Từ xưa đến nay, nhân tướng học luôn là chủ đề thu hút sự tò mò của con người. Đặc biệt, người có tướng mạo được cho là giàu sang, phú quý được quan tâm bởi những bí ẩn mà nó mang lại. Qua việc quan sát các đặc điểm tướng mạo trên cơ thể, chúng ta có thể phần nào đoán biết được vận mệnh của mỗi người.
Theo quan niệm về nhân tướng học (xem tướng mặt), người có tướng mạo được cho là giàu sang, phú quý thường sở hữu những đặc điểm sau:
1. Khuôn mặt:
Trong nhân tướng học, một khuôn mặt hài hòa, cân xứng (hay còn gọi là "Ngũ quan đoan chính", "Tam đình bình ổn") được xem là đại cát, đại lợi. Đây là nét tướng của sự trọn vẹn, báo hiệu một cuộc đời "xuôi chèo mát mái".
Khuôn mặt cân đối tạo cảm giác thiện cảm và đáng tin cậy cho người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Điều này giúp họ cực kỳ thuận lợi trong ngoại giao, phỏng vấn, hoặc đàm phán kinh doanh. Sự nghiệp của họ có thể không "phất lên" nhanh chóng sau một đêm như người có tướng mạo phá cách, nhưng lại cực kỳ bền vững. Càng về sau, họ càng tích lũy được nhiều uy tín và tài sản.
Trong nhân tướng học, khuôn mặt tròn đầy, có thịt, da dẻ nhuận sắc được gọi là tướng "phúc hậu" hay "khuôn trăng đầy đặn" (thuộc hành Thủy). Đây được xem là một trong những nét tướng tốt nhất, đại diện cho sự viên mãn và sung túc. Khuôn mặt đầy đặn tượng trưng cho "kho chứa" tài lộc lớn. Họ rất có duyên với việc kinh doanh, buôn bán nhờ sự xởi lởi, khéo léo. Những người này có khả năng tích lũy tài sản tốt, cuộc sống hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu. Dù xuất phát điểm thế nào, về sau họ thường có của ăn của để, nhà cao cửa rộng.
Đặc biệt ở nam giới người có khuôn mặt chữ Điền thể hiện trí lực hơn người, sức khỏe và sự nghiệp vững vàng. Đây là tướng mạo điển hình của các nhà lãnh đạo, tướng lĩnh quân đội hoặc các doanh nhân thành đạt. Họ có sự uy nghiêm tự nhiên khiến cấp dưới nể sợ và tuân phục.
Thành công của họ không đến từ may mắn nhất thời mà được xây dựng từ nỗ lực bền bỉ và năng lực thực sự. Vì vậy, sự nghiệp của họ thường rất vững chãi, khó bị sụp đổ. Họ thường thành công trong quân đội, chính trị, xây dựng, bất động sản hoặc quản lý công nghiệp.

Trong nhân tướng học, một khuôn mặt hài hòa, cân xứng được xem là đại cát, đại lợi. Ảnh minh họa: TL
2. Trán:
Người có trán rộng, cao, tròn và đầy đặn được xem là "núi thịnh vượng", báo hiệu thông minh, tài giỏi, sớm ổn định sự nghiệp, có quyền thế, dễ gặp may mắn và thành công từ sớm.
Người trán không có nếp nhăn, sẹo, hay nốt ruồi xấu được xem là có tướng "minh châu", cuộc đời ít sóng gió, suôn sẻ.
Trong nhân tướng học, trán là khu vực Thượng đình (tính từ chân tóc đến lông mày), đại diện cho trí tuệ, vận mệnh thời niên thiếu (tiền vận) và sự nghiệp (Cung Quan Lộc). Điều này báo hiệu cuộc đời người này ít gặp phải biến cố lớn hay tai ương bất ngờ. Con đường họ đi thường bằng phẳng hơn người khác, ít chông gai trắc trở.
Họ thường gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng dễ thành công hơn nhờ sự "thuận buồm xuôi gió". Họ thường là người thông minh, tiếp thu nhanh và có óc phán đoán tốt, thường có thành tích tốt trong học tập hoặc nghiên cứu.
Tướng trán đẹp cho thấy tiềm năng và xuất phát điểm tốt. Nhưng để giữ được sự giàu sang và hạnh phúc bền vững, vẫn cần sự nỗ lực của bản thân.
