Đại diện Công an quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Danh tính 5 đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Đình Khánh (SN 1992, trú tại Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân), Đỗ Thanh Bình (SN 1996, trú tại Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân), Phạm Trung Đức (SN 2004, trú tại Nguyễn Mẫn, phường Nam Sơn, quận Kiến An, cùng TP. Hải Phòng); Nguyễn Xuân Trường (SN 1985, trú tại khu 8B TP. Cẩm Phả), Vũ Đức Ninh (SN 1998, trú tại tổ 5 khu Đoàn Kết, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, cùng tỉnh Quảng Ninh).

Đáng chú ý, qua đấu tranh, Công an quận Ngô Quyền chứng minh các đối tượng đã thu lợi của 10 khách hàng khoảng 190 triệu đồng với mức lãi suất từ 152% đến 405%.

lai-1671851289453958692893.jpg

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Cơ quan Công an

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở Đỗ Đình Khánh, Công an quận Ngô Quyền đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan, 105 triệu đồng tiền mặt và 1 case máy tính có cài đặt phần mềm quản lý toàn bộ thông tin khách hàng.

Tại chỗ ở của Nguyễn Xuân Trường, Vũ Đức Ninh, Đỗ Thanh Bình, lực lượng Công an cũng thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị điện tử để phục vụ hành vi cho vay lãi nặng.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra bước đầu xác định, từ tháng 6/2021, các đối tượng trên đã cho khoảng 289 khách hàng vay tiền dưới nhiều hình thức. Trong đó, tổng số tiền các đối tượng sử dụng cho vay lãi tín chấp hơn 1,3 tỷ đồng, vay lãi trả góp hơn 2,8 tỷ đồng, vay lãi cầm đồ 150 triệu đồng và tổng số tiền lãi các đối tượng đã thu về là 610,89 triệu.

Hiện Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022