HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi tạo ra nhiều sự điều chỉnh về nhân sự của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Thái Lan. Ở hàng phòng ngự, Thanh Bình và Việt Anh đá chính thay cho Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng vắng mặt khi gặp chấn thương và không thể tham gia tập luyện trong những ngày qua.

vff-18414168-1673871567392-16738715686331157456201.jpeg

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam.

Người duy nhất được giữ lại trong bộ 3 trung vệ ở trận lượt đi là Quế Ngọc Hải. Trong khi đó, Văn Lâm vẫn là người được tin tưởng đứng trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Anh là chốt chặn đáng tin cậy khi giữ sạch lưới 6/7 trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam.

Ở hành lang phải, Văn Thanh được tin tưởng thay cho Hồ Tấn Tài, cánh trái vẫn là sự hiện diện của Đoàn Văn Hậu. Ông Park cũng tạo ra điều chỉnh ở tuyến tiền vệ khi Tuấn Anh ra sân ngay từ đầu thay cho vị trí của Quang Hải. Tiền vệ của HAGL được xếp đá thấp nhất trong hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Phía trên của cầu thủ này là Hoàng Đức và Hùng Dũng.

Trên hàng công, Phan Văn Đức được ra sân trong đội hình xuất phát thay cho Phạm Tuấn Hải. Thi đấu cao nhất trên hàng công là Nguyễn Tiến Linh, người có được 6 bàn thắng và dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2022. Với việc Teerasil Dangda gặp chấn thương, Tiến Linh chỉ cần ghi thêm 1 bàn là giành danh hiệu cá nhân cao quý này.

Trận đấu chung kết lượt về giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Thamasat vào lúc 19h30 tối nay 16/1.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022