Hà Nội sẽ phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập trước ngày 30/4

base64-17419528323091830761144-1741961895370-174196189589331186143.jpeg

Tòa nhà Hàm cá mập sẽ bị phá dỡ trong thời gian tới - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngày 14/3, liên quan tới tòa nhà Hàm cá mập, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết quận đã họp cùng các đơn vị liên quan về quy trình tháo dỡ tòa nhà. Qua cuộc họp, các đơn vị đã thống nhất sẽ phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập trước ngày 30/4/2025. Các đơn vị liên quan đã họp bàn quy trình thực hiện để tháo dỡ tòa nhà trước mốc thời gian này. Thông tin trên Tuổi Trẻ online. 

"Sau khi được hạ giải, kết hợp với không gian xung quanh, Hà Nội sẽ có được một quảng trường rộng 12.000m². Đây là không gian hiếm hoi phục vụ nhân dân và các kỳ cuộc, lễ lớn của TP cũng như của quốc gia", Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông tin.

Tạm hoãn xuất cảnh người mẫu Trà Ngọc Hằng

Chi cục Thi hành án dân sự TP Thủ Đức vừa ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trà Ngọc Hằng (35 tuổi ngụ TP Thủ Đức, TP HCM). Đây là biện pháp ngăn chặn vì bà Hằng chưa hoàn thành nghĩa vụ thi hành án, trả cho ông Nguyễn Quang Tấn 2,5 tỉ đồng và 82 triệu đồng tiền án phí dân sự, theo bản án đã có hiệu lực pháp luật. Người Lao Động đưa tin.

Theo hồ sơ, vào năm 2020, bà Hằng đứng tên vay 11,2 tỉ đồng từ ngân hàng giúp ông Tấn, trong đó ông Tấn nhận 9 tỉ đồng, bà Hằng nhận phần còn lại và cả hai thỏa thuận cùng chịu trách nhiệm thanh toán lãi suất. Sau một thời gian, bà Hằng không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết, dẫn đến việc ông Tấn khởi kiện đòi lại 2,5 tỉ đồng.

base64-17419626751571107706361.jpeg

Người mẫu Trà Ngọc Hằng

Ngày 18/12/2024, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm mà TAND TP Thủ Đức đã tuyên, buộc bà Hằng phải trả lại số tiền 2,5 tỉ đồng cho ông Tấn ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Theo Chi cục Thi hành án dân sự TP Thủ Đức, bà Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh từ nay đến khi thi hành án xong hoặc có bảo lãnh bằng tiền, tài sản, biện pháp khác nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo quy định pháp luật.

Chủ chung cư mini cháy làm 56 người chết lĩnh 12 năm tù

TAND TP Hà Nội tuyên phạt chủ chung cư Nghiêm Quang Minh 12 năm tù, nhóm cựu cán bộ quận Thanh Xuân và phường Khương Đình nhận mức án từ 30 tháng đến 7 năm tù. VTC đưa tin.

Sáng 14/3, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) làm 56 người tử vong, 44 người bị thương.

Theo đó, bị cáo Nghiêm Quang Minh (45 tuổi, chủ chung cư mini) nhận mức 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Các bị cáo là cựu cán bộ phường Khương Đình và cựu Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân nhận mức án về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

dsc01636-10315597-1741942918385-17419429186272065755553.jpg

Bị cáo Nghiêm Quang Minh nhận mức án 12 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Minh bị buộc phải bồi thường tổng số tiền hơn 23,7 tỷ đồng gồm thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe cho các cư dân sinh sống trong chung cư mini. HĐXX buộc bị cáo phải chịu chi phí về mai táng, tiền cấp dưỡng cho người bị thiệt hại và các thiệt hại khác về tinh thần.

Chi phí về khám chữa bệnh cho người bị nạn đã được UBND TP Hà Nội chi phí toàn bộ nên HĐXX không buộc bị cáo Minh phải chịu chi phí này.

Trong vụ cháy này, nhiều cảnh sát phòng cháy cữa cháy bị thương, nhưng họ không yêu cầu bồi thường thiệt hại nên HĐXX không xem xét.

Giả thông tin 'con trai tử vong' để kêu gọi giúp đỡ

Tài khoản mạng xã hội Huỳnh Hữu Hiếu chia sẻ thông tin "con trai Huỳnh Hữu Đức" điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, đã tử vong, kèm số tài khoản nhận hỗ trợ, song viện khẳng định không có bệnh nhi này. VnExpress đưa tin.

20241008-111623-1741915327-174-9724-2885-1741915423-1741943833824-1741943834238955135936.jpg

Khu khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh:

Thông tin bài viết kèm hình ảnh được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Theo đó, bé trai Huỳnh Hữu Đức, sinh ngày 28/5/2024, địa chỉ xã Diên Phú, TP Pleiku, Gia Lai điều trị bệnh viêm màng phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng máu tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Hiện bệnh nhi đã tử vong, gia đình đang gặp khó khăn và xin nhận hỗ trợ vào số tài khoản.

