Cuộc cách mạng về tổ chức

Từ hôm nay (1/7/2025), bộ máy chính quyền địa phương cả nước chính thức bước sang giai đoạn mới - chuyển từ chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp bao gồm cấp tỉnh và cấp xã.

Trong đó, cấp tỉnh gồm: 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp xã gồm: 3.321 đơn vị hành chính.

Việc tổ chức chính quyền 2 cấp, là cuộc cách mạng về tổ chức ngoài việc khắc phục bộ máy cồng kềnh, tầng nấc trung gian, biên chế cán bộ công chức lớn… còn tạo ra không gian kết nối giữa các vùng kinh tế, các thế mạnh của các vùng, miền để chuẩn bị cho kỷ nguyên vươn mình. Bộ máy gọn nhẹ hơn nhưng năng động, linh hoạt và phục vụ người dân tốt hơn.

Nói về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên TTO, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, đây là chủ trương lớn của Đảng và đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ tổ chức thực hiện.

Có thể thấy bộ máy của chúng ta trong thời gian mấy chục năm qua phát huy tác dụng rất tốt nhưng đến thời điểm này bộc lộ những bất cập.

Thứ nhất, tổ chức không khoa học lắm, hơi cồng kềnh. Thứ hai, tạo ra tầng nấc trung gian. Thứ ba, biên chế cũng đông, cho nên việc tạo điều kiện cải thiện chế độ tiền lương cũng khó khăn.

Chính vì vậy, Trung ương, Bộ Chính trị quyết định phải làm một cuộc cách mạng về tổ chức.

Việc tổ chức chính quyền 2 cấp, ngoài việc khắc phục những hạn chế kể trên cũng tạo ra một không gian kinh tế đủ lớn, kết nối giữa các vùng kinh tế, các thế mạnh của các vùng, miền để chuẩn bị cho kỷ nguyên vươn mình.

chinh-quyen-2-cap-1751340161642667993048.png

Từ hôm nay (1/7/2025), bộ máy chính quyền địa phương cả nước chính thức bước sang giai đoạn mới. Ảnh: VOV

Ngày đầu các địa phương vận hành chính quyền 2 cấp

Chia sẻ trên VietnamNet, ông Đinh Tuấn Anh (Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu, Hà Nội) cho biết, Minh Châu là xã đảo duy nhất cách trung tâm thành phố hơn 60km của Thủ đô Hà Nội.

Hôm nay không hẳn là ngày đầu tiên xã Minh Châu vận hành chính quyền hai cấp. "Bởi từ hơn 10 ngày qua, chúng tôi đã triển khai vận hành thử nghiệm với phương châm "thử như thật".

Dù là các tình huống giả định, nhưng nội dung xử lý lại là những công việc thực tế: tiếp nhận, giải quyết những vấn đề thường nhật của người dân, bảo đảm mọi thủ tục, giao dịch được thông suốt, không gián đoạn.

Tuy nhiên, ngày 30/6, 1/7 vẫn là dấu mốc đặc biệt, thời điểm toàn thành phố đồng loạt công bố, vận hành bộ máy chính quyền theo mô hình mới", ông Tuấn Anh nói.

Theo Báo Quảng Ninh, cùng với cả nước, vào sáng ngày 1/7/2025 - ngày làm việc đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy, hội nghị ban chấp hành đảng bộ cấp xã và kỳ họp thứ nhất của hội đồng nhân dân cấp xã để triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo thẩm quyền.

Từ 7h- 8h, các xã, phường, đặc khu sẽ tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy, ban chấp hành đảng bộ cấp xã; ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, bao gồm các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh...

Từ 08h00 sẽ diễn ra kỳ họp thứ nhất của hội đồng nhân dân cấp xã.

Tại kỳ họp này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phát biểu nhận nhiệm vụ. HĐND cấp xã sẽ thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025.

VTC News đưa tin, sáng 1/7, tại tỉnh Quảng Trị (mới), rất đông người dân có mặt tại Trung tâm hành chính công tỉnh đặt tại tỉnh Quảng Bình (cũ) để giải quyết các thủ tục hành chính. Các cán bộ tại Trung tâm nhiệt tình hướng dẫn người dân.

Trong sáng nay, HĐND tỉnh Quảng Trị (mới) tổ chức kỳ họp thứ nhất sau hợp nhất để kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về Đề án tổ chức các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính trực thuộc UBND tỉnh (mới), công bố danh sách Ủy viên UBND tỉnh và quyết định các kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2025.

