Dự báo thời tiết ngày mai thế nào?

Dự báo thời tiết ngày mai của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Ban ngày trời nắng.

Tại khu vực Trung Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ có nơi thấp dưới 12 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Thời tiết Hà Nội ngày mai được dự báo: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ.

thoi-tiet-hom-nay-1671750729656242771412-36-0-1286-2000-crop-16717507379081503593248.jpgThời tiết hôm nay (23/12): Miền Bắc nắng rét, nhiệt độ thấp nhất 9 độ, Nam Bộ duy trì trạng thái ổn định

GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay (23/12), miền Bắc nắng rét, nhiệt độ thấp nhất vùng núi cao ở mức 9 độ. Trong khi thời tiết Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ổn định, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ở mức 32 độ.

thoi-tiet-ngay-mai-1671793356178740873223.jpg

Thời tiết Hà Nội ngày mai rét khô, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ.

Thời tiết miền Bắc sắp đón đợt rét đậm rét hại kèm mưa ẩm

Dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, từ 3-10 ngày tới,  Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, từ đêm ngày 28/12 trời rét đậm, có nơi rét hại. Ngày 27-29/12 có mưa, mưa rào rải rác; riêng ngày 27/12 mưa tập trung ở phía Tây Bắc Bộ.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác; riêng thời kỳ từ ngày 29/12/2022-1/1/2023 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Phía Bắc trời rét.

Điểm đáng lưu ý là khoảng giữa tuần sau (28/12) Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh có cường độ mạnh kèm mưa rào. Nên cảm giác đợt này sẽ rét buốt hơn nhiều so với đợt giữa tháng 12 vừa qua.

Dự báo thời tiết cho thấy, ngày 28/12, bộ phận khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và được tăng cường liên tục sau đó. Trong ngày 28-29/12 Bắc Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa. Từ đêm 28/12 trời chuyển rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Cao điểm trong đợt rét này xảy ra vào ngày 29-30/12 với mức nhiệt thấp nhất tại đồng bằng phổ biến 11-13 độ C, vùng núi 6-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Điểm khác biệt trong đợt rét này so với các đợt trước là trời rét ẩm, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không quá 16 độ. Rét đậm, rét hại diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Từ ngày 31/12, thời tiết chuyển rét khô, ban ngày trời có nắng hanh nên cảm giác sẽ đỡ buốt hơn. Rét đậm, rét hại lùi về thời điểm đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết ngày mai (24/12) các tỉnh thành trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ; vùng núi cao có nơi 6-9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9-12 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ; vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, vùng núi 20-23 độ, vùng núi cao 13-16 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; Phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam có nơi 28-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022