Ngày 14/3, Công an Nghệ An cho biết, đã phát nhiều cảnh báo về việc các đối tượng xấu thay đổi nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh bé trai mà đối tượng dùng để đăng bài được lấy từ trang web của một Studio.
Theo đó, một người đăng lên trang Facebook về bé trai 4 tuổi bị bắt cóc trước cửa nhà, kêu gọi cộng đồng mạng trợ giúp tìm kiếm. Người này tự nhận nạn nhân trong vụ việc trên chính là con trai của mình khiến nhiều người hoang mang, lo lắng và thương cảm.
Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ từ những người dùng mạng xã hội với mong muốn nội dung trên có thể lan tỏa rộng khắp để người cha có thể tìm con một cách nhanh nhất.
Nhưng chỉ khoảng hơn 2 giờ đồng hồ sau, nội dung trên bất ngờ bị sửa đổi từ hình ảnh bé trai được thay bằng hình ảnh người bệnh, trú ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Nội dung cũng được thay bằng lời kêu gọi quyên góp từ thiện cùng số tài khoản cá nhân. Lúc này, lượt chia sẻ tiếp tục tăng vọt lên hàng chục nghìn trước khi nhiều người nhận ra mình đã vô tình tiếp tay cho kẻ gian cũng như chuyển khoản để hỗ trợ.
Một số phụ huynh chia sẻ, khi thấy thông tin cháu bé bị bắt cóc không thể kìm lòng, bản thân cũng là người cha người mẹ nên chia sẻ bài viết không một chút đắn đo. Đến khi bài viết bị sửa thành kêu gọi từ thiện mới biết mình bị lừa.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới mạo danh hoàn tiền học phí
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ cuộc gọi không nói gì
Cơ quan chức năng cho biết, chiêu trò lừa đảo này tuy không phải mới nhưng vẫn khiến nhiều người mắc bẫy vì chạm đến lòng trắc ẩn. Về thủ đoạn, ban đầu các đối tượng xấu sẽ tung tin giả về việc người thân mất tích hoặc trẻ em bị bắt cóc nhằm thu hút sự quan tâm. Khi bài viết nhận đủ lượt chia sẻ, chúng chỉnh sửa nội dung thành kêu gọi quyên góp từ thiện, đính kèm số tài khoản cá nhân để lừa đảo.
Cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân, người dùng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác trước các nội dung được đăng tải gây hoang mang trong dư luận, đừng vội chia sẻ chỉ vì tiêu đề giật gân hoặc nội dung gây xúc động.
Cần đọc kỹ toàn bộ bài viết, kiểm tra nguồn tin, tác giả và hình ảnh đính kèm. Kiểm tra lại thông tin trên báo chí chính thống, cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng hoặc các trang web uy tín. Tránh tin vào những bài viết không có nguồn gốc rõ ràng hoặc những bài đăng có nội dung kích động dư luận, cường điệu sự việc để thu hút lượt tương tác.
Người dân, cơ quan tổ chức cần đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin cảnh báo rộng rãi để mọi người cùng nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và báo cáo các trang mạo.

Một tổ chức hoạt động từ Georgia đã lừa đảo hàng nghìn người Anh, châu Âu và Canada số tiền lên tới 35 triệu USD (892 tỷ VND) bằng những quảng cáo giả mạo người nổi tiếng trên Facebook và Google.