 500m, đỉnh tháp cao 158m, chịu được động đất cấp 8. Quy mô mặt cắt ngang theo quy hoạch bảo đảm 6 làn xe cơ giới, trong đó có 2 làn đi bộ.

Cầu được thiết kế là cầu dây văng, kết hợp văng xoắn tạo ra các nhịp lớn với hệ khung kết cấu thép nhẹ, hai hệ trụ cầu chính được tạo hình, kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Hà Nội.

Cầu Tứ Liên khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Đông Anh vào trung tâm Hà Nội, giảm tải áp lực giao thông cho các cây cầu khác như Chương Dương, Thăng Long, Nhật Tân và thúc đẩy phát triển kinh tế 2 bên bờ sông Hồng.

Cây cầu này khi hoàn thành sẽ giảm ách tắc cho các lộ trình giao thông từ thủ đô Hà Nội lên các tỉnh phía Bắc, hình thành nên cửa ngõ thứ 3 từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố, góp phần mở rộng sự phát triển của thủ đô Hà Nội lên phía Bắc, giãn mật độ dân cư trong đô thị, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Hà Nội.

'Chạy nước rút' hoàn thành 3.000 km cao tốc vào năm 2025

Tính đến cuối tháng 8, trên cả nước có 27 dự án cao tốc bước vào đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm để hoàn thành mục tiêu 3.000km cao tốc vào năm 2025.

Theo đó, nhóm một gồm 13 dự án sẽ hoàn thành trong năm 2025 với tổng chiều dài 736 km. Trong đó, có 10 dự án thành phần với tổng chiều dài 610km thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản.

Đến thời điểm hiện tại, sản lượng thi công tại 10 dự án này đã đạt hơn 49,2%. Một số dự án vượt tiến độ và đăng ký rút ngắn thời gian hoàn thành từ 3 đến 6 tháng. Điển hình như các dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang…

Ba dự án còn lại với chiều dài hơn 126km gồm: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu; Dự án Bến Lức - Long Thành (không bao gồm cầu Phước Khánh) đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, để kịp hoàn thành trong năm tới.

Với các dự án nhóm hai, Bộ GTVT cho biết, gồm 10 tuyến cao tốc với chiều dài 377km. Trong nhóm này, có 2 dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ; Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan qua địa phận TP Đà Nẵng. Ngoài ra, còn có dự án thành phần 1 và thành phần 7 thuộc vành đai 3 TPHCM; Dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Bộ GTVT cho rằng với các dự án nhóm hai, các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương cần phải tập trung tháo gỡ các khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" mới kịp hoàn thành trong năm 2025. Khi hoàn thành hai nhóm dự án trên, tổng số đường cao tốc hoàn thành trên cả nước sẽ đạt khoảng 3.134 km.

Khó khăn nhất hiện nay là 4 dự án nhóm ba với chiều dài 59 km gồm: Dự án thành phần 1 và thành phần 2 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 3 TPHCM do Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 5 thuộc Vành đai 3 TPHCM do Bình Dương làm cơ quan chủ quản; 3km gói thầu J3-1 khu vực cầu Phước Khánh thuộc Dự án Bến Lức - Long Thành…

Bộ GTVT cho rằng, các dự án này cần có sự nỗ lực vượt bậc của các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chủ quản, sự phối hợp của các địa phương trong việc cung cấp mỏ, giải phóng mặt bằng mới có thể hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch đề ra.

Để hoàn thành mục tiêu, tại lễ phát động đợt cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc" mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết "đường găng tiến độ hoàn thành các dự án trong năm 2025", đảm bảo hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu phối hợp với các địa phương sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, cung ứng vật liệu xây dựng, bảo đảm đủ trữ lượng và công suất đáp ứng tiến độ thi công các dự án, nhất là dự án đoạn Cần Thơ - Cà Mau, Biên Hòa - Vũng Tàu, Hòa Liên - Túy Loan; xây dựng kế hoạch tổ chức thi công hợp lý, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025...

Thủ tướng cho rằng, việc triển khai khối lượng công việc lớn trong một thời gian ngắn là thách thức nhưng cũng là môi trường để thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo, năng lực quản lý của các bộ, ban, ngành và địa phương, các ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công.

Ngày thứ 3 nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thông tin, trong ngày 2/9, cả nước có 14.404 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 3.997 người vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, trên toàn quốc xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, khiến 19 người chết, bị thương 40 người.

Cộng dồn trong 3 ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 171 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 127 người.

Cũng trong ngày, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 14.404 trường hợp vi phạm; phạt tiền 30 tỷ 281 triệu đồng; tạm giữ 152 ô tô, 4.976 mô tô, 100 phương tiện khác.

Lực lượng chức năng cũng đã tước giấy phép lái xe 2.520 trường hợp. Trong đó, 3.997 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 3.600 người vi phạm về tốc độ; 122 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 29 trường hợp điều khiển xe quá khổ giới và 13 trường hợp sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.

Trên tuyến quốc lộ 1A, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý 1.807 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3 tỷ 419 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 356 trường hợp, tạm giữ 330 phương tiện.

Trong đó vi phạm nồng nộ cồn 261 trường hợp; vi phạm ma túy 1 trường hợp, vi phạm tốc độ 705 trường hợp, vi phạm tải trọng 13 trường hợp; vi phạm quá khổ (quá kích thước) 13 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản 108 trường hợp vi phạm, phạt tiền 410 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 71 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện.

Đối với lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 145 trường hợp vi phạm, phạt tiền 206 triệu đồng.

75 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 2-9, toàn quốc xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 40 người. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ.

Như vậy, tính chung trong 3 ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, toàn quốc xảy ra 171 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 127 người.

Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện xử lý 14.404 trường hợp vi phạm; phạt tiền 30 tỉ 281 triệu đồng; tạm giữ 152 xe ô tô, 4.976 xe mô tô, 100 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 2.520 trường hợp. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 3.997 trường hợp; vi phạm về tốc độ 3.600 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 122 trường hợp; quá khổ giới hạn 29 trường hợp; vi phạm ma túy 13 trường hợp.

Trên tuyến Quốc lộ 1A phát hiện, lực lượng công an lập biên bản xử lý 1.807 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3 tỉ 419 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 356 trường hợp, tạm giữ 330 phương tiện. Trong đó vi phạm nồng nộ cồn 261 trường hợp; vi phạm ma túy 1 trường hợp, vi phạm tốc độ 705 trường hợp; vi phạm tải trọng 13 trường hợp; vi phạm quá khổ (quá kích thước) 13 trường hợp.

Trên tuyến cao tốc kiểm tra, lập biên bản 108 trường hợp vi phạm, phạt tiền 410 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 71 trường hợp, tạm giữ 05 phương tiện. Đường thủy phát hiện, xử lý 145 trường hợp vi phạm, phạt tiền 206 triệu đồng.

Trong sáng ngày 2-9, lưu lượng phương tiện tại các thành phố lớn và địa phương giáp ranh giảm đáng kể, giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trong ngày thứ 3 của lễ 2-9, các thành phố du lịch như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt thu hút đông đảo khách du lịch trên cả nước nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Các chuyến bay và xe khách đi lại các thành phố du lịch còn rất ít chỗ trống.

Tại các thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đường phố vắng vẻ hơn ngày thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc, mật độ phương tiện chỉ tăng cao tại các địa điểm tổ chức kỷ niệm Quốc khánh 2-9 và vui chơi, giải trí trong thành phố.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022