Liên tiếp các vụ việc đăng tin thất thiệt bắt cóc trẻ em
Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an TP Huế) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 người (mỗi người 7,5 triệu đồng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.
Ngày 20/2, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản mạng xã hội trên địa bàn đăng tải, chia sẻ thông tin có người thực hiện hành vi "bắt cóc", "buôn người" gây hoang mang dư luận.

Công an TP Huế xử phạt các trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.
Quá trình điều tra, công an xác định T.T.S.N. (SN 1988), N.T.T. (SN 1983), cùng trú tại phường Tây Lộc (quận Phú Xuân, TP Huế) và N.V.D. (SN 1983, ở phường Phú Hậu, quận Phú Xuân) là 3 người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.
Tại cơ quan công an, 3 người này thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc "bắt cóc", "buôn người" xảy ra tại địa bàn TP Huế là bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Theo cơ quan công an, động cơ, mục đích của 3 người này nhằm chia sẻ là cảnh báo chung đến cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thông tin đăng tải mang tính suy diễn, không đúng bản chất sự việc, sai sự thật gây hoang mang trong dư luận, giáo viên và học sinh các trường tiểu học.
Trước đó, một tài khoản Facebook đăng tải thông tin một học sinh Trường Tiểu học và THCS Gio Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) sau khi tan học ra cổng trường chờ phụ huynh đến đón thì có người điều khiển ô tô, trên xe có dán nhiều logo quảng cáo đến nói đón em này về. Tuy nhiên em học sinh không lên xe, người và ô tô sau đó rời đi.
Liên quan sự việc, qua xác minh, Công an thị trấn Cửa Việt bác bỏ thông tin trên và đề nghị mọi người trước khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội cần xác minh rõ nội dung, tránh trường hợp đăng tải sai sự thật.
Người đăng tin thất thiệt có thể bị xử lý ra sao?
Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Thị Tuệ Minh, Giám đốc Công ty luật hợp danh An Doanh (Đoàn luật sư TP Huế) cho hay, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh mạng.
Người có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, không có thật, gây tác động xấu đến xã hội phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi đó. Tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Luật sư Võ Thị Tuệ Minh.
Theo Luật sư Võ Thị Tuệ Minh, tại điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định, đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân… bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức, 5-10 triệu đồng đối với cá nhân.
Phạt chủ tài khoản tiktok bình luận khiếm nhã 'phân biệt địa phương'ĐỌC NGAY
Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật.
Luật sư Minh cho biết, tùy vào hành vi, hậu quả của tin sai sự thật gây ra, người đưa tin có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội như vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông…
"Việc lan truyền tin đồn thất thiệt về bắt cóc trẻ em gây nhiều hậu quả tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm lý xã hội và làm mất ổn định an ninh trật tự. Để kiểm soát hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, truyền thông và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân.
Chỉ khi mỗi cá nhân nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác và chọn lọc, xã hội mới giảm thiểu, ngăn chặn những tin đồn sai sự thật, thất thiệt", Luật sư Võ Thị Minh nêu quan điểm.

Các đối tượng khai với công an rằng việc đăng tin sai sự thật về nội dung bắt cóc, buôn người ở Huế nhằm chia sẻ, cảnh báo chung.