Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Huế mưa lớn diện rộng
VTV cho biết,khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng hôm nay ngày 28/9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.
Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1-2m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Từ chiều hôm nay, 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.
Từ chiều hôm nay, 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.
Từ ngày 28-30/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông Thao, sông Hoàng Long và các sông nhỏ (thuộc khu vực Bắc Bộ) lên mức báo động 2-báo động 3; hồ Hòa Bình, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2, hạ lưu sông Hồng-Thái Bình còn dưới báo động 1.
Tại tỉnh Thanh Hóa, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3, hạ lưu sông Mã, sông Chu lên mức báo động 1-báo động 2. Tại tỉnh Nghệ An, thượng lưu sông Cả lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3, hạ lưu sông Cả lên trên mức báo động 1.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động 2-báo động 3, sông La lên trên mức báo động 1. Tại tỉnh Quảng Trị: Sông Gianh lên mức báo động 1-báo động 2; sông Kiến Giang lên mức báo động 2-báo động 3.
Cấp cứu ngư dân Gia Lai bị chấn thương cột sống tại bệnh xá đảo Trường Sa
Báo Thanh niên đưa tin, ngày 27/9, bệnh xá đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) cho biết, đêm 26/9, đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp cho ngư dân Nguyễn Trung Tín (33 tuổi, ở xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai). Bệnh nhân là ngư dân tàu cá BĐ 92529 TS đang khai thác hải sản trên vùng biển đặc khu Trường Sa, tỉnh tỉnh Khánh Hòa.
Trước đó, ông Tín bị ngã đập vùng mặt xuống nền cứng của tàu và có biểu hiện liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, khó thở. Bệnh nhân được đưa vào sơ cứu tại bệnh xá đảo Đá Tây A trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, huyết áp 120/80 mmHg, nhịp tim 93 lần/phút. Tuy nhiên, bệnh nhân có triệu chứng liệt cơ tứ chi, rối loạn cảm giác toàn thân, bí tiểu.

Bệnh xá đảo Trường Sa đã tiếp nhận và cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân.
Qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, các y bác sĩ chẩn đoán chấn thương cột sống, tủy sống cổ, dập tủy cổ ngang C4-C5, phù tủy cổ do tai nạn. Bệnh nhân cần điều trị tích cực để tránh biến chứng nặng.
Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển sang bệnh xá đảo Trường Sa để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Đội ngũ y bác sĩ triển khai phác đồ điều trị gồm truyền dịch, chống viêm, chống phù tủy, kháng sinh, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn và theo dõi sát diễn biến thần kinh, hô hấp, yếu liệt tứ chi.
Hiện sức khỏe bệnh nhân đang được theo dõi chặt chẽ. Đây là một trong những ca cấp cứu khẩn cấp điển hình thể hiện vai trò quan trọng của bệnh xá đảo Trường Sa trong việc bảo vệ sức khỏe ngư dân hoạt động trên vùng biển xa.
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Hơn 50 tố cáo, nạn nhân rải khắp các tỉnh, thành
Thông tin trên VietnamNet, trong hai ngày 26 và 27/9, công an xã tiếp nhận trình báo của hơn 50 người, với tổng số tiền liên quan trên 70 tỷ đồng đã góp cho chủ hụi là bà Nguyễn Thị Mỹ D.
Chính quyền địa phương và những người đã trình báo cho biết sẽ còn nhiều người khác bị mất tiền trong vụ vỡ hụi này, bởi bà D. lập các nhóm trên mạng xã hội và tổ chức nhiều dây hụi với sự tham gia của các hụi viên ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Công an xã cũng xác nhận, bà Nguyễn Thị Mỹ D. không bỏ trốn mà vẫn làm việc, đối thoại với các hụi viên để tìm hướng giải quyết.
Trước đó, ngày 26/9, nhiều người từ khắp nơi đã đến nhà bà D. trên đường Xuân Thới 14, xã Xuân Thới Sơn để đòi quyền lợi sau khi xuất hiện thông tin bà D. vỡ hụi.

Tính đến nay, Công an xã Xuân Thới Sơn tiếp nhận hơn 50 người trình báo và khả năng còn rất nhiều hụi viên ở nhiều tỉnh, thành khác. Ảnh: H.H
Những người này cho biết, nhiều tháng qua, bà D. lập các nhóm trên mạng xã hội để tổ chức các dây hụi, hứa hẹn lãi suất 10%. Người tham gia chủ yếu đến từ nhiều tỉnh, thành miền Tây và phần lớn không quen biết nhau.
Mới đây, khi thông tin về vụ vỡ hụi lan truyền, các hụi viên tìm mọi cách liên lạc thì bà D. trình bày đang bị bệnh và hạn chế trao đổi. Do đó, họ tìm đến tận nơi để xác minh sự thật và đòi lại tiền.
Công an xã cùng các lực lượng địa phương đã có mặt để ổn định trật tự; đồng thời mời bà D. cùng nhiều hụi viên về làm việc, ghi lời khai và lập hồ sơ.
UBND xã Xuân Thới Sơn thông báo những người là bị hại trong vụ vỡ hụi trên cần đến công an xã (số 62 đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Sơn) để trình báo, phục vụ công tác điều tra.
Bị phạt hành chính vì hô hoán bắt cóc trẻ em không đúng sự thật
VOV đưa tin, sáng nay (27/9), Công an xã Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mâu (SN 1974, trú ấp Gò Đất, xã Bình An, tỉnh An Giang) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 26/9, Công an xã Châu Thành nhận tin báo tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Thành có vụ "bắt cóc trẻ em". Lực lượng xã nhanh chóng có mặt và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.
Kết quả xác minh cho thấy, trước đó giữa bà Nguyễn Thị Mâu và cháu là Trần Thị Bạch Quỳnh (SN 2007, có con nhỏ) phát sinh mâu thuẫn. Bực tức, Quỳnh gọi xe của anh Thạch Nhựt Bằng (SN 2003) để cùng nhóm bạn đi Hà Tiên, mang theo con nhỏ, dự định qua Phú Quốc thăm chồng.

