Vầng hào quang mặt trời xuất hiện trên bầu trời Hà Nội từ 11h30 đến 12h ngày 15/5, thu hút sự chú ý và thích thú của nhiều người. Điều trùng hợp là hào quang xuất hiện vào thời điểm xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Quán Sứ - trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hiện tượng quang học kỳ thú này tạo thành một vòng sáng tròn bao quanh mặt trời, với ánh sáng rực rỡ và sắc nét giữa trời trưa trong xanh. Nhiều người dân và Phật tử tin rằng sự xuất hiện của vầng hào quang là dấu hiệu linh thiêng, biểu thị sự hiện diện của chư Phật, mang đến điềm lành trong dịp Đại lễ Phật đản Vesak 2025.
Trước khoảnh khắc đặc biệt ấy, không ít người đã chắp tay cầu nguyện, bày tỏ lòng thành kính và xúc động sâu sắc.

Hào quang mặt trời xuất hiện chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
"Tôi đi từ đêm hôm qua, đến sáng mới vào được bên trong. Vừa bước ra khỏi chính điện, ngước lên thấy vầng sáng bao quanh mặt trời. Tôi chưa từng chứng kiến điều gì nhiệm màu như thế. Cảm giác như có sự gia hộ của Đức Phật”, bà Trần Thị Thu (tỉnh Hải Dương) chia sẻ trong xúc động.
Cũng có mặt tại chùa Quán Sứ vào trưa nay, anh Nguyễn Văn Hải (36 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu này. “Tôi cùng vợ và hai con nhỏ đến chiêm bái xá lợi. Khi thấy vầng hào quang xuất hiện, cả gia đình tôi đứng lặng đi. Không cần ai nhắc, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ còn tiếng chuông chùa vang vọng. Một khoảnh khắc không thể nào quên trong đời”, anh Hải chia sẻ.
Trong giáo lý Phật giáo, hào quang (quang minh) là biểu tượng cho trí tuệ, sự giác ngộ và lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Hiện tượng quang học đặc biệt này, với nhiều người, mang ý nghĩa sâu sắc vượt ra ngoài yếu tố tự nhiên, trở thành dấu ấn tinh thần trong những dịp lễ trọng đại.
Trước đó, vào ngày 6/5 tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TP.HCM), mây ngũ sắc xuất hiện ngay sau khi xá lợi Đức Phật được tôn trí tại đây. Đến chiều 8/5, sau lễ cung rước xá lợi từ chùa Thanh Tâm lên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), mây ngũ sắc tiếp tục xuất hiện tại khu vực núi thiêng này. Nhiều người dân và phật tử có mặt đã ghi lại hình ảnh, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và bày tỏ niềm tin vào sự linh ứng của sự kiện.
Hiện xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Quán Sứ để người dân, phật tử chiêm bái trong ba ngày, từ 14 đến 16/5. Đến ngày 17/5, xá lợi sẽ được cung rước về chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) - nơi sẽ diễn ra các hoạt động lễ hội trọng tâm của Đại lễ Phật đản Vesak 2025.
Theo Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vài ngày gần đây, nhiều người ghi lại hình ảnh bầu trời với một vòng sáng bao quanh mặt trời. Hiện tượng này được gọi là "quầng mặt trời", hay trong tiếng Anh là Sun halo.
Quầng mặt trời thường xuất hiện vào những ngày thời tiết tốt, khi bầu trời có lớp mây mỏng tên là mây ti tầng (ký hiệu là mây Cs – Cirrostratus). Đây là loại mây rất mỏng, gần như trong suốt, nằm ở độ cao từ 6 đến 8 km so với mặt đất và được cấu tạo chủ yếu từ các tinh thể băng.
Hiện tượng xảy ra do sự khúc xạ ánh sáng mặt trời khi đi qua các tinh thể băng này, tạo thành một vòng sáng có bán kính khoảng 22 độ tính từ điểm nhìn của người quan sát. Chính vì thế, hiện tượng này còn được gọi là “hào quang 22 độ”.
Khác với cầu vồng – vốn hình thành từ sự khúc xạ qua các hạt nước trong khí quyển – quầng mặt trời là một hiện tượng quang học liên quan đến tinh thể băng. Đây là hiện tượng tự nhiên bình thường, thỉnh thoảng vẫn quan sát được ở Việt Nam, và không phải là dấu hiệu gì bất thường.