Thông tin từ UBND quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập biên bản và phối hợp đơn vị chức năng xử lý vụ việc nhóm người đưa máy móc, phương tiện vào tháo dỡ hạng mục công trình chỉnh trang vỉa hè phố Cầu Đất (phường Cầu Đất).

Đây là con phố trung tâm của TP Hải Phòng, thuộc 18 tuyến đường trong dự án chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường nội đô có tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng.

Theo báo cáo của UBND phường Cầu Đất, ngày 24/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác của UBND phường đã tiến hành kiểm tra phát hiện 1 nhóm công nhân đang vận hành xe máy xúc di chuyển 1 bốt điện đã được lắp đặt thi công trước đó đến một vị trí khác.

Trước đó nhóm công nhân này đã đào hố ngay sát gốc cây xanh và cột điện chiếu sáng làm nơi đặt bốt điện. Tuy nhiên, khi thấy cơ quan chức năng đến kiểm tra, nhóm công nhân đã để lại phương tiện và bỏ đi khỏi hiện trường…

pha-0-1748235570016269319066.jpg

Hiện trường vụ việc.

Tiến hành làm việc với đơn vị thi công, đại diện Công ty cổ phần xây dựng 203 khẳng định với chính quyền địa phương, nhóm công nhân cùng phương tiện, máy móc không thuộc đơn vị của mình. Trong khi đó, về phía chủ đầu tư là Trung tâm Bảo trì giao thông công cộng và đăng kiểm thủy (Sở Xây dựng Hải Phòng) cũng khẳng định không ký hợp đồng thi công nào ngoài Công ty Cổ phần xây dựng 203.

Được sự vận động của chính quyền địa phương, người lái máy xúc là ông Lê Văn Kính (trú tại Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đã đến trụ sở UBND phường Cầu Đất để làm việc. Theo trình bày của ông Kính, bản thân ông cùng nhóm công nhân được một người tự nhận là đơn vị thi công công trình đến thuê đưa máy móc và phương tiện đến di dời bốt điện đến vị trí mới.

Cũng theo cơ quan chức năng, trong quá trình thi công, nhóm công nhân không chỉ tháo dỡ làm hư hại công trình mà còn đào hố làm ảnh trước đến công trình ngầm và cây xanh đô thị…

Liên quan đến sự việc trên, đại diện nhà thầu - Công ty Cổ phần xây dựng 203 và Công ty Cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá thiệt hại để có biện pháp khắc phục. Cùng với đó, kiến nghị chuyển vụ việc đến cơ quan công an điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu hình sự về hành vi hủy hoại tài sản.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND quận Ngô Quyền chỉ đạo phường Cầu Đất phối hợp cùng đơn vị chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện. Tiến hành kiểm tra, đánh giá thiệt hại và có văn bản báo cáo chủ đầu tư cùng UBND quận để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022