
GĐXH - Dù là một bãi biển tự phát nằm tại khu sinh thái Rạng Đông (xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) nhưng người dân và du khách vẫn vô tư tắm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước.
Liên quan đến sự việc bãi biển tự phát nằm tại khu sinh thái Rạng Đông (xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) ngập ngụa rác, người dân bất chấp nguy hiểm vẫn tắm mà Gia đình và Xã hội đã phản ánh, ngày 3/5, trao đổi với PV, lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, huyện đã chỉ đạo xã xử lý.
"Khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo UBND xã Phúc Thắng huy động các lực lượng ra để thu gom cái rác"- ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng thông tin.

Lực lương chức năng đi kiểm tra khu vực bãi biển tự phát nằm tại khu sinh thái Rạng Đông.
Ghi nhận của PV, vào chiều 3/5, tình trạng rác thải tại bãi biển gần bờ kè khu sinh thái Rạng Đông đã được xử lý.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng gồm: công an, quân sự, biên phòng cũng có mặt để đảm bảo an toàn, dùng xe chuyên dụng, loa tay phát cảnh báo, nhắc nhở người dân lên bờ không được tắm.

Lực lượng công an phát loa cảnh báo người dân.
Theo đó, lực lượng chức năng liên tục đã phát đi cảnh báo: "Đây là khu vực biển thường xuyên xảy ra sạt lở, rất nguy hiểm, đề nghị tất cả người dân, du khách lên bờ". Sau đó, nhiều người nhanh chóng lên bờ hoặc ra về, chỉ còn một số người đang tắm biển ở ngoài xa.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp bất chấp nguy hiểm ở dưới biển để tắm, "bỏ mặc" lời cảnh báo của cơ quan chức năng.


Dù có lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng nhiều người dân vẫn tắm bất chấp nguy hiểm.
Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 2/5/2025, tại bãi biển đoạn bờ kè khu sinh thái Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), đông đảo người dân địa phương và du khách đổ về đây tắm biển. Dọc bãi biển, một lượng lớn rác thải dạt vào bờ gây ô nhiễm và mất mỹ quan.
Đáng lo ngại, khu vực biển này tự phát việc tắm ở đây cực kỳ nguy hiểm. Trên bờ kè lực lượng chức năng có cắm biển cảnh báo cấm tắm, đổ rác. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm bơi dưới biển, coi thường sức khỏe, tính mạng chính mình.