3. Mũi:
Theo nhân tướng học người có sống mũi cao, thẳng và đầy đặn: Biểu tượng của tài vận và khả năng kiếm tiền.
Người có đầu mũi tròn, có thịt (mũi giọt dầu) nhân tướng học giải thích giống như kho tiền, thể hiện khả năng giữ tiền và tích lũy tài sản tốt, cuộc sống giàu có, nhàn hạ.
Người có cánh mũi đầy đặn, rõ rang cho thấy khả năng kiếm tiền từ nhiều nguồn và quản lý tài chính hiệu quả.
Đặc biệt người sống mũi thẳng dài vượt qua Ấn Đường (vùng giữa hai lông mày) được cho là đại phú.
4. Cằm:
Người sở hữu chiếc cằm đầy đặn, tròn trịa hoặc cằm chẻ, theo nhân tướng học giống như chân núi vững vàng, thể hiện sức khỏe, tuổi thọ, tài lộc, phúc đức về hậu vận, có khả năng tích lũy của cải mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: TL
5. Tai:
Theo nhân tướng học người sở hữu đôi tai to, dày, vành tai mọng, có dái tai lớn (tai Phật) là dấu hiệu của sự cao sang, quý phái, thông minh, gặp nhiều may mắn, quý nhân phù trợ và cuộc sống sung túc.
Người có tai cao hơn lông mày/mắt: Được gọi là "tai nhìn xa trông rộng", bẩm sinh thông minh, có phúc lớn.
6. Gò má:
Sở hữu gò má tròn đầy, hồng hào, không lộ xương những người này sẽ có cuộc sống dư dả, an nhàn, có quyền uy và nhiều may mắn.
7. Môi (miệng):
Trong nhân tướng học, môi (miệng) được gọi là Cung Xuất Nạp (cửa ngõ ra vào của cơ thể và tài sản). Một đôi môi đẹp không chỉ mang lại thẩm mỹ mà còn báo hiệu tài vận hanh thông, lời nói có trọng lượng và khả năng thu hút tài lộc.
Môi hình trái tim (môi tể tướng): Đây là dáng môi mà phần giữa môi trên có rãnh sâu và rõ, tạo thành hình trái tim, hai cánh môi trên mỏng hơn một chút so với phần giữa, môi dưới dày và đầy đặn. Vận mệnh của người sở hữu đôi môi này có cuộc sống an nhàn, sung sướng từ bé. Họ có nhân duyên tốt, dễ gặp quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, tiền bạc luôn rủng rỉnh, hậu vận rất tốt.
Môi anh đào (môi đào): Đặc điểm là khuôn miệng nhỏ nhắn, môi tròn đầy, sắc môi hồng hào tươi tắn như cánh hoa đào, khóe miệng hơi hướng lên. Những người này thường sinh ra trong gia đình có điều kiện hoặc lấy được chồng/vợ giàu có. Cả đời họ ít khi phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, được yêu chiều và hưởng thụ vinh hoa.
Miệng vuông (miệng chữ Tứ): Dáng miệng này thường thấy ở nam giới nhiều hơn. Hai môi trên và dưới dày đều nhau, khóe miệng hai bên cân xứng, nhìn tổng thể khuôn miệng trông khá vuông vức và rộng. Những người này có tài lãnh đạo, giỏi giao tiếp xã hội, sự nghiệp cực kỳ vững chắc. Đây là tướng đại phú đại quý, thường nắm giữ chức vụ cao hoặc làm chủ doanh nghiệp lớn, tài sản điền sản nhiều vô kể.
Môi hình cánh cung (môi lăng giác): Đường viền môi trên lượn sóng rõ ràng giống như hình cây cung, môi dưới đầy đặn, sắc môi hồng nhuận. Những người này tay trắng làm nên nghiệp lớn, càng về hậu vận càng giàu có. Sự giàu sang của họ đến từ nỗ lực và tài năng thực sự chứ không chỉ do may mắn.
Khóe miệng hướng lên (miệng cười): Kể cả khi không cười, hai khóe miệng vẫn hơi nhếch lên trên giống như hình trăng khuyết ngửa lên. Người này có sức hút tự nhiên, đi đâu cũng được người yêu mến. Trong làm ăn, họ rất mát tay, dễ ký kết hợp đồng lớn. Cuộc sống của họ luôn vui vẻ, tài lộc tự tìm đến cửa.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.




































