Cách đây ít phút, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 giữa 4 nhà leo núi: Vũ Bùi Đình Tùng-trường THPT chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng); Bùi Anh Đức - trường THPT chuyên Sơn La (Sơn La); Vũ Nguyên Sơn - trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam (Hà Nội) và Đặng Lê Nguyên Vũ - trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã kết thúc. Đặng Lê Nguyên Vũ trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm nay. 

chugn-ket0-16646868774871814072608.jpg

Các thí sinh trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022. Ảnh: BTC

Mặc dù thời tiết sáng nay có mưa nhưng tại điểm cầu tỉnh Thái Bình được đặt tại Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) có hàng nghìn người đội mưa đến xem, cổ vũ và tiếp sức cho em Đặng Lê Nguyên Vũ. Ai cũng mong rằng, chàng trai quê lúa sẽ trở thành nhà vô địch năm nay.

Trước khi trận chung kết được diễn ra, tỉnh Thái Bình đã chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng trước giờ phát sóng trực tiếp với sự tham gia của 500 học sinh trường THPT Bắc Duyên Hà và thành lập đội cổ vũ với 2.500 học sinh THPT.

chung-ket-16646864334631070993866.jpg

Điểm cầu truyền hình của chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22 được đặt tại Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà). Ảnh: C.HIền

Để có vòng nguyệt quế vinh quang trong trận chung kết, Đặng Lê Nguyên Vũ xuất sắc vươn lên dẫn đầu ở các vòng thi và kết thúc vòng thi Về đích nam sinh có 175 điểm. Hơn nữa, xung quanh quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm nay có nhiều điều thú vị.

Đặng Lê Nguyên Vũ chính là thí sinh từng "gây sốt" khi giành tối đa 160 điểm trong phần thi Tăng tốc, từng giành huy chương vàng Olympic tiếng Anh. Đáng chú ý ở cuộc thi Quý 1, Nguyên Vũ là người đầu tiên giành vé vào chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 khi chiến thắng với 300 điểm, mang về Thái Bình sau 21 năm.

chung-ke3-16646867202791078315845.jpg

Nam sinh Đặng Lê Nguyên Vũ là thí sinh duy nhất trong trận chung kết không học trường chuyên. Ảnh: BTC

Theo chia sẻ từ bản thân, năm 6 tuổi, Nguyên Vũ lần đầu xem Olympia cùng gia đình ở trận Chung kết năm thứ 11 và bắt đầu có hứng thú từ đó...

Đến cuối những năm cấp hai, Nguyên Vũ liên tiếp thất bại ở nhiều kỳ thi: Không giành giải học sinh giỏi, không đỗ trường chuyên và nam sinh có ước mơ, mong muốn được tham gia Olympia; đây cũng là một cách để khẳng định bản thân.

chung-ket6-166468695302524784492.jpg

Học sinh tỉnhThái Bình đội mưa đến cổ vũ cho Nguyên Vũ và vui mừng khi nam sinh trở thành nhà vô địch trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022. Ảnh: C.HIền

Trong 4 thí sinh có mặt trong trận chung kết năm nay duy nhất Nguyên Vũ không phải là học sinh trường chuyên. Tuy nhiên đó không phải là điều bất lợi, vì Nguyên Vũ cho rằng đây chính là lợi thế nhất định vì thời gian học trải đều các môn và nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi đó, thế mạnh của nam sinh là các môn Toán và Tiếng Anh.

Nhận xét về học sinh của mình, cô Nguyễn Thị Hải Yến - giáo viên chủ nhiệm cho biết, Nguyên Vũ là lớp trưởng, có tố chất lãnh đạo và học toàn diện; bản thân nam sinh có khả năng ghi nhớ và tiếp thu ấn tượng…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022