Số liệu điểm liệt: Toán dẫn đầu, môn mới "sạch bóng"

Theo phổ điểm vừa được Bộ GD&ĐT công bố, môn Toán có nhiều thí sinh bị điểm liệt nhất. Tiếp đến là môn Ngữ văn với 87 em bị điểm 1 hoặc thấp hơn, tăng 68 trường hợp so với năm trước.

Tuy nhiên, ở các môn còn lại, số điểm liệt lại có xu hướng giảm đáng kể: Tiếng Anh chỉ còn 28 thí sinh bị điểm liệt, giảm gấp 5 lần so với năm ngoái. Các môn Sử, Địa có 13-19 em đạt từ 1 điểm trở xuống, giảm lần lượt 20 và 75 trường hợp. Vật lý và Sinh học ghi nhận mức giảm mạnh nhất, chỉ còn 1-3 em bị điểm liệt.

Đặc biệt, bốn môn mới được đưa vào kỳ thi năm nay là Tin học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ Nông nghiệp và Công nghệ Công nghiệp đều không có trường hợp nào "dính" điểm liệt. Đây là một tín hiệu tích cực cho các môn học mới này.

Trong khi đó, năm ngoái, cả nước ghi nhận 491 điểm liệt, với môn Ngoại ngữ dẫn đầu (134 trường hợp), theo sau là Địa lí (77), Toán (62), Ngữ văn (59) và Sinh học (49).

Quy định công nhận tốt nghiệp THPT 2025

Theo khoản 1 Điều 45 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, thí sinh sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT khi đáp ứng đủ bốn điều kiện sau:

Đủ điều kiện dự thi: Thí sinh đã hoàn thành các thủ tục và đáp ứng yêu cầu về hồ sơ dự thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Không bị kỷ luật hủy kết quả thi: Toàn bộ quá trình thi của thí sinh phải tuân thủ nghiêm túc quy chế, không có hành vi gian lận dẫn đến việc bị hủy kết quả.

Tất cả các môn thi đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10: Đây là điều kiện tiên quyết về điểm số từng môn. Nếu bất kỳ môn nào có điểm từ 1,0 trở xuống, thí sinh sẽ trượt tốt nghiệp.

z6741230355100fd575f7305d1550fe37d42fc7cc9fadf-1752563452617696582160-1752587507837-1752587508158847690789.jpg

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội.

Có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên: Đây là tổng điểm xét tốt nghiệp, được tính dựa trên điểm các bài thi và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Như vậy, để được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh phải đạt tổng điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên và đảm bảo không có môn nào có điểm thấp hơn hoặc bằng 1 điểm.

Mức điểm liệt thi tốt nghiệp THPT 2025

Căn cứ vào Điều 45 Quy chế thi tốt nghiệp THPT, mức điểm liệt thi tốt nghiệp THPT 2025 được xác định là từ 1 điểm trở xuống. Điều này có nghĩa là, nếu thí sinh đạt 1 điểm hoặc thấp hơn ở bất kỳ môn thi nào (kể cả 0 điểm), dù tổng điểm xét tốt nghiệp có cao đến đâu, cũng sẽ không được công nhận tốt nghiệp THPT. Quy định này nhằm đảm bảo thí sinh có kiến thức cơ bản ở tất cả các môn đã đăng ký dự thi.

Năm ngoái, cả nước ghi nhận 491 điểm liệt, trong đó môn Ngoại ngữ có số điểm liệt cao nhất với 134 trường hợp. Các môn khác cũng không tránh khỏi điểm liệt, với Toán có 62 điểm, Ngữ văn 59, Vật lí 49, Hóa học 17, Sinh học 49, Lịch sử 20, Địa lí 77 và Giáo dục công dân 24.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi lên tới 1.165.289 thí sinh, tăng gần 100.000 so với năm 2024. Đây là năm đầu tiên 100% thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến.

Đặc biệt, kỳ thi năm nay được thiết kế để thí sinh dự thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng với 2 môn tự chọn trong số các môn học sinh đã học ở lớp 12. Điều này tạo điều kiện để thí sinh phát huy sở trường của mình, lựa chọn 2 môn học yêu thích nhất để dự thi và lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Trong tổng số thí sinh đăng ký, 1.138.579 thí sinh (chiếm 97,71%) dự thi theo Chương trình GDPT 2018. Số thí sinh còn lại là 26.710 em (chiếm 2,29%) dự thi theo Chương trình GDPT 2006.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022