Nằm cách chợ dân sinh Trịnh Xá, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng khoảng 50m, "bãi thối" tập kết rác thải ngay ven đường quốc lộ 10 (QL10) đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng trăm người dân và tiểu thương nơi đây.

z379863046687446adad2bbc540ca3c563aecd0118c6e9-1665765497808626341702.jpg

Bãi rác ngay mặt đường QL10 và đối diện chợ Trịnh Xá, Thủy Nguyên khiến người dân mệt mỏi

Theo phản ánh của người dân xã Thiên Hương và bà con tiểu thương chợ Trịnh Xá, trước đây, bãi tập kết rác nằm sâu trong địa phận thôn 8 của xã Thiên Hương trên nền bãi đất trống tách biệt với khu dân cư. Sau đó, phần đất này được giải phóng giao cho doanh nghiệp để mở rộng nhà máy nên bãi rác chuyển ra mặt đường quốc lộ 10 đối diện chợ Trịnh Xá. Oái oăm thay, đối diện bãi tập kết rác mới lại là chợ dân sinh nhộn nhịp và gần khu dân cư nên cuộc sống người dân nơi đây không khỏi ảnh hưởng. 

Chị Đỗ Thị H, 36 tuổi (nhà gần chợ Trịnh Xá) kể: Mỗi khi di chuyển về nhà, nghĩ tới đi qua bãi thối mà lại rùng mình. Nhiều đêm, mùi rác thải bốc lên nồng nặc khiến cả nhà từ người già tới trẻ nhỏ đều phải đóng kín cửa, tìm đủ mọi cách ngăn chặn mùi xông vào. 

Theo lời một số người dân sống gần chợ Trịnh Xá, phía đường QL10, suốt 7 năm nay họ thường xuyên phải sống trong cảnh ruồi nhặng bủa vây, bốn phía là rác thải và mùi hôi thối nồng nặc. 

z3798630453285ea071f8a87dc4f613c9704595f7239c7-16657655532771558113484.jpg

Dù treo biển Cấm đổ rác nhưng tình trạng đổ rác trộm vẫn còn diễn ra tại đây

Bà Nguyễn Thị Út (sống cách bãi rác 100m) ngao ngán kể: "Mới đây, chính quyền đã cho lập rào tôn và treo biển cấm đổ rác thì tình trạng đổ rác bên ngoài đường đã giảm nhưng người dân vẫn còn ném rác vào bên trong hàng rào tôn. Do đó, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa thể giải quyết được. Mỗi khi có cơn gió thì mùi hôi thối từ phía đó lại bốc lên. Nhà tôi đóng cửa 24/7 nhưng cũng không đỡ được. Đồ ăn lúc nào cũng phải đậy cẩn thận, nếu không chỉ chốc lát là ruồi bâu đen vào nhìn rất ghê".

Một tiểu thương bán hàng ăn ở chợ Trịnh Xá rầu rĩ tâm sự "Biết là ngồi đây bán hàng thì hứng đủ mùi của bãi thối kia nhưng vì kế sinh nhai nên vẫn phải chấp nhận. Có hôm thối quá không chịu được, tôi dọn hàng ra rồi lại phải thu hàng vào vì biết có bán cũng chẳng ai dám ngồi đây ăn. Đến người đi chợ cũng còn không muốn vào mua vì sợ mùi thối của rác". 

Anh Nguyễn Văn Đạt (xã Thiên Hương, Thuỷ Nguyên) bức xúc "Mỗi lần đi chợ, tôi phải bị 2 cái khẩu trang mà vẫn ngửi thấy mùi rác thối. Những hôm mưa thì kinh khủng lắm, nước thải  từ bãi rác chảy ngập ra đường nhơm nhớp; ngày nắng thì mùi thối xông lên, chưa kể chuột bọ lúc nhúc chạy".

Liên quan tình trạng ô nhiễm môi trường trong dân sinh do bãi rác trên gây ra, UBND xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên khẳng định sẽ xử lý triệt để, dọn sạch bãi rác và nơi này chỉ làm ga tập kết rác và chuyển đến nơi khác xử lý.

Theo đó, để giải quyết tình trạng vứt rác bừa bãi, chính quyền xã Thiên Hương đã treo biển "CẤM VỨT RÁC" cùng mức phạt 3-5 triệu đồng để răn đe người dân. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác trộm tại đây vẫn diễn ra

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Chính quyền vào cuộc, "bãi thối" ở Thủy Nguyên, Hải Phòng vẫn nồng nặc mùi

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022