Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/7

Người hưởng hưu tại TP HCM đăng ký tài khoản ngân hàng để nhận lương hưu. Ảnh: NLĐ
Luật BHXH năm 2024 (hiệu lực từ 1/7/2025) quy định người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và đủ độ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng lương hưu.
So với quy định của Luật BHXH 2014 (hết hiệu lực từ 1/7/2025), số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu của người lao động đã được điều chỉnh giảm 5 năm đóng; tỉ lệ hưởng lương hưu tối thiểu của người lao động là 45% với điều kiện thời gian đóng BHXH 20 năm đối với nam và 15 năm đối với nữ.
o có sự điều chỉnh về số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm còn 15 năm nên cách tính mức hưởng lương hưu cũng đã được điều chỉnh tại Luật BHXH mới.
Cụ thể, cách tính mức hưởng lương hưu từ 1/7 như sau:
Đối với lao động nữ: Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, tỉ lệ hưởng sẽ được tính thêm 2%, mức tối đa là 75% tương ứng với 30 năm đóng BHXH.
Đối với lao động nam: Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, tỉ lệ hưởng sẽ được tính thêm 2%, mức tối đa là 75% tương ứng với 35 năm đóng BHXH.
Điểm đáng chú ý là so với Luật BHXH hiện hành, Luật BHXH 2024 có quy định thêm cách tính lương hưu đối với trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm. Theo đó, mức lương hưu hằng tháng sẽ được tính bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng sẽ được tính thêm 1%.
Nhiều tòa nhà ở Hà Nội, TPHCM rung lắc mạnh do động đất tại Myanmar

Ảnh: Vietnamnet
Khoảng 13h30 ngày 28/3, nhiều người dân sống trên các tòa chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng (Hà Nội) thấy nhà rung chuyển, người chóng mặt như bị tụt huyết áp như động đất, thông tin trên Vietnamnet.
Chị Nguyễn Ngọc Liên (30 tuổi) đang làm việc trên tầng 20 của một tòa nhà văn phòng ở phường Nam Đồng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, khi cảm nhận thấy rung lắc, rất nhiều người tại văn phòng đã bỏ chạy xuống tầng 1. "Lúc đó, tôi hoảng hốt và không biết chuyện gì xảy ra, mọi người hô hoán gọi nhau chạy xuống", chị Liên kể.
Tương tự, Khương Duy (sống tại quận Hai Bà Trưng) cho biết, thời điểm trên anh cảm nhận giàn phơi quần áo ngoài ban công nhà mình rung lắc mạnh khoảng 2 - 3 phút.
"Tôi cảm nhận rõ rệt như động đất, thấy chóng mặt, buồn nôn", anh Khương Duy nói.
Ở TPHCM người dân cũng phản ánh có cảm nhận được rung chấn. Không ít nhân viên văn phòng ùa ra cầu thang, chạy xuống tầng 1 sau khi thấy rung chấn. "Hoảng hốt" và "không hiểu chuyện gì đang xảy ra" là cảm nhận chung của nhiều người.
"Lần đầu tôi cảm nhận rung lắc mạnh, người chao đảo và hơi hoa mắt. Cùng lúc, cửa nhà bị rung lắc nhẹ. Thấy mọi người trong chung cư tháo chạy nên tôi cũng chạy xuống sảnh. Không chỉ nhà tôi bị rung lắc, nhiều căn hộ của các cư dân nơi tôi sống cũng bị tương tự", anh Trung (ở quận 10), cho hay.
Tại Bình Dương, nhiều người đang làm việc và mua sắm trong toà nhà Becamex (phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một) cảm nhận được sự rung lắc từ toà nhà cao tầng. Ngay lập tức, mọi người hô hoán nhau chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tại Bình Dương, người dân mới chứng kiến hiện tượng này, nhiều người tỏ ra khá hoảng sợ và lo lắng.
Đại diện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) cho biết, hồi 13h20 ngày 28/3, xảy ra vụ động đất ở tọa độ 21.71N - 96.02 E, có độ sâu tiêu chấn 10km, tại Myanmar đã ảnh hưởng đến Việt Nam.
"Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0", đại diện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thông tin.
Dự báo thời tiết những ngày tới

