sieu-thi-khuyen-mai-hang-hoa-3-17527217851401070117923-172-0-1772-2560-crop-1753778458312867205210.jpgHơn 1.000 điểm bán hàng tại Hà Nội tham gia 'Ngày hội khuyến mại tháng 7' năm 2025: Mùa mua sắm lớn chính thức mở màn

GĐXH - Hà Nội chuẩn bị bùng nổ với sự kiện "Ngày hội khuyến mại tháng 7" năm 2025, thu hút hơn 1.000 điểm bán hàng tham gia, chính thức mở màn cho mùa khuyến mại lớn của thành phố. Đây là cơ hội vàng để người dân Thủ đô trải nghiệm mua sắm thông minh với ưu đãi hấp dẫn.

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe  Hà Nội (Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội) cho biết đang khảo sát và lên danh sách các địa điểm tiềm năng để bố trí bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc dọc tuyến Vành đai 1.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân di chuyển bằng phương tiện điện, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Thủ đô.

4 vị trí "vàng" được đề xuất

Theo Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội, có 4 vị trí ban đầu được xác định là tiềm năng để bố trí các bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc xe điện:

Khoảng đất trống từ số nhà 621-768 đường Đê La Thành.

Bãi xe ở khu đất trống cạnh trụ sở Đại sứ quán Liên bang Nga tại bùng binh đường Vành đai 1 - Kim Mã - Cầu Giấy.

screenshot-2025-07-29-at-175634-17537866060111345437417.png

Vỉa hè và khoảng đất trống dọc tuyến đường Trần Khát Chân, đoạn từ nút giao phố Bạch Mai đến đoạn giao với phố Lạc Nghiệp, cũng đủ điều kiện để xây dựng trạm sạc xe điện.

Vỉa hè và khoảng đất trống dọc tuyến đường Trần Khát Chân, đoạn từ nút giao phố Bạch Mai đến Lạc Nghiệp (dài hơn 500m).

Bãi đất trống trước trụ sở Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tại nút giao Xã Đàn - Giải Phóng.

Những vị trí này được đánh giá cao nhờ diện tích mặt bằng rộng rãi, đủ để đỗ cả xe máy, ô tô và lắp đặt trụ sạc.

Hơn nữa, đây đều là các mặt bằng hiện do Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội quản lý, nên việc quy hoạch và tổ chức lại sẽ rất thuận lợi.

Triển khai trước tại 2 địa điểm khả thi nhất

Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, trong 4 vị trí được nghiên cứu, có 2 vị trí khả thi để lắp đặt trụ sạc ngay trong thời gian tới, đó là: 

Vỉa hè và khoảng đất trống dọc tuyến đường Trần Khát Chân (đoạn từ nút giao phố Bạch Mai đến Lạc Nghiệp);

  • screenshot-2025-07-29-at-145509-1753775719215361504882-0-0-626-1002-crop-1753775736306343424498.png

    Lệnh rút báo động lũ I trên sông Tích tại địa phận 4 xã ở Hà NộiĐỌC NGAY

Vị trí bãi đất trống trước trụ sở Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tại nút giao Xã Đàn - Giải Phóng.

Đối với 2 vị trí còn lại (Đê La Thành và Kim Mã - Cầu Giấy), việc triển khai sẽ được thực hiện sau khi dự án Vành đai 1 hoàn thành, do các khu vực này hiện đang trong quá trình thi công.

Được biết, Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội đã chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp trạm sạc để sớm triển khai tại 2 khu vực đủ điều kiện.

Hiện công ty này đang quản lý hơn 150 điểm trông giữ xe. Công ty này đã đưa vào vận hành trạm sạc đầu tiên tại 131 Nguyễn Phong Sắc vào giữa tháng 6 vừa qua.

Trước đó, ngày 12/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt nhằm ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội triển khai các giải pháp để đến ngày 1/7/2026, không còn xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) lưu thông trong Vành đai 1. Từ ngày 1/1/2028, ô tô cá nhân chạy bằng xăng, dầu cũng sẽ bị hạn chế trong Vành đai 1 và Vành đai 2. Đến năm 2030, lộ trình sẽ mở rộng tới toàn bộ phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong phạm vi Vành đai 3.

xin-chu-dau-nam-van-mieu-quoc-tu-giam-4-1738483973506609507029-89-0-889-1280-crop-17536178569171548061697.jpgVào mùa du lịch quốc tế, Hà Nội xử nghiêm tình trạng ép giá, lừa đảo, gian lận

GĐXH - Ngày 27/7, UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả kinh tế đối với hoạt động đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam.

hang-hoa-tieu-thuong-1-1753157275539807345119-0-55-996-1649-crop-1753157350104377254863.jpgTiểu thương Hà Nội học cách chuyển mình trước lộ trình tính thuế theo doanh thu thực tế

GĐXH - Trước quy định tính thuế theo doanh thu thực tế dự kiến áp dụng từ năm 2026, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tự điều chỉnh cách vận hành, minh bạch hóa giấy tờ nhằm góp phần tạo sân chơi công bằng trong hoạt động kinh doanh, giúp tiểu thương từng bước chuyên nghiệp hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

screenshot-2025-07-29-at-101530-1753758960259660676364-81-0-625-870-crop-17537591980091947701938.pngCác ngân hàng đồng loạt cảnh báo hình thức lừa đảo mới, người dùng cần '3 không', '5 nên' để bảo vệ tiền trong tài khoản

GĐXH - Theo các ngân hàng, hình thức lừa đảo mới xuất hiện là các đối tượng mạo danh ngân hàng qua tin nhắn SMS để đề nghị người dân thực hiện các thao tác theo yêu cầu.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022