Bà Nguyễn Thị Mâu bị phạt hành chính vi gây rối trật tự công cộng.
Khi ô tô do Thạch Nhựt Bằng (SN 2003) điều khiển chở Quỳnh cùng nhóm bạn rời đi, bà Mâu hô hoán "bắt cóc trẻ em", kêu gọi người dân chặn xe. Trong lúc hỗn loạn, bà Mâu dùng đá ném vào xe ô tô, sau đó lao vào đánh tài xế Bằng gây thương tích vùng cổ, mặt và làm xe bị hư hỏng nhẹ. Sự việc khiến nhiều người tụ tập, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.
Qua làm việc, Công an xã Châu Thành xác định vụ việc không phải bắt cóc, chỉ là mâu thuẫn gia đình. Với hành vi hô hoán sai sự thật, kích động tụ tập đông người và hành vi bạo lực, bà Mâu bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng theo điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP (gây rối trật tự công cộng). Các tình tiết liên quan đến thương tích và thiệt hại tài sản tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định.
Công an xã Châu Thành khuyến cáo người dân không phát tán, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Nhịn tiểu lâu khi uống bia, người đàn ông bị vỡ bàng quang
Báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 27-9, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công một trường hợp vỡ bàng quang hiếm gặp.
Bệnh nhân nam, 46 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau tức hạ vị, bí tiểu. Trước đó bệnh nhân đã nhịn tiểu lâu khi uống bia (sau khi uống khoảng 3 lon, lúc này đã buồn tiểu nhưng nhịn ráng ngồi uống thêm), trong lúc vào nhà vệ sinh bệnh nhân đang tiểu thì bị trượt ngã, va đập vùng hạ vị vào thành bồn cầu.
Khoảng 4 giờ sau, bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, ghi nhận vỡ bàng quang trong phúc mạc kèm chấn thương gan độ I. Bác sĩ Trần Hải Phong và bác sĩ Ngô Trí Thành - khoa thận ngoại, ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 - cho biết đa số trường hợp vỡ bàng quang xuất phát từ tai nạn giao thông.

Hình ảnh chụp CT bụng và X-quang bàng quang cho thấy tình trạng dịch tự do trong phúc mạc và vỡ bàng quang ở vòm bàng quang - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Khi bệnh nhân uống bia rượu, bàng quang căng đầy do nhịn tiểu lâu, khi lái xe máy hoặc té ngã trong tình trạng say rượu dẫn đến sự việc trên. Ê kíp phẫu thuật đã khẩn trương mổ khâu phục hồi bàng quang hai lớp, đặt dẫn lưu ổ bụng và đặt sonde tiểu lưu cho bệnh nhân.
Trường hợp bệnh nhân trên may mắn được đưa vào bệnh viện sớm và phẫu thuật đúng phương pháp nên đã hồi phục tốt. Qua trường hợp này, bác sĩ Phong và bác sĩ Thành khuyến cáo người dân lưu ý không nên nhịn tiểu sau khi uống rượu bia, đặc biệt phải cẩn thận khi di chuyển trong nhà vệ sinh để tránh té ngã. Sau chấn thương bụng, nếu có đau bụng, bí tiểu, tiểu máu… người bệnh cần đến ngay bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.
Những sân bay nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10
Theo Báo Sức khỏe & Đơi sống, Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi chỉ đạo khẩn tới các đơn vị trong ngành nhằm chủ động ứng phó cơn bão số 10 (bão BULOI). Theo dự báo, bão di chuyển với tốc độ nhanh gấp đôi trung bình, cường độ mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16, phạm vi ảnh hưởng rộng và có thể gây gió mạnh, mưa lớn, lũ, sạt lở, ngập lụt ven biển.
Các sân bay dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Trị). Ngoài ra, Phú Bài (Huế) và Đà Nẵng cũng có khả năng chịu tác động gió giật sớm do hoàn lưu bão.

Bão số 10 uy hiếp trực tiếp loạt sân bay miền Trung, nhiều cơ sở phải ngừng tiếp thu tàu bay.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Cục Hàng không đã ra thông báo ngừng tiếp thu tàu bay tại nhiều sân bay, cụ thể: Đồng Hới (13h - 22h ngày 28/9), Thọ Xuân (22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9), Phú Bài (8h - 14h00 ngày 28/9) và Đà Nẵng (6h - 11h ngày 28/9).
Các cảng hàng không khác như Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Chu Lai được yêu cầu trực 24/24, chủ động cập nhật tình hình, sẵn sàng ứng phó nếu bão có diễn biến bất thường. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cùng các hãng hàng không phải theo sát dự báo khí tượng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch bay, giảm thiểu tối đa tác động đến hoạt động khai thác và an toàn hành khách.

GĐXH - Ngày 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều 27/9 mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).