
Theo tìm hiểu của PV, tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là nơi nổi tiếng với nghề tái chế, cô đúc nhôm từ các phế thải như vỏ lon bia, đồ uống đóng hộp để sản xuất ra các sản phẩm dân dụng như chậu, mâm, xoong nồi...

Tuy nhiên, môi trường ở thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, đang bị ô nhiễm nghiêm trọng khi phần lớn nước thải, khí thải từ hoạt động sản xuất trong làng nghề xả thẳng ra môi trường mà chưa được xử lý.

Theo ghi nhận của PV, hệ thống kênh mương trong làng nghề cho thấy, cảnh tượng nước thải đặc quánh, đen kịt, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Nhiều đoạn mương bị lắng cặn dày đặc, cạn trơ đáy, chỉ còn lại một dòng nước nhỏ tù đọng, nổi váng xanh, vàng lẫn lộn…

Không chỉ vậy, không khí ở đây cũng ngày càng ngột ngạt bởi khói bụi và tiếng ồn phát ra từ các lò tái chế nhôm hoạt động thường xuyên.

Trong các ngõ ngách ở thôn Bình Yên, gần như nhà nào cũng sản xuất, tái chế nhôm. Khi đi qua tiếng máy móc, khói bay khắp nơi.

Làng nghề Bình Yên (ở xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) là làng nghề truyền thống đã có từ lâu đời, chuyên tái chế, cô đúc nhôm.

Nguyên liệu tái chế là vỏ lon bia và nhôm phế liệu.

Theo người dân trong thôn cho biết, tình trạng ô nhiễm ở đây diễn ra từ rất nhiều năm. Nước tại các kênh mương ô nhiễm khiến nhiều ha ruộng trồng lúa bị bỏ hoang.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND xã Nam Thanh cho biết, hoạt động sản xuất của các hộ trong thôn Bình Yên phát sinh 3 loại chất thải, gồm khí thải, bã thải (xỉ than) và nước thải. Trong đó, bã thải cơ bản được thu gom, chuyển đi xử lý. Còn khí thải và nước thải vẫn chưa thể xử lý.

Bầu không khí quanh làng ngột ngạt bởi khói ống xả và bụi xỉ từ lò đốt.
Video xung quanh bãi chôn lấp rác ở TP Nam Định: