Thông tin mới nhất thiệt hại do thiên tai dông lốc, mưa đá

Chiều ngày 17/4, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Lào Cai, Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia Lai, Thái Nguyên mưa kèm theo dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra từ đêm 15/4 đến sáng 17/4 đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản

thiet-hai-do-dong-loc-mua-da-1776421250548683049095-1776435594099-17764355948311475589145.png

Nhiều địa phương thiệt hại do dông lốc, mưa đá.

Thiên tai đã làm 1 người chết (Thái Nguyên), 4 người bị thương (Lào Cai). 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn (Lào Cai 1, Lâm Đồng 2); 1.083 nhà bị tốc mái (Lào Cai 1.043, Quảng Trị 15, Lâm Đồng 9, Gia Lai 10, Thái Nguyên: 6).

Về nông nghiệp, chăn nuôi, 583,6 ha diện tích hoa, rau màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại, hư hỏng (Lào Cai 582ha; Thái Nguyên 1,6ha); 500 con gia cầm bị chết (Lào Cai).

5 điểm trường bị ảnh hưởng (Lào Cai); 6 công trình phụ trợ, nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 2, Quảng Trị 4); 5 cột điện bị gãy đổ, 2 xe máy bị hư hại (Lào Cai). Ước tổng giá trị thiệt hại về kinh tế khoảng 36,14 tỷ đồng (Lào Cai 35 tỷ; Lâm Đồng 0,5 tỷ; Gia Lai 0,64 tỷ).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa đá là mưa dưới dạng cục băng hoặc hạt băng có kích thước, hình dạng khác nhau, xảy ra trong thời gian ngắn kèm theo mưa rào đôi khi có gió mạnh. Dấu hiệu nhận biết là khi thấy trời chuyển mây đen, dày và có hình dạng bất thường; gió mạnh dần lên và thay đổi đột ngột. Nếu tiếp đó có lắc rắc vài hạt mưa rào và cảm thấy nhiệt độ không khí lạnh đi nhanh chóng có thể mưa đá sẽ xảy ra.

"Đây chỉ là những dấu hiệu chỉ ra khả năng sắp có mưa đá, vì thực tế rất khó nhận biết và dự báo khi nào có mưa đá" - Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết.

Chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc vụ cô giáo bắt học sinh tự chích kim tiêm vào tay 

Tiền Phong đưa tin, UBND phường Bến Cát (TPHCM) vừa cho biết, đơn vị này đã có báo cáo chính thức về kết quả xác minh ban đầu. Theo đó, tối 14/4, chính quyền địa phương tiếp nhận phản ánh của phụ huynh về việc bà Lê Thị Minh – giáo viên chủ nhiệm lớp 3.6 xử phạt học sinh bằng cách bắt học sinh dùng kim tiêm tự chích vào tay. Vụ việc diễn ra ngày 12/4.

ltv-1776436733744236672147.jpg

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau đó, UBND phường đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, các học sinh đều xác nhận việc bị dùng kim tiêm tác động vào tay.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, cô giáo Lê Thị Minh thừa nhận đã mang kim tiêm vào lớp nhằm dọa học sinh vi phạm nội quy. Những em không ngoan, không làm bài hoặc không thực hiện quy định lớp học bị yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay. Có 5 học sinh đã thực hiện hành vi này.

Cơ quan chức năng đánh giá đây là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm quyền trẻ em, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục.

Ngay trong sáng 15/4, Ban Giám hiệu nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên liên quan, đồng thời phối hợp phụ huynh đưa 5 học sinh đi kiểm tra, xét nghiệm y tế.

UBND phường Bến Cát cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời theo dõi sức khỏe, hỗ trợ tâm lý cho học sinh và ổn định tình hình dư luận.

Bé gái ở Nghệ An tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trong ô tô 

Sáng 17/4, lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (Nghệ An) cho biết, một bé gái trú tại địa phương tử vong do bị bỏ quên trong ô tô. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Nghi Lộc.

la9rcdcu2b5x6baw2ce7wqs943cdukmhdqr7gv9tfmi2k4i5apucfmgbg5wlof5owax7mhso3d4v74dwekxcssqhjs-fns0lmbuqgq14bo-1776405656485329653951-1776435692773-1776435693011296364613.jpg

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/4, người đàn ông trú tại xã Đông Lộc lái ô tô 5 chỗ chở hai con đi học, gồm con lớn học tiểu học và bé út 2 tuổi gửi nhà trẻ. Sau khi đưa con lớn đến trường, người này không đưa bé út đến lớp mà tiếp tục chở theo đến nơi làm việc ở xã Nghi Lộc.

Tại đây, người bố khóa xe, không phát hiện con gái vẫn ở hàng ghế sau rồi vào cơ quan làm việc. Đến khoảng 14h cùng ngày, một đồng nghiệp phát hiện bé gái nằm bất động trong ô tô nên thông báo cho gia đình.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song đã tử vong trước khi tới cơ sở y tế. Theo cơ quan chức năng, thời gian bé bị bỏ quên trong xe kéo dài nhiều giờ.

Trong khoảng một tuần qua, Nghệ An ghi nhận đợt nắng nóng gay gắt; riêng ngày 16/4, nhiệt độ ngoài trời dao động 37 - 38°C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt trong không gian kín như ô tô.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thông tin vụ tàu hỏa bốc cháy 2 toa chở khách 

Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin về vụ cháy 2 toa tàu hỏa chở khách tại khu vực phường Nam Đồng. 

z7734765090256454f17e8965ee64806a2a6de82a4c6b8-17764046717931259575553-1776435894357-17764358946431436675137.jpg

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 10h36 hôm nay (17/4), tại Km 61+100 tuyến đường sắt thuộc địa phận phường Nam Đồng (TP Hải Phòng), một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại 2 toa tàu hỏa chở khách.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) lập tức điều động lực lượng và phương tiện từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 đến hiện trường.

