Trên mạng xã hội đang chia sẻ câu chuyện cùng đoạn clip về một cô gái cùng nhóm bạn bị "chặt chém" ở hồ Gươm thuộc phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với 80.000 đồng cho một củ khoai nướng. Cụ thể câu chuyện gây xôn xao này được bạn Đ.G chia sẻ trên Facebook: 

"Chúng mình rủ nhau đi ngô nướng và khoai nướng, sau đó bọn mình rẽ vào quán này (gần Hàm Cá Mập). Lúc vào bọn mình có gọi 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng.

Sau khi ăn xong bọn mình ra thanh toán bill, lúc đầu mình còn tưởng hết 300.000 đồng là cùng nhưng bà chủ quán bảo tổng của các em hết 580.000 đồng. Bọn mình mới hỏi lại thì bà bảo là 1 củ khoai nướng 80.000 đồng, 1 quả trứng nướng 20.000 đồng, 1 bắp ngô nướng 20.000 đồng, bọn mình mới hốt hoảng thì bà chủ quán bảo nhà chị nhập trong lò đã 40.000 đồng/1 củ.

Biết rằng trên hồ Gươm thì cái gì cũng đắt nhưng không thể đắt đến mức như vậy được. Bọn mình định báo công an nhưng tầm 2h sáng thì công an không làm việc nên bọn mình đành ngậm ngùi thanh toán 580.000 đồng".

Bài chia sẻ của cô gái đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng và bày tỏ sự ngạc nhiên với mức giá mà nhóm bạn phải trả. Nhiều người cho rằng, khi nhận thấy giá bán quá cao nên báo cơ quan công an để có phương án xử lý.

ac111-16699695113651106598375.jpg

Quán hàng rong bị tố "hét giá" 80.000 đồng cho một củ khoai nướng.

Chia sẻ với Zing, Nguyễn Thị Minh Hoàn (sinh năm 2002) cho biết cô là người mua hàng trong đoạn clip trên. Rạng sáng cùng ngày 2/12, Hoàn cùng nhóm bạn cùng nhau ra khu vực bờ hồ Gươm ăn đêm sau khi tan ca làm. Sau đó, họ vào một quán bán ngô, khoai nướng ở vỉa hè hồ Gươm. Lúc này, quán này có rất đông khách.

Nhóm của Hoàn sau đó ăn hết 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 3 bắp ngô. "Đến khi thanh toán, người bán hàng nói với tôi là hết 580.000 đồng. Trong đó khoai là 80.000 đồng/củ, trứng 20.000 đồng/quả và ngô 20.000 đồng/bắp", Hoàn nói.

Sau khi cô gái tỏ ra phản ứng với mức giá quá đắt thì người phụ nữ bán hàng nói "nhập khoai vào giá đã đắt rồi". Do vào đêm muộn, nhóm của Hoàn đã phải chi trả số tiền trên. "Tôi chưa bao giờ mua những món đồ trên với giá đắt như vậy, kể cả ở các khu du lịch lớn. Có thể họ lấy giá quá đắt chỉ vì chỗ ngồi ăn view hồ", cô nói.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đã giao các đơn vị chức năng xác minh thông tin và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Trong chiều ngày 2/12, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị an ninh xác minh nguồn thông tin mà người dân phản ánh, từ đó kiểm tra và xử lý triệt để vụ việc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022