Làm việc trong thời khắc lịch sử, chị Lương Thị Kim Thảo (39 tuổi – cán công chức tư pháp hộ tịch phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), chia sẻ trên VietnamNet: "Tâm trạng hôm nay rất vui và thấy mình được giao nhiệm vụ quan trọng trong vận hành bộ máy hành chính mới".

"Tôi đã được tập huấn các kỹ năng rất kỹ nên hôm nay khi vận hành chính quyền hai cấp ở địa phương công việc rất thuận lợi, không có khó khăn, vướng mắc, dù ở lĩnh vực tư pháp, hộ tịch người dân đến làm thủ tục rất đông", chị Thảo chia sẻ.

Từ TPHCM tranh thủ về TP Cần Thơ để trích lục khai sinh, chị Nguyễn Hoàng Thuý thốt lên "quá nhanh". "Tính từ lúc bắt số thứ tự tới làm xong chỉ khoảng 10 phút. Trước khi đến đây, tôi cứ nghĩ sẽ rất lâu. Tôi hy vọng chính quyền hai cấp sẽ giải quyết các thủ tục cho người dân với tốc độ nhanh như thế này", chị Thuý cho hay.

Trên TTO, ông Phan Văn Y (78 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) nói: "Tôi theo dõi báo đài thấy việc sắp xếp này nhằm tinh gọn bộ máy, tránh chồng chéo, tăng hiệu quả phục vụ người dân, nên rất mừng. Điều người dân quan tâm nhất sau ngày 1/7 là các thủ tục hành chính vẫn tiếp tục được đơn giản hóa, rút gọn thời gian xử lý.

Những phản ánh, kiến nghị liên quan đến đời sống thường ngày như hạ tầng xuống cấp, vệ sinh môi trường hay an ninh trật tự sẽ tiếp tục được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, dứt điểm.

Tôi mong rằng chính quyền cấp xã sau sắp xếp vẫn giữ được sự gần gũi, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời cho dân như trước. Đồng thời phải tiếp nối những gì mà chính quyền phường, quận đã làm được trong thời gian qua để ổn định cuộc sống người dân, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn".

Theo VOV, sáng 1/7, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Quốc Nam đã có thư kêu gọi gửi đến toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, nhân sự kiện tỉnh Ninh Thuận hợp nhất với tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thư nêu rõ, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn mở ra tầm nhìn và cơ hội phát triển mới cho tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: "Mục tiêu lớn lao này sẽ không thể thành công nếu thiếu đi sự chung sức, đồng lòng của toàn thể đồng bào." Ông kêu gọi mỗi người dân, cán bộ, doanh nghiệp phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm, đồng thuận vượt qua giai đoạn chuyển tiếp với nhiều thay đổi.

"Với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và bản lĩnh vượt khó lực cội của Nhân dân, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thách thức. Chính quyền tỉnh cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân; triển khai hỗ trợ kịp thời; tăng cường thông tin, đối thoại công khai, minh bạch." Thư kết thúc bằng lời kêu gọi cùng nhau dựng xây một Khánh Hòa mới – vững vàng, văn minh, hiện đại và thịnh vượng.

Trong sớm nay, rất nhiều người dân Khánh Hòa đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Sơn thực hiện giao dịch. Xã Khánh Sơn là xã miền núi, đa số đồng bào dân tộc Raglay, cách trung tâm tỉnh Khánh Hòa đến 120km về phía Tây Nam.

Tại Hưng Yên, sáng nay toàn bộ xã, phường mới đã bắt đầu bước vào ngày làm việc chính thức đầu tiên theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại xã Như Quỳnh (Hưng Yên), Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lần thứ nhất để thống nhất, thảo luận quy chế làm việc; kiện toàn, thành lập các Tổ chức Đảng trực thuộc; bàn và cho ý kiến về một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Ngay sau Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xã đã tiến hành Kỳ họp thứ nhất HĐND phường, nhiệm kỳ 2021-2026 để công bố các Quyết định của HĐND tỉnh; thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền với sự tham dự của 124 đại biểu HĐND.

Tại UBND phường Hiến Nam (Hưng Yên), ngay từ sáng rất nhiều người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công của phường để làm các thủ tục giấy tờ cần thiết ngay khi hoạt động chính quyền mới đi vào hoạt động.

avatar1749973579905-17499735803372029638595-0-63-276-504-crop-17499736195911706880802.pngSắp vận hành chính quyền 2 cấp, nhiều xã chạy đua chuẩn bị cơ sở vật chất

Dù Thái Bình (Hưng Yên mới) sắp chuẩn bị vận hành chính quyền hai cấp nhưng thực tế có những xã chưa đáp ứng kịp cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoạt động.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022