Ngày 14/3, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết không tiếp nhận và điều trị trường hợp bệnh nhi tên Huỳnh Hữu Đức như bài viết chia sẻ. Bệnh viện cảnh báo mọi người thận trọng trước các thông tin kêu gọi từ thiện, tìm hiểu kỹ thông tin bệnh nhân trước khi quyết định giúp đỡ và nên liên hệ Phòng Công tác xã hội.

Vị khách mang 270 triệu với biểu hiện lạ, chủ tiệm vàng ra quyết định bất ngờ

Bà N.T.A. (70 tuổi, trú huyện Tam Nông, Phú Thọ) mang theo 240 triệu đồng với biểu hiện lạ, ông chủ tiệm vàng đã đưa ra quyết định giúp bà không bị mắc bẫy lừa đảo. VietnamNet đưa tin.

hieu-vang-minh-duc-106791-1741961967596-174196196781733481343.jpg

Chiều 14/3, ông Nguyễn Văn Thìn - chủ hiệu vàng Minh Đức, phường Minh Nông (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ) cho biết: Khoảng 14h ngày 12/3, bà A. được cháu đưa đến tiệm vàng và mang theo 270 triệu đồng để mua 1 dây chuyền 3 chỉ vàng.

Sau khi mua vàng xong, bà A. nhờ ông Thìn chuyển tiền đến số tài khoản ghi sẵn trên một tờ giấy. Tuy nhiên, ông Thìn nhận thấy người phụ nữ có dấu hiệu bất thường, tinh thần hoảng sợ nên đã từ từ hỏi chuyện.

Theo ông Thìn, sau khi được trấn an tinh thần, bà A. kể vể việc có đối tượng tự xưng là công an gọi điện thông báo bà có liên quan đến một vụ án hình sự. Đồng thời, các đối tượng yêu cầu bà rút hết tiền trong tài khoản để ra hiệu vàng mua 3 chỉ vàng, số tiền còn lại sẽ chuyển vào một số tài khoản.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, ông Thìn đã liên hệ với Công an phường Minh Nông để hỗ trợ bà A.

Ngay sau khi tiếp cận và xác minh rõ sự việc, Công an phường Minh Nông đã giải thích, tuyên truyền và hai bà cháu bà A. đã quay trở về nhà tại huyện Lâm Thao.

Miền Bắc còn bao nhiêu đợt không khí lạnh?

dot-khong-khi-lanh-cuoi-cung-1741924951945734317906-1741944008038-17419440084341864562863.png

Miền Bắc đón đợt rét đậm cuối cùng, sau đó thời tiết sẽ ấm dần.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định trên Báo Sức khỏe & Đời sống: Khi không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc sẽ giảm nồm ẩm. Theo ông Lâm, trong tháng 3 có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh nhưng không quá mạnh. Các đợt không khí lạnh này gây ra các đợt rét ngắn và tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn, nồm ẩm. Hiện nay, sau khi không khí lạnh suy yếu, khu Tây Bắc tái diễn tình trạng nắng nóng cục bộ, nhiệt độ dự báo có nơi vượt ngưỡng 35 độ C.

Chuyên gia cho biết, hiện tại ENSO (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt - El Nino và hiện tượng lạnh dị thường của lớp nước biển bề mặt - La Nina) đang trong điều kiện La Nina, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương thấp hơn trung bình nhiều năm 0,6 độ C.

Từ tháng 3 đến tháng 5 tới đây, dự báo ENSO có khả năng sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính, với xác suất từ 60-70%. Với xu thế trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ tháng 3-5/2025, ít khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và tương đương với mức trung bình nhiều năm.

Đối với không khí lạnh, vị chuyên gia này cho biết trong tháng 3, hoạt động của không khí lạnh xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, tác động của không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Trên đất liền, không khí lạnh lệch đông và biến tính sẽ gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không khí lạnh sẽ tác động đến các hoạt động dân sinh cũng như giao thông của người dân. Từ tháng 4/2025, hoạt động của không khí lạnh sẽ suy giảm dần.

Trong bản tin dự báo thời tiết cả nước từ tháng 3 đến tháng 8, trung tâm khí tượng cho biết, trong tháng 3, tháng 4, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ. Cường độ nắng nóng khả năng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024. Từ tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ lan dần sang phía Đông, Trung Bộ nắng nóng có thể gia tăng.

"Nắng nóng diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng chấm dứt từ tháng 6/2025. Từ tháng 6-8, nắng nóng còn duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ", cơ quan khí tượng nhận định.

Tháng 6 năm nay nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, từ tháng 7-8 cao hơn 0,5-1 độ C.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022