tn-tien-thuong-17504118288791527165428-0-0-459-734-crop-17504118760751131495260.pngTin sáng 21/6: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước năm 2025? Nguyên tắc tính tiền thưởng cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2025

GĐXH - Theo quy định Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam cần thực hiện việc cấp đổi thẻ căn cước công dân khi đến những độ tuổi nhất định; Nguyên tắc tính tiền thưởng cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2025 căn cứ theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP.

Bất ngờ về nắng nóng miền Bắc, bão khả năng xuất hiện trên Biển Đông 1 tháng tới

du-bao-thoi-tiet-17505539627681292537623.jpg

Mưa lũ diễn biến phức tạp thời gian tới. Hình minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra dự báo xu thế khí hậu thời kỳ 1 tháng tới.

Theo đó, nhiệt độ trung bình ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN), các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5-1 độ so với cùng thời kỳ.

Đáng lưu ý, đây là thời kỳ mưa nhiều ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong đó, tổng lượng mưa ở những khu vực này phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 15-30%; các khu vực khác phổ biến thấp hơn 10-20% so với TBNN.

"Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa giông, thời điểm mưa tập trung vào chiều tối và tối", cơ quan khí tượng nhận định.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng dự báo, trong thời kỳ này trên Biển Đông số lượng bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng ở mức tương đương so với TBNN và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta (TBNN trên Biển Đông: 1,4 cơn, đổ bộ: 0,7 cơn).

Riêng về nắng nóng, dù vẫn tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhưng theo nhận định của các chuyên gia, cường độ không gay gắt như cùng kỳ năm 2024.

Nhiều điểm nóng hàng giả đóng cửa, xử lý thế nào?

saigon-squaque-17505649351141138136026-1750578824467-17505788247811980720519-1750587056882-17505870578422130637580.jpg

Nhiều hộ kinh doanh ở Saigon Square đóng cửa

Tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Công Thương mới đây, ông Hoàng Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, dẫn thống kê của các địa phương cho biết khoảng 5.500 cửa hàng đóng cửa trong thời gian qua, tập trung vào các mặt hàng như thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng.

Theo ông Dương, các địa phương, lực lượng chức năng trên cả nước đang đồng loạt kiểm tra, kiểm soát thị trường trong tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trao đổi với Báo NLĐ, bà Vũ Thị Huyền - Đại diện pháp lý của Tổ chức chống hàng giả React tại Việt Nam, Giám đốc Công ty luật TNHH THB LAW, đánh giá lý do chủ yếu dẫn đến tình trạng các chợ tiểu thương đóng cửa hàng loạt đặc biệt ở các điểm chợ đầu mối như: Saigon Square, Bến Thành, Ninh Hiệp hay các khu làng nghề La Phù,… do đây là các điểm nóng về sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ nên phần nhiều sẽ sợ lo bị bắt giữ hàng hoá, xử phạt và nặng hơn thì khởi tố hình sự.

Theo quan sát thực tế, nhiều tiểu thương nói rằng lo sợ bị truy thu thuế hoặc chưa nắm rõ được các vấn đề pháp lý về cơ chế quản lý mới. Tuy nhiên, chính sách báo cáo và nộp thuế trước nay vẫn được áp dụng mà không phải bây giờ mới làm. Do vậy, việc cơ quan quản lý thắt chặt quản lý là điều sẽ xảy ra, mà không phải là chuyện bất ngờ.

Cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện việc kiểm tra và truy thu từ hoạt động kinh doanh trước đó bằng nhiều công cụ khác nhau chứ không phải các tiểu thương đóng cửa thì sẽ không kiểm tra được.

Vì vậy, người dân cần hiểu đúng các hướng dẫn của cơ quan quản lý để thực hiện đúng quy định pháp luật hơn là đóng cửa nằm chờ.

Dạy thêm trong nhà trường, mỗi lớp dạy thêm không được vượt quá 45 học sinh

Tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm, trong đó nghiêm cấm mọi hành vi ép buộc học sinh tham gia học thêm. Với hoạt động dạy thêm trong nhà trường, mỗi lớp dạy thêm không được vượt quá 45 học sinh.

day-them-17506056293141144486253.jpg

Một lớp học tại Trường THCS Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: T.L

Ngày 22/6, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh này vừa ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/7, thay thế quy định được áp dụng từ năm 2013.

Theo quy định mới, hoạt động dạy thêm, học thêm chỉ được tổ chức khi có nhu cầu thực tế, dựa trên sự tự nguyện đăng ký của học sinh và có sự đồng ý của phụ huynh. Đặc biệt, các trường học và cá nhân tổ chức dạy thêm bị nghiêm cấm sử dụng bất kỳ hình thức nào để ép buộc học sinh tham gia.

Đối với hoạt động dạy thêm trong nhà trường, không được thu tiền và chỉ áp dụng cho các trường hợp cụ thể như học sinh chưa đạt yêu cầu môn học ở học kỳ gần nhất; học sinh được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh lớp cuối cấp đăng ký ôn thi tuyển sinh, tốt nghiệp.

Nhà trường có trách nhiệm tổ chức cho học sinh thuộc các diện trên viết đơn đăng ký học theo từng môn và khối lớp.