Nhờ triển khai đội hình và phương án chữa cháy kịp thời, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ hành khách trên tàu đã chủ động sơ tán xuống khu vực an toàn trước đó, không có trường hợp nào bị mắc kẹt.

Theo cơ quan chức năng, qua xác minh ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Bắt cặp vợ chồng vì xâm phạm chỗ ở của người khác 

Ngày 16/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Dũng (SN 1972, trú phường Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi "xâm phạm chỗ ở của người khác". Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam Cao Thị Bé (SN 1972, vợ ông Dũng) về cùng hành vi.

hinh-anh-17-4-26-luc-1412-1776410147613332374865-1776435769511-1776435769778723921238.jpeg

Đối tượng Hồ Văn Dũng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo hồ sơ, vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông Dũng và một cá nhân khác. Năm 2017, bản án có hiệu lực buộc hai bị can thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không chấp hành.

Sau đó, cơ quan thi hành án dân sự tiến hành xử lý tài sản theo quy định. Dù đã khiếu nại, đề nghị xem xét lại, song các cơ quan có thẩm quyền xác định không có căn cứ kháng nghị. Năm 2019, tài sản là nhà, đất được cưỡng chế, bàn giao cho ông N.T.H – người trúng đấu giá hợp pháp.

Tuy nhiên, sau cưỡng chế, vợ chồng ông Dũng vẫn quay lại chiếm giữ, tiếp tục sinh sống tại căn nhà trong thời gian dài, không chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Đến ngày 2/6/2025, ông N.T.H được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định. Dù quyền sở hữu đã được xác lập, gia đình ông Dũng vẫn không bàn giao tài sản.

Trong năm 2025, cơ quan công an nhiều lần phối hợp chính quyền địa phương vận động, yêu cầu chấp hành nhưng không có kết quả.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Văn Dũng, Cao Thị Bé về hành vi "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Hiện gia đình ông Dũng, bà Bé đã bàn giao lại nhà cho ông N.T.H.

Nhặt được cặp chứa 350 triệu đồng khi chạy thể dục 

VnExpress đưa tin, sáng 17/4, Công an xã Trường Phú cho biết vừa tiếp nhận và trao trả 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cho anh Nguyễn Quốc Hưng, 39 tuổi, trú phường Đồng Thuận.

nhat-duoc-tien-17764362452071887470779.jpg

Anh Nguyên (trái) trao tiền cho anh Hưng trước sự chứng kiến của công an.

Trước đó khoảng 5h ngày 16/4, anh Hoàng Huy Nguyên, 30 tuổi, trú xã Trường Phú, trong lúc chạy thể dục đã phát hiện chiếc cặp màu đen bên đường. Kiểm tra bên trong có tiền mặt và giấy tờ tùy thân, anh mang đến Công an xã Trường Phú giao nộp.

Anh Nguyên (trái) trao tiền cho anh Hưng trước sự chứng kiến của công an. Ảnh: Công an xã Trường Phú

Qua xác minh, công an xác định chủ tài sản là anh Hưng. Người này cho biết đã làm rơi chiếc cặp vào khoảng 15h ngày 15/4 khi di chuyển từ ngã ba thôn Tam Hương đến ngã năm thôn Xuân Lai, xã Trường Phú.

Sau khi hoàn tất xác minh, Công an xã Trường Phú tổ chức trao trả tài sản cho anh Hưng với sự chứng kiến của người nhặt được. Nhận lại tài sản, anh Hưng cảm ơn anh Nguyên và lực lượng công an đã giúp tìm lại số tiền cùng giấy tờ.

Công an xã Trường Phú đánh giá hành động của anh Nguyên là trung thực, cần được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến 

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.

vang-1776437063757795927497.jpg

Ảnh minh họa.

Nạn nhận được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với "ngân hàng Mỹ State Street Bank", cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối. Sau đó các đối tượng dẫn dụ nạn nhân đầu tư, nạp ít tiền thử nghiệm.

Lúc này hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công nhằm củng cố niềm tin. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, như: Phí đổi tiền quốc tế; phí mở tài khoản quốc tế; phí mở tài khoản pháp nhân; phí bảo hiểm giao dịch; phí phát hành hồ sơ, chứng thư tài chính; phí thuế, phí xác minh chống rửa tiền.

Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để không cho rút tiền. Nạn nhân đã đầu tư vào hệ thống 82 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra.

Để phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: Chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp. Không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi. Tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền hoặc "xử lý kỹ thuật".

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

kiemtra-17763388138551532269021-32-0-558-842-crop-1776339493596513934078.jpgTin sáng 17/4: Những lỗi vi phạm giao thông phổ biến sắp tới có thể bị phạt tại chỗ tới 7,5 triệu đồng; Cẩn trọng khi có người 'nhờ mượn' hộ chiếu đi mua ngoại tệ

GĐXH - Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng thay vì 500 nghìn đồng như quy định hiện hành; Người có hộ chiếu được các đối tượng lập hồ sơ, mua ngoại tệ có thể đối diện với vòng lao lý nếu mua số lượng lớn ngoại tệ vượt quá quy định để bán nhằm hưởng chênh lệch.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022