Rét vẫn là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ đêm 29/3-2/4, sau đó nhiệt độ tăng dần. Ảnh minh họa
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 28/3, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Đêm qua, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C, Bắc Trung Bộ 17-19°C.
Nhận định thời tiết từ đêm 29/3 đến ngày 6/4, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa trên diện hẹp, trong đó, Đông Bắc Bộ từ đêm 29/3-1/4 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Rét vẫn là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ đêm 29/3-2/4, sau đó nhiệt độ tăng dần.
Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 29/3-3/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, Bắc Trung Bộ từ 2/4 mưa vài nơi.
Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, khoảng 30/3-2/4 khả năng chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Triệu tập 50 đối tượng cầm dao, mác hỗn chiến trên quốc lộ 1

Hai nhóm hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: MXH
Theo Vietnamnet, ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Khánh Hòa) đang điều tra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh.
Trước đó, do mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội, hơn 50 thanh niên đến từ TP Nha Trang, huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa đã hẹn nhau ra Quốc lộ 1 để giải quyết mâu thuẫn vào rạng sáng ngày 27/3.
Khi gặp nhau, hai nhóm sử dụng nhiều loại hung khí như chai thủy tinh, dao, mác, ba chĩa... và điều khiển xe máy thành từng nhóm, bấm còi ầm ĩ, dàn hàng ngang rồi lao vào đánh nhau.
Vụ hỗn chiến khiến một thanh niên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, thu giữ nhiều hung khí các loại.
Đến nay, Công an tỉnh đã triệu tập hơn 50 đối tượng để lấy lời khai, phục vụ điều tra và phân loại hành vi xử lý theo quy định.
Hà Nội sắp xây 5 dự án nhà xã hội ở đâu?

Nhiều nhà ở xã hội sẽ được khởi công trong năm 2025 tại Hà Nội. Ảnh minh họa
Năm 2025, Hà Nội sẽ xây dựng nhiều dự án nhà ở xã hội, trong đó đáng chú ý là 5 dự án ở Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, Thanh Trì và Thường Tín, thông tin trên VTC News.
Với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tiên Dương 1 và Tiên Dương 2 (huyện Đông Anh), UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND huyện Đông Anh và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các thủ tục theo "luồng xanh" để rút ngắn thời gian xử lý.
Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp, có phương án hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư chậm nhất đến ngày 15/5. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư, khẩn trương hoàn thành công tác lập dự án, triển khai thiết kế, phấn đấu khởi công xây dựng trong tháng 9.
Với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tập trung tại xã Đại Mạch (huyện Đông Anh) và xã Tiền Phong (huyện Mê Linh); xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm); tại ô đất C1-5 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị S5 thuộc các xã Ngọc Hồi, Đại Áng, Liên Ninh (huyện Thanh Trì) và xã Khánh Hà (huyện Thường Tín), UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội...
Sau khi quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, Sở Xây dựng tham mưu UBND TP các quy trình, thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án.
Đây là những tín hiệu tích cực với thị trường nhà ở giá rẻ tại Hà Nội sau một thời gian dài Thủ đô không có thêm dự án nhà xã hội nào triển khai thêm.
Theo đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030, Hà Nội có mục tiêu phát triển nhà xã hội cao hàng đầu cả nước với 56.200 căn. Năm nay, Thủ tướng giao Hà Nội hoàn thành 4.670 căn nhà xã hội.

GĐXH - Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực quy định rõ ràng về các trường hợp tạm dừng, ngừng hưởng lương hưu. Đó là những trường hợp nào?

GĐXH - Sắc vàng rực rỡ của hoa phong linh nổi bật trên các con đường ở Hà Nội, thu hút nhiều người dân đến ngắm hoa và chụp ảnh.