Mỗi lớp dạy thêm không được vượt quá 45 học sinh, với thời lượng tối đa 2 tiết/tuần/môn. Quy định cũng cấm xếp giờ dạy thêm xen kẽ thời khóa biểu chính khóa và không được dạy trước chương trình chính thức.

Kế hoạch dạy thêm phải được công khai trên website hoặc niêm yết tại nhà trường. Giáo viên đang giảng dạy tại trường không được phép dạy thêm có thu tiền cho học sinh thuộc lớp mình phụ trách.

Ngoài ra, giáo viên các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành các hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, nhưng có thể tham gia giảng dạy nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Đối với hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, chỉ các cơ sở đã đăng ký kinh doanh hợp pháp mới được phép thực hiện. Mọi thông tin về môn học, thời lượng, thời gian, địa điểm, danh sách người dạy và mức học phí phải được công khai minh bạch trước khi tuyển sinh.

Người dạy thêm ngoài nhà trường phải đảm bảo phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn phù hợp với môn giảng dạy.

Một điểm đáng chú ý là quy định cấm tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ các lớp bồi dưỡng nghệ thuật, thể thao hoặc rèn luyện kỹ năng sống.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên tư thục khi tổ chức dạy thêm phải tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định 125/2024/NĐ-CP ngày 5/10/2024 của Chính phủ, bao gồm các yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, chương trình giảng dạy, tài liệu học tập và quy chế hoạt động minh bạch.

UBND tỉnh Nghệ An cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm tăng cường sử dụng phương pháp dạy học theo dự án, giải quyết vấn đề, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh góp phần phát triển nguồn nhân lực số.

Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với Hiệu trưởng hoặc Giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm theo quy định.

Về quản lý và kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm, đối với dạy thêm trong nhà trường, kinh phí sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Đối với dạy thêm ngoài nhà trường, mức thu tiền do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh, học sinh với cơ sở dạy thêm.

Việc thu, quản lý, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.

Chính thức đóng cửa sân bay Vinh từ 1/7 để sửa chữa

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, các đơn vị trong ngành có liên quan về việc đóng cửa tạm thời Cảng hàng không Vinh để triển khai thi công xây dựng công trình, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án "Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không Vinh".

san-bay-vinh-1750606821891246496016.jpg

Sân bay Vinh sẽ đóng cửa từ 1/7. Ảnh: VNN

Theo đó, thời gian đóng tạm thời Cảng hàng không Vinh kể từ ngày 1/7 đến 23h59 ngày 31/12/2025.

Cục HKVN yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không Vinh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trong thời gian đóng tạm thời Cảng để triển khai thi công gói thầu;

Chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công tổ chức thi công tuân thủ theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Trên cơ sở Quyết định đóng tạm thời Cảng hàng không Vinh đã được Bộ Xây dựng ban hành, Cục HKVN yêu cầu ACV chủ động làm việc trực tiếp và cung cấp số liệu cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) để thực hiện các thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định.

Đối với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Cục yêu cầu có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành...

Vụ sữa giả HIUP: Mỗi lon giá gốc 87.000 đồng, bán ra 546.000 đồng 

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an mở rộng điều tra, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 10 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Z Holding, trụ sở tại số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

tp-1750606454271510517102.jpg

Ba nhân vật đầu não bị bắt tạm giam gồm: Hoàng Quang Thịnh , Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Z Holding ; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc.

Theo điều tra, để vận hành đường dây tinh vi này, nhóm đối tượng đã thành lập 20 công ty "sân sau" núp dưới các danh nghĩa thương mại, sản xuất, truyền thông, tất cả đều bị thao túng bởi nhóm cầm đầu Z Holding . Trong số này, Công ty Z Holding đóng vai trò trung tâm điều phối, kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất, tài chính và quảng bá.

Từ năm 2023 đến tháng 4/2025, Hoàng Quang Thịnh chỉ đạo cấp dưới lập song song 2 hệ thống kế toán: một để trình báo với cơ quan chức năng, một để theo dõi “doanh thu thật” nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế. Số tiền gây thất thoát ngân sách nhà nước bước đầu được xác định lên tới hơn 410 tỉ đồng.

Chiêu trò gian lận không dừng lại ở kế toán. Đối với sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27, hồ sơ công bố ghi rõ có 37 thành phần dinh dưỡng, nhưng kết quả giám định của Bộ Công an cho thấy thực tế chỉ có từ 15–17 thành phần, trong đó nhiều chỉ tiêu không đạt 70% so với công bố, tức đủ căn cứ xác định đây là thực phẩm giả theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này còn sử dụng phiếu kiểm nghiệm "khống" và khi thấy có nguy cơ bị kiểm tra, lập tức tiêu hủy chứng cứ, hợp thức hóa giấy tờ để xóa dấu vết các lô hàng giả.

Một chi tiết khiến dư luận phẫn nộ là mức lợi nhuận khủng khiếp mà nhóm này thu được từ mỗi lon sữa. Cụ thể, giá xuất xưởng một lon sữa HIUP 27 chỉ 87.800 đồng, nhưng được bán ra thị trường với giá trung bình 546.000 đồng/lon, nghĩa là nhóm sản xuất lãi hơn 458.000 đồng mỗi lon. Với tổng doanh thu lên tới 6.700 tỷ đồng, đây là một trong những vụ buôn bán thực phẩm giả có quy mô lớn nhất từng được triệt phá ở Việt